Bóng đá Việt Nam cần có giải cho lứa U.23

LÊ VINH |

Có câu hỏi đặt ra sau khi các cầu thủ U.23 Việt Nam kết thúc nhiệm vụ tại giải U.23 Châu Á là, trở về câu lạc bộ, cơ hội để họ được thi đấu tại V.League là bao nhiêu? Có đủ để duy trì sự hưng phấn đang có và quan trọng nhất là tiếp tục trưởng thành - như lời Huấn luyện viên Gong Oh-kyun nói?

Muốn trưởng thành, đương nhiên phải thi đấu thường xuyên. Nhưng vấn đề là, khi trở về câu lạc bộ, với tập thể gồm các cầu thủ nhiều lứa tuổi, nhiều đàn anh là trụ cột, cũng chẳng thiếu ngoại binh, nếu không ở vào trường hợp “đặc biệt xuất sắc”, các cầu thủ trẻ khó chen chân vào đội hình chính. Huấn luyện viên sử dụng họ ở thời điểm nào đó, có điều là sẽ không thể ở trạng thái “thường xuyên”.

Bóng đá Việt Nam hiện tại có V.League 1, V.League 2 để qua đó, các đội có thể cho mượn lẫn nhau các nhân tố trẻ. Tuy nhiên, cách làm này không đảm bảo sự bền vững cho sự phát triển chung của bóng đá trẻ Việt Nam.

Điều đáng nói là, hệ thống bóng đá trẻ Việt Nam có từ giải Nhi đồng, Thiếu niên cho đến U.15, U.17, U.19, U.21 đều có giải đấu quốc gia, nhưng không có cho lứa U.23. Có thể hiểu rằng, trong quá trình phát triển của cầu thủ trẻ, sau khi trải qua từng cấp độ, đến độ tuổi trên 21, họ sẽ phải chờ cơ hội ở đội 1 tại các câu lạc bộ. Mà như đã nói trên, nếu không thuộc diện “xuất chúng” thì sự nghiệp của họ hẳn sẽ rơi vào một “khoảng trống”. Mà khi đã có khoảng trống - dài chứ không hề ngắn, sự trưởng thành đương nhiên cũng gián đoạn. Việc tập luyện và thi đấu ít là không đủ.

Vì sao bóng đá Việt Nam không có giải cho U.23? Hay nói đúng hơn là giải đấu cho lứa dự bị của đội hình 1 tại các câu lạc bộ? Ở nhiều giải đấu hàng đầu thế giới - như Premier League chẳng hạn, cách làm này đã được thực hiện từ lâu và đó là yếu tố đảm bảo rằng, các đội luôn biết được phong độ cầu thủ đến đâu, từ đó, U.23 trở thành “nguồn tiếp tế” khi cần thiết.

Cầu thủ trẻ vẫn tập luyện cùng nhau, thi đấu với đối tượng cùng lứa, nhưng nếu cần, huấn luyện viên đội 1 có thể triệu tập lên đội hình của mình để tập, thi đấu ở giải đấu cao nhất. Việc có giải cho lứa cầu thủ này cũng có thể đẩy mạnh cả hoạt động chuyển nhượng, mang về cho đội bóng dòng tiền có thể dùng để tái đầu tư…

Bên cạnh đó, bóng đá trẻ đang có sức hút nhất định nên không lo chuyện vắng khán giả.

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

Mục tiêu của U.23 Việt Nam là gì?

LÊ VINH |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam có đặt ra mục tiêu nào cụ thể cho U.23 Việt Nam tại giải U.23 Châu Á hay không?

Khi U.23 Việt Nam “sang trang”…

LÊ VINH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo chưa chia tay bóng đá Việt Nam nhưng ông đã kết thúc với đội U.23…

U.23 Việt Nam: “Bị” và “được” ở vòng bán kết

Tam Nguyên |

Việc không đối thủ nào sợ U.23 Việt Nam có thể lại là lợi thế cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo…

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Mục tiêu của U.23 Việt Nam là gì?

LÊ VINH |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam có đặt ra mục tiêu nào cụ thể cho U.23 Việt Nam tại giải U.23 Châu Á hay không?

Khi U.23 Việt Nam “sang trang”…

LÊ VINH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo chưa chia tay bóng đá Việt Nam nhưng ông đã kết thúc với đội U.23…

U.23 Việt Nam: “Bị” và “được” ở vòng bán kết

Tam Nguyên |

Việc không đối thủ nào sợ U.23 Việt Nam có thể lại là lợi thế cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo…