Bóng đá Việt Nam gây ấn tượng khi tổ chức 400 trận đấu giữa dịch COVID-19

ĐĂNG HUỲNH |

Bóng đá Việt Nam gây ấn tượng với FIFA và các Liên đoàn thành viên khi tổ chức 400 trận đấu với hàng trăm nghìn lượt cổ động viên đến sân giữa mùa dịch COVID-19.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu, toàn bộ các hoạt động bóng đá quốc tế đã bị ngưng trệ. Vì lý do bất khả kháng, các giải đấu của FIFA đã không thể diễn ra theo đúng kế hoạch, kéo theo lịch thi đấu của các đội tuyển cũng hoàn toàn “đóng băng” cho đến thời điểm hiện tại.

Trong báo cáo cáo tại cuộc trao đổi trực tuyến với lãnh đạo cấp cao các liên đoàn bóng đá khu vực Đông Nam với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh nhờ sự kiểm soát tốt về dịch bệnh của Chính phủ và nhân dân cả nước, các các giải đấu trong nước đã được phép tổ chức trở lại với hơn 400 trận đấu tại các giải chuyên nghiệp quốc gia và các giải đấu trong hệ thống trẻ từ U11 đến U19, giải nữ cúp quốc gia, futsal vô địch quốc gia… Các trận đấu tại giải chuyên nghiệp V.League trung bình có từ 8.000- 9.000 người.

Ngoài ra, bóng đá Việt Nam cũng tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng để chung tay cùng cả nước đẩy lùi đại dịch. Kết quả hoạt động của bóng đá Việt Nam tạo được ấn tượng với chủ tịch FIFA và được Chủ tịch FIFA đánh giá rất cao.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tham gia cuộc họp trực tuyến. Ảnh: VFF
Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tham gia cuộc họp trực tuyến. Ảnh: VFF

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết, chia sẻ khó khăn với các nước Đông Nam Á, Chủ tịch FIFA nhấn mạnh, đây là tình hình chung của thế giới, các Liên đoàn quốc gia cần đoàn kết vượt qua khó khăn, tiếp tục phối hợp cùng với FIFA phát huy vai trò và sự ảnh hưởng của bóng đá với cộng đồng trong phòng chống COVID-19.

Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên và duy nhất ở Đông Nam Á tổ chức trở lại các giải chuyên nghiệp quốc gia 2020 từ giữa tháng 5 sau khi chúng ta kiểm soát tốt dịch COVID-19. Các sân vận động đón khán giả trở lại đã khiến cho bóng đá Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông thế giới. 

Tuy nhiên, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19 khi Việt Nam có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng, ngày 26.7, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) thông báo tạm hoãn các trận đấu tại V.League 2020 và giải hạng Nhất lần thứ 2.

Trước diễn biến mới về dịch COVID-19, một số câu lạc bộ đã đề xuất kết thúc sớm giải, trao cúp vô địch cho đội đứng đầu. Tại cuộc gặp gỡ báo chí hôm 28,7, ông Trần Anh Tú Chủ tịch VPF cho biết: “Thực tế cho đến thời điểm hiện tại đã có 4 câu lạc bộ đề nghị nên kết thúc giải, trao cúp vô địch cho đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng là Sài Gòn và không có đội xuống hạng.

Tuy nhiên, tại cuộc họp ngày hôm nay, Thường trực VFF đã xác định sẽ nỗ lực tối đa để các giải đấu vẫn được tiến hành trong điều kiện cho phép. Các hoạt động bóng đá chỉ dừng lại trong trường hợp bất khả kháng hoặc không được sự chấp thuận của Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

Nếu giải đấu có thể kết thúc trước 31.10 là tốt nhất. Còn trong trường hợp dịch kéo dài, VFF và Công ty VPF sẽ có phương án để điều chỉnh. Ngoài ra, do AFF Cup 2020 có khả năng lùi sang năm sau nên chúng ta cũng sẽ có thuận lợi hơn về quỹ thời gian dành cho các giải đấu trong nước".

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho rằng khi Chính phủ và người dân Việt Nam đang nỗ lực chống dịch thì việc các đội bóng muốn dừng giải đấu là quan điểm tiêu cực.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

3 ứng viên tranh cử Phó Chủ tịch tài chính VFF

PHẠM ĐÌNH |

Đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ bầu Phó Chủ tịch tài chính trong số 3 ứng viên được giới thiệu.

Số phận AFF Cup 2020 được phán quyết vào ngày 30.7

NGUYỄN ĐĂNG |

Nếu không bị dời sang năm 2021, AFF Cup 2020có thể thay đổi ngày thi đấu và cả thể thức để ứng phó với tình hình hiện tại.

CLB Hà Nội thông báo thời gian Văn Hậu về nước và cách ly 14 ngày

ĐĂNG HUỲNH |

Ngày 2.8, Đoàn Văn Hậu sẽ về đến Việt Nam và thực hiện cách ly 14 ngày trước khi trở lại tập trung cùng câu lạc bộ Hà Nội.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

3 ứng viên tranh cử Phó Chủ tịch tài chính VFF

PHẠM ĐÌNH |

Đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ bầu Phó Chủ tịch tài chính trong số 3 ứng viên được giới thiệu.

Số phận AFF Cup 2020 được phán quyết vào ngày 30.7

NGUYỄN ĐĂNG |

Nếu không bị dời sang năm 2021, AFF Cup 2020có thể thay đổi ngày thi đấu và cả thể thức để ứng phó với tình hình hiện tại.

CLB Hà Nội thông báo thời gian Văn Hậu về nước và cách ly 14 ngày

ĐĂNG HUỲNH |

Ngày 2.8, Đoàn Văn Hậu sẽ về đến Việt Nam và thực hiện cách ly 14 ngày trước khi trở lại tập trung cùng câu lạc bộ Hà Nội.