Bóng đá Việt Nam trong "trận chiến thứ 3" với dịch COVID-19

MINH ĐỨC |

Bóng đá Việt Nam một lần nữa phải tạm hoãn vì dịch COVID-19 nhưng đó là bước lùi cần thiết cùng để cả Việt Nam tiến xa hơn trên con đường chống dịch.

Hoãn là điều bất khả kháng

Ngày 27.1.2021, sau 57 ngày không có dịch trong cộng đồng, tại Hải Dương, Quảng Ninh đã phát hiện ổ dịch mới trong cộng đồng. Ngay lập tức, nơi đây trở thành những "điểm nóng" của cả nước. UBND tỉnh Quảng Ninh đã kích hoạt các biện pháp phòng chống ở mức cao nhất như tạm thời cho học sinh, sinh viên nghỉ học, phòng chống tụ tập đông người... Các hoạt đồng thể thao cũng không đứng ngoài vòng xoáy chung.

Sau khi có thông báo tạm hoãn trận đấu giữa Than Quảng Ninh và TPHCM, VPF tiếp tục hoãn và điều chỉnh thêm một số trận đấu khác trong khuôn khổ vòng 3 LS V.League 2021. Do đã di chuyển và thi đấu tại Quảng Ninh ở vòng 2, toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện Đà Nẵng đã được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Do đó, trận cầu giữa đội bóng sông Hàn và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hòa Xuân (dự kiến diễn ra hôm 29.1) cũng không thể diễn ra đúng lịch trình.

Trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội tại vòng 3 V.League 2021 bị hoãn lại. Ảnh: H.A
Trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội tại vòng 3 V.League 2021 bị hoãn lại. Ảnh: H.A

Ngoài ra, những trận đấu khác như Thanh Hoá – Nam Định và Viettel – Bình Dương cũng sẽ thi đấu không khán giả. Đến trận đấu Hoàng Anh Gia Lai - Bình Định cũng ở trạng thái "chờ", khi ban tổ chức sẵn sàng đợi quyết định UBND tỉnh Gia Lai về việc có tiến hành bán vé hay không. Xa hơn, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cũng đã cho biết, Ban Điều hành các giải chuyên nghiệp Quốc gia 2021 quyết định tạm dừng các trận đấu từ vòng 4 V.League 2021 để chờ thông báo mới từ cơ quan chức năng. Dù thiệt hại kinh tế có thể lên tới hàng tỉ đồng nhưng đây là những động thái đúng đắn, nhằm tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Mùa giải trước, V.League cũng 2 lần phải tạm hoãn vì sự xuất hiện của COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, VFF và VPF đã có các biện pháp xử lý nhanh nhẹn, kịp thời, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với tình hình địa phương. Và nhờ vậy, bóng đá Việt đã sớm đón khán giả trở lại sân, trở thành trở thành điểm sáng của thế giới, khiến AFC và FIFA phải "ngả mũ" thán phục.

Lùi 1 bước để tiến xa hơn, hoãn V.League là điều bất khả kháng. Tạm dừng là để ngày trở lại càng thêm náo nhiệt.

Thời gian cho V.League và mục tiêu 10 ngày

Trước mùa giải, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú từng khẳng định quỹ thời gian dành cho V.League chỉ có hơn 100 ngày, sau khi trừ đi số ngày dành cho đội tuyển quốc gia và các câu lạc bộ dự Cúp Châu Á. Điều đó đồng nghĩa, mùa giải 2021 buộc phải đá gấp rút để kịp tiến độ.

Thể thức, V.League năm nay vẫn là chia 2 giai đoạn, tức đã rút gọn mùa giải một cách đáng kể. Quỹ thời gian eo hẹp có lẽ buộc các đội phải "đá khoán", áp lực sẽ dồn lên đôi chân cầu thủ. Trong trường hợp đó, nguy cơ chấn thương và mất phong độ là lẽ hiển nhiên, dẫn đến cái khó về chỉ tiêu thành tích cho các giải đấu cuối năm của đội tuyển quốc gia.

Năm 2020, bóng đá Việt Nam đã thành công nhờ thông điệp "cộng đồng an toàn, bóng đá trở lại". Đó là lời nhắn VPF gửi đến người hâm mộ, cũng là quyết sách đi theo đường lối của Đảng và Nhà nước. Việt Nam thành công trở thành hình mẫu về phòng chống dịch, 2 lần chiến đấu là 2 lần chúng ta thắng trận. Và đó là cơ sở cho niềm tin chiến thắng ở "trận chiến thứ 3" trước COVID-19.

Dịch COVID-19 có thể ảnh hưởng đến thành tích thi đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ảnh: Hoài Thu
Dịch COVID-19 có thể ảnh hưởng đến thành tích thi đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ảnh: Hoài Thu

Trong cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố vào chiều 28.1 về tình hình dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhận định virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh hơn nên chính chúng ta phải có những biện pháp nhanh hơn con virus này, nhanh hơn trước đây và quyết tâm phấn đấu 10 ngày sẽ dập tắt dịch.

"Không lãng phí một giờ phút nào", đó là yêu cầu khẩn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Thường nhấn mạnh tại cuộc họp với Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, nhằm khoanh vùng và dập dịch. Đó có lẽ cũng là những gì VPF và hàng triệu người dân Việt Nam mong đợi. V.League không có nhiều thời gian nên phải tận dụng từng giờ, từng ngày.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định, mục tiêu dập dịch trong 10 ngày là mục tiêu có cơ sở, khi Bộ Y tế đã biết tận dụng thời gian để triển khai nhiều công tác lấy mẫu xét nghiệm, truy vết đến F3,.... Cũng theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ổ dịch lần này có thể có thể đã ở trong cộng đồng 10 ngày và qua 4 vòng lây nhiễm, số lượng bệnh nhân có thể nhiều hơn nhưng không vì thế mà hoang mang vì số lượng mẫu lấy đã rất rộng

Niềm tin vào sự chỉ đạo đúng đắn của Chính phủ Việt Nam là niềm tin chung của toàn dân tộc. "Chống dịch như chống giặc", đất nước Việt Nam với hàng nghìn năm lịch sử đã không biết bao lần chiến thắng thù địch, "giặc COVID-19" cũng không phải ngoại lệ. Nếu có thể dập dịch thành công trong 10 ngày, V.League sẽ có đủ thời gian để hoàn thành mùa giải 2021 một cách "vừa vặn".

Bóng đá Việt Nam không đứng ngoài cuộc chiến của toàn dân tộc. Từ VPF cho đến các câu lạc bộ và cầu thủ, tất cả đều đồng lòng, nhất trí tuân theo sự chỉ đạo của Chính phủ nhằm đẩy lùi dịch bệnh, đưa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam quay trở lại với guồng quay vốn có.

MINH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Quang Hải tin bóng đá Việt Nam sẽ bước lên tầm cao mới

NGUYỄN ĐĂNG |

Trả lời phỏng vấn AFC, Quang Hải tự tin với việc bóng đá Việt Nam có một thế hệ cầu thủ tài năng và sẽ bước lên tầm cao mới, rút ngắn khoảng cách với các đội mạnh Châu Á.

Bóng đá Việt Nam không dùng đội trẻ để dự SEA Games 31 và AFF Cup

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ dùng lực lượng mạnh nhất để tham dự SEA Games 31 và AFF Cup diễn ra vào cuối năm 2021.

Sức sống bóng đá Việt Nam qua trận CLB Sài Gòn – Hoàng Anh Gia Lai

NGUYỄN ĐĂNG |

Gần 15.000 khán giả có mặt tại sân Thống Nhất đã được chứng kiến một trận đấu kịch tính, hấp dẫn đến phút chót khi CLB Sài Gòn vượt qua Hoàng Anh Gia Lai 1-0.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Quang Hải tin bóng đá Việt Nam sẽ bước lên tầm cao mới

NGUYỄN ĐĂNG |

Trả lời phỏng vấn AFC, Quang Hải tự tin với việc bóng đá Việt Nam có một thế hệ cầu thủ tài năng và sẽ bước lên tầm cao mới, rút ngắn khoảng cách với các đội mạnh Châu Á.

Bóng đá Việt Nam không dùng đội trẻ để dự SEA Games 31 và AFF Cup

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ dùng lực lượng mạnh nhất để tham dự SEA Games 31 và AFF Cup diễn ra vào cuối năm 2021.

Sức sống bóng đá Việt Nam qua trận CLB Sài Gòn – Hoàng Anh Gia Lai

NGUYỄN ĐĂNG |

Gần 15.000 khán giả có mặt tại sân Thống Nhất đã được chứng kiến một trận đấu kịch tính, hấp dẫn đến phút chót khi CLB Sài Gòn vượt qua Hoàng Anh Gia Lai 1-0.