Bóng đá Việt Nam cất cánh từ chảo lửa Thiên Trường

HOÀI ĐAN |

Cuộc đối đầu giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chiều 23.5 xứng đáng được thế giới ghi nhận khi trở thành trận đấu đầu tiên đón trên 10.000 khán giả sau dịch COVID-19.

Bóng đá Việt Nam đã chính thức trở lại sau dịch COVID-19 với trận đấu giữa Nam Định và HAGL ở vòng loại Cúp Quốc gia Bambo Airways 2020. Những cầu thủ đã được thi đấu và tận hưởng trọn vẹn không khí mà bóng đá mang lại. Thế nhưng việc nghỉ thi đấu quá lâu đã khiến cho cầu thủ của cả hai đội không có được cảm giác bóng tốt nhất.

Ngôi sao của trận đấu chính là những “cầu thủ số 12”. Theo kế hoạch ban đầu, Ban tổ chức sân Thiên Trường chỉ mở cửa cho 10.000 khán giả vào sân so với sức chứa 20.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, theo ghi nhận, khi trận đấu diễn ra thì con số chắc chắn vượt qua 10.000, bởi những ghế trống trên sân còn lại là khá ít. Sức nóng của trận đấu đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả thành Nam. Bên cạnh đó, nhóm nhỏ những cổ động viên HAGL cùng linh vật chú hổ rừng Tây Nguyên đã mang đến những sắc màu thú vị.

Khán giả Nam Định mang đến sắc màu trên khán đài. Ảnh: Hoài Thu
Khán giả Nam Định mang đến sắc màu trên khán đài. Ảnh: Hoài Thu

Sắc vàng phủ kín khán đài B sân Thiên Trường đã kéo hình ảnh sôi động của bóng đá Việt Nam những ngày chưa có dịch COVID-19. Có một sự trùng hợp đến may mắn là sân vận động có lượng khán giả "khủng" nhất mùa giải 2019 lại là nơi khởi đầu cho sự trở lại của bóng đá Việt Nam bằng trận đấu hấp dẫn nhất vòng loại Cúp Quốc gia.

Và cũng vì thế mà trận đấu giữa Nam Định và HAGL xứng đáng đi vào lịch sử bóng đá thế giới. Bởi đó là trận đấu đầu tiên trên thế giới trở lại sau dịch COVID-19 có đông khán giả như vậy. Điều mà các nước khu vực Đông Nam Á, Châu Á không có được.

Cũng bởi sức nóng của trận đấu mà cả lãnh đạo ngành thể thao, VFF cũng như huấn luyện viên Park Hang-seo và các trợ lý đều có mặt trên khán đài sân Thiên Trường. Trong bài phát biểu khai mạc giải đấu, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú nhấn mạnh: "Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự trở lại của bóng đá trên khắp cả nước sau hơn 2 tháng bị tạm hoãn vì dịch COVID-19".

Trận Nam Định - HAGL xứng đáng đi vào lịch sử. Ảnh: Trung Hiếu
Trận Nam Định - HAGL xứng đáng đi vào lịch sử. Ảnh: Trung Hiếu

Bóng đá Việt Nam chính thức thiết lập trạng thái mới. Đây là cú hích lớn cho các trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Bóng đá tạo ra sức sống, mang lại những giá trị đáng tự hào.

Đó là hình ảnh những người dân được tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí, tụ tập đông người. Giống như người dẫn chương trình ví von trong lễ khai mạc Cúp Quốc gia 2020 thì, khi đồng hành với nhà tài trợ là một hãng hàng không, bóng đá Việt Nam bắt đầu cất cánh tại  "chảo lửa" Thiên Trường.

Kết thúc 90 phút thi đấu, Nam Định đã đánh bại HAGL với tỉ số chung cuộc 2-0. Đội chủ nhà đã dành tặng khán giả thành Nam một món quà không thể ngọt ngào hơn.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

"Chảo lửa" Thiên Trường cuồng nhiệt ngày Nam Định đấu Hoàng Anh Gia Lai

HOÀI THU |

Việc sân Thiên Trường mở cửa đón khán giả đã giúp trận đấu giữa Dược Nam Hà Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai - bắt đầu lúc 18h ngày 23.5 - trở nên vô cùng sôi động.

"Những đứa trẻ nhà bầu Đức" đã khôn và thực dụng hơn?

HOÀI ĐAN |

Chiều nay (23.5), Hoàng Anh Gia Lai sẽ làm khách trước Dược Nam Định với nhiều sự chờ đợi về dấu ấn chuyên môn.

Bóng đá VN trở lại sau dịch COVID-19: An toàn vẫn phải là nhiệm vụ số 1

Đăng Huỳnh |

Trong khi hầu hết các giải thể thao lớn trên thế giới tạm ngừng để chống dịch COVID-19 thì vào lúc 18h00, chiều nay (23.5), Nam Định sẽ đối đầu Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2020. Đây trận đấu đánh dấu sự trở lại của bóng đá Việt Nam sau gần 3 tháng tạm nghỉ vì dịch COVID-19 và cũng là 1 trong những trận đấu đầu tiên trên thế giới có đông đảo khán giả kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

"Chảo lửa" Thiên Trường cuồng nhiệt ngày Nam Định đấu Hoàng Anh Gia Lai

HOÀI THU |

Việc sân Thiên Trường mở cửa đón khán giả đã giúp trận đấu giữa Dược Nam Hà Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai - bắt đầu lúc 18h ngày 23.5 - trở nên vô cùng sôi động.

"Những đứa trẻ nhà bầu Đức" đã khôn và thực dụng hơn?

HOÀI ĐAN |

Chiều nay (23.5), Hoàng Anh Gia Lai sẽ làm khách trước Dược Nam Định với nhiều sự chờ đợi về dấu ấn chuyên môn.

Bóng đá VN trở lại sau dịch COVID-19: An toàn vẫn phải là nhiệm vụ số 1

Đăng Huỳnh |

Trong khi hầu hết các giải thể thao lớn trên thế giới tạm ngừng để chống dịch COVID-19 thì vào lúc 18h00, chiều nay (23.5), Nam Định sẽ đối đầu Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2020. Đây trận đấu đánh dấu sự trở lại của bóng đá Việt Nam sau gần 3 tháng tạm nghỉ vì dịch COVID-19 và cũng là 1 trong những trận đấu đầu tiên trên thế giới có đông đảo khán giả kể từ khi dịch bệnh bùng phát.