Bóng đá Việt Nam có gì trong 111 ngày V.League tạm nghỉ?

NGUYỄN ĐĂNG |

Sau vòng 4, Night Wolf V.League 2022 sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia và sẽ trở lại sau 111 ngày. Trong thời gian này, bóng đá Việt Nam vẫn có nhiều sự kiện đáng chú ý.

Vòng 4 Night Wolf V.League 2022 đã kết thúc tối 13.3 với trận đấu muộn nhất giữa Sài Gòn – Sông Lam Nghệ An. Theo lịch của VPF, các trận đấu vòng 5 sẽ trở lại vào ngày 2.7. Trong 111 ngày nghỉ, bóng đá Việt Nam vẫn sôi động với các trận đấu quốc tế của đội tuyển quốc gia, các trận đấu bù V.League, AFC Champions League hay AFC Cup.

Tuyển Việt Nam: Tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 14.3 với 28 cầu thủ, để chuẩn bị cho 2 trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, gặp Oman (sân nhà, 24.3) và Nhật Bản (sân khách, 29.3). Sau đó, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hội quân trong dịp FIFA Days từ ngày 30.5 đến 14.6.

U23 Việt Nam: U23 Việt Nam cũng hội quân từ ngày 14.3. Sau đó, đội sẽ sang UAE dự Dubai Cup. Theo lịch, đội sẽ do ông Lee Young-jin làm quyền huấn luyện viên trưởng thi đấu ít nhất 2 trận gặp U23 Iraq và U23 Croatia. Sau đó, đội sẽ về nước tập trung chuẩn bị cho môn bóng đá nam SEA Games 31 trên sân nhà. Sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 23.5 tới.

Kết thúc SEA Games 31, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Uzbekistan dự giải U23 Châu Á, diễn ra từ ngày 1 đến 19.6. Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia.

Hoàng Anh Gia Lai sẽ đại diện bóng đá Việt Nam dự AFC Champions League 2022. Ảnh: H.A
Hoàng Anh Gia Lai sẽ đại diện bóng đá Việt Nam dự AFC Champions League 2022. Ảnh: H.A

Hoàng Anh Gia Lai: Đội bóng phố Núi sẽ đại diện cho Việt Nam thi đấu vòng bảng AFC Champions League 2022. Đội sẽ thi đấu từ ngày 16.4 đến 1.5 tại sân Thống Nhất (TPHCM). Kết quả bốc thăm đưa Hoàng Anh Gia Lai nằm ở bảng H cùng Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc), Yokohama F.Marinos (Nhật Bản) và Sydney FC (Australia).

Viettel: Đội vô địch V.League 2020 dự AFC Cup 2022 tại sân Thống Nhất. Đội bóng của ông Trương Việt Hoàng nằm ở bảng I của cùng Hougang United (Singapore), Phnom Penh Crown (Campuchia) và Young Elephants (Lào). Viettel sẽ thi đấu 3 trận từ ngày 24 đến 30.6.

Đá bù V.League: Do câu lạc bộ Hà Nội chỉ mới thi đấu 1/4 trận tối đa tại V.League đầu mùa, nên đội bóng của bầu Hiển sẽ thi đấu các trận đấu bù gặp Đông Á Thanh Hóa (16.3), Viettel (4.4) và Nam Định (26.6).

Giải hạng Nhất 2022: Giải hạng Nhất sẽ thi đấu xong các trận vòng 3 vào ngày 4.4. Sau đó, các đội sẽ có hơn 2 tháng tạm nghỉ, trước khi trở lại thi đấu vòng 4 vào ngày 25.6.

Cúp Quốc gia 2022: Sân chơi số 2 của bóng đá Việt Nam sẽ diễn ra vòng 1 từ ngày 5 đến 7.4 với 9 cặp đấu giữa các đội V.League và hạng Nhất.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Nguyễn Quang Hải và chuyện hợp đồng với đội Hà Nội: Ai lợi, ai hại?

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc thương lượng gia hạn hợp đồng giữa tiền vệ Nguyễn Quang Hải và câu lạc bộ Hà Nội chưa đi đến thống nhất. Đội bóng Thủ đô có nguy cơ mất một trong những cầu thủ hay nhất của bóng đá Việt Nam mà không nhận được đồng nào.

Bóng đá Việt Nam: Đào tạo trẻ từ góc nhìn văn hóa

TAM NGUYÊN |

Có một hình ảnh của đội U.23 Việt Nam mà không nhiều người để ý và hẳn đó là một trong những lý do đóng góp vào chức vô địch giải U.23 Đông Nam Á vừa qua.

Bóng đá Việt Nam: 1 tháng và 3 kỳ tích lịch sử

NGUYỄN ĐĂNG |

Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh vị thế đang lên của bóng đá Việt Nam, khi trong 1 tháng đã có 3 thành tích lịch sử.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nguyễn Quang Hải và chuyện hợp đồng với đội Hà Nội: Ai lợi, ai hại?

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc thương lượng gia hạn hợp đồng giữa tiền vệ Nguyễn Quang Hải và câu lạc bộ Hà Nội chưa đi đến thống nhất. Đội bóng Thủ đô có nguy cơ mất một trong những cầu thủ hay nhất của bóng đá Việt Nam mà không nhận được đồng nào.

Bóng đá Việt Nam: Đào tạo trẻ từ góc nhìn văn hóa

TAM NGUYÊN |

Có một hình ảnh của đội U.23 Việt Nam mà không nhiều người để ý và hẳn đó là một trong những lý do đóng góp vào chức vô địch giải U.23 Đông Nam Á vừa qua.

Bóng đá Việt Nam: 1 tháng và 3 kỳ tích lịch sử

NGUYỄN ĐĂNG |

Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh vị thế đang lên của bóng đá Việt Nam, khi trong 1 tháng đã có 3 thành tích lịch sử.