Bóng đá Việt Nam và sức hút với người Thái

NGUYỄN ĐĂNG |

Kiatisak đánh giá giải V.League của bóng đá Việt Nam có chất lượng, tính cạnh tranh không kém Thai League và đây là một trong những lý do ông trở lại dẫn dắt HAGL.

Từ câu nói của bầu Đức

Khi bóng đá Việt Nam có giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp (V.League 2001), ngoại binh được các đội ồ ạt mua về. Trong đó, ngoại binh từ Thái Lan để lại những dấu ấn sâu đậm tại giải đấu số 1 Việt Nam. Khi đó, trình độ của cầu thủ Thái Lan nhìn chung được đánh giá cao hơn Việt Nam. Vì thế, khi đến V.League họ đã tạo nên sự khác biệt.

Sử dụng cầu thủ Thái Lan nhiều nhất phải nói đến HAGL của bầu Đức. Năm 2002, ông gây sốc cho cả Đông Nam Á khi chiêu mộ thành công ngôi sao số của khu vực Kiatisak. Trong khi các đối thủ “cò kè” tiền lương, bầu Đức chơi sộp khi trả trước 2 năm tiền lương cho "Zico Thái", với đãi ngộ cao nhất V.League khi đó.

Dusit cùng Chukiat trở thành 2 cầu thủ Thái Lan đầu tiên cập bến HAGL, thi đấu ở giải hạng Nhất năm 2002. Họ góp công rất lớn giúp đội bóng phố Núi giành quyền lên chơi V.Legaue 2003. Với phương châm: “Thái Lán có cầu thủ nào hay tôi mua hết”, bầu Đức tiếp tục tăng cường thêm Dusit , Tawan và Sakda vào năm 2003. Với những sự bổ sung chất lượng này cùng dàn nội binh toàn sao số, HAGL có 2 năm liên tiếp vô địch V.League.

Bầu Đức chiêu mộ thành công Kiatisak đã gây chấn động cho bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á. Ảnh: Bạch Dương.
Bầu Đức chiêu mộ thành công Kiatisak đã gây chấn động cho bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á. Ảnh: Bạch Dương.

Thời điểm này, HAGL không phải đội duy nhất sử dụng cầu thủ Thái Lan. Đội Ngân hàng Đông Á, Bình Định, Tiền Giang hay cả Nam Định đều thuê cầu thủ từ nước láng giềng. Đó đều là những ngôi sao của Thái Lan như Therdsak Chaiman, Neweat Siriwong, Pipat, Ekaphan Ithasen…

Lúc này, V.League vừa là giải đấu có tính cạnh tranh cao, vừa có mức lương cao hơn hẳn so với Thái Lan. Thậm chí nếu nhập tịch Việt Nam, thu nhập của họ còn cao hơn nữa. “Tôi không mất thời gian để đưa ra quyết định, bởi lúc đó lương ở Thái Lan không cao lắm. Tôi muốn chăm sóc gia đình mình và chứng minh có thể kiếm sống bằng bóng đá. Đứng ở góc độ bóng đá chuyên nghiệp, chúng tôi có nhiều cơ hội tại Việt Nam và kiếm được tiền dựa trên tài năng của mình”, tiền vệ Đoàn Văn Sakda (Sakda Joemde) từng chia sẻ lý do nhận lời nhập tịch Việt Nam theo đề xuất của HAGL năm 2009.

Sau khi Thái Lan chính thức có giải chuyên nghiệp (Thai League), tình thế đã đổi khác. Sự đầu tư mạnh mẽ của các câu lạc bộ ở Thái Lan cùng việc đi xuống của V.League khiến cầu thủ Thái Lan không còn xem bóng đá Việt Nam là miền đất hứa. Trở lại Thái Lan, họ vừa gần nhà, vừa có thu nhập cao hơn. Lần lượt Thonglao, Nirut… đều quay về thi đấu cho Thai League. Đoàn Văn Sakda là cầu thủ Thái Lan cuối cùng thi đấu tại V.League, sau khi chấm dứt hợp đồng với HAGL sau mùa 2014.

Sự trở lại của Kiatisak

Trong 6 năm qua, Thai League vươn mình trở thành giải vô địch quốc gia số 1 Đông Nam Á. Cầu thủ Thái Lan sống khoẻ khi thi đấu tại quê nhà. Với các tuyển thủ, mức lương họ nhận được có thể lên đến vài trăm triệu đồng/tháng. Con số này cao hơn hẳn so với V.League. Vì thế, cầu thủ Thái Lan không còn đến V.League.

Kiatisak hứa hẹn sẽ tạo tiền đề để có thêm nhiều cầu thủ Thái Lan sang bóng đá Việt Nam trong 1-2 năm tới. Ảnh: Bangkok Post.
Kiatisak hứa hẹn sẽ tạo tiền đề để có thêm nhiều cầu thủ Thái Lan sang bóng đá Việt Nam trong 1-2 năm tới. Ảnh: Bangkok Post.

Tuy nhiên, các đội Thai League rất muốn chiêu mộ những ngôi sao của tuyển Việt Nam. Đặng Văn Lâm, Lương Xuân Trường đã lần lượt khoác áo Muangthong United và Buriram United. Quang Hải, Công Phượng, Tuấn Anh… cũng liên tục nhận được các đề nghị sang Thái Lan. Thai League rất muốn mở rộng tầm ảnh hưởng sang các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Với việc Kiatisak trở lại dẫn dắt HAGL kể từ V.League 2021, bóng đá Việt Nam tiếp tục cho thấy sức hút nhất định với người Thái. Ngoài ra, cựu huấn luyện viên Bangkok United Alexandre Polking cũng gần như chắc chắn dẫn dắt đội TPHCM. Cả hai chiến lược gia đều để ngỏ khả năng đưa các tuyển thủ Thái Lan sang thi đấu. Sự có mặt của họ chắc chắn sẽ tạo nên những điểm nhất thú vị cho V.League 2021 – giải đấu được sự báo sẽ rất sôi động, hấp dẫn.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Tâm huyết của Kiatisak và hy vọng cho Công Phượng, Tuấn Anh

NGUYỄN ĐĂNG |

Trước khi nhận lời dẫn dắt HAGL, Kiatisak đã đặt ra câu hỏi rằng, tại sao đội bóng có rất nhiều ngôi sao như Tuấn Anh, Công Phượng… lại không thể nào vươn lên dẫn đầu V.League?

Tân Phó CT tài chính VFF tiết lộ “bí kíp” kiếm tiền cho bóng đá Việt Nam

Đăng Huỳnh - Tạ Quang |

Sau khi đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Tài chính và Vận động tài trợ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Lê Văn Thành đã có cuộc trao đổi riêng với Lao Động về mục tiêu kiếm tiền cho bóng đá Việt Nam.

Năm 2021 bận rộn của bóng đá Việt Nam

Đăng Huỳnh |

Đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) diễn ra vào ngày 21.11 sẽ hướng đến một năm 2021 bận rộn với nhiều giải đấu quốc tế của Đội tuyển Việt Nam.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tâm huyết của Kiatisak và hy vọng cho Công Phượng, Tuấn Anh

NGUYỄN ĐĂNG |

Trước khi nhận lời dẫn dắt HAGL, Kiatisak đã đặt ra câu hỏi rằng, tại sao đội bóng có rất nhiều ngôi sao như Tuấn Anh, Công Phượng… lại không thể nào vươn lên dẫn đầu V.League?

Tân Phó CT tài chính VFF tiết lộ “bí kíp” kiếm tiền cho bóng đá Việt Nam

Đăng Huỳnh - Tạ Quang |

Sau khi đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Tài chính và Vận động tài trợ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Lê Văn Thành đã có cuộc trao đổi riêng với Lao Động về mục tiêu kiếm tiền cho bóng đá Việt Nam.

Năm 2021 bận rộn của bóng đá Việt Nam

Đăng Huỳnh |

Đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) diễn ra vào ngày 21.11 sẽ hướng đến một năm 2021 bận rộn với nhiều giải đấu quốc tế của Đội tuyển Việt Nam.