Bóng đá Việt lại "nổi tiếng" vì tai tiếng từ quả pháo sáng trúng CĐV

ĐÌNH THẢO |

Trang Fox Sports Asia "sốc" khi thông tin về việc một cổ động viên nữ bị thương nặng vì bị pháo sáng bắn trúng trong trận đấu bù vòng 22 V.League 2019 giữa Hà Nội và Nam Định trên sân Hàng Đẫy tối 11.9.

Theo đó, ở phút thứ 57 của trận đấu, quả pháo chỉ thiên được bắn ra kèm tiếng nổ rất lớn đã làm rung động cầu trường, từ khán đài B bay sang khán đài A. Ngay lập tức đám đông ở khán đài A phải di chuyển để các cảnh sát cơ động và cơ quan chức năng đưa một nạn nhân nữ dính phải quả pháo xuống bằng cáng và lên xe cấp cứu nhập viện.

Trang Fox Sports Asia sau trận đấu đã tỏ ra "sốc" trước sự cố nghiêm trọng của bóng đá Việt Nam: "Một sự kiện đáng tiếc đã xảy ra trên sân Hàng Đẫy khi cổ động viên Nam Định bắn quả pháo sáng từ khán đài B sang khán đài A, khiến một nữ cổ động viên Hà Nội phải nhập viện ngay lập tức”.

Pháo sáng mù mịt trong trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định tối 11.9. Ảnh: Fox Sports Asia
Pháo sáng mù mịt trong trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định tối 11.9. Ảnh: Fox Sports Asia

“Tai nạn này diễn ra trong trận đấu bù vòng 22 giữa chủ nhà Hà Nội và đội khách Nam Định. Lúc tỉ số đang là 4-1 nghiêng về đội bóng thủ đô, các phần tử quá khích áo vàng đã không ngần ngại bắn pháo sáng và gây thương tích. Đây rõ ràng là hành động khó chấp nhận. Ngay sau trận đấu, Chủ tịch CLB Hà Nội và trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã đến bệnh viện để thăm hỏi và động viên nữ cổ động viên này”, tờ thể thao hàng đầu Châu Á viết.

Fox Sports Asia cũng nhắc lại những án phạt trong quá khứ mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) từng phải đối mặt từ Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) và FIFA, liên quan tới việc cổ động viên đốt pháo sáng trên sân vận động ngay trong các trận đấu của đội tuyển quốc gia, bao gồm cả ở vòng loại giải vô địch U23 Châu Á 2020 vừa qua.

"Nhiều câu lạc bộ V.League cũng phải gánh chịu hậu quả từ cơ quan thẩm quyền quốc gia vì cách hành xử của cổ động viện. Một trong những vụ việc gần đây là trong trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng, khi trận đấu phải dừng giữa chừng sau khi cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng tại sân vận động Hàng Đẫy", Fox Sports Asia thông tin thêm.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Đừng để pháo sáng trở thành nỗi đau trên khán đài bóng đá Việt

Hoài Thu |

Pháo sáng lâu nay vẫn được một số cổ động viên dùng để thể hiện sự máu lửa, cuồng nhiệt nhưng “sự cuồng nhiệt" ấy đã thành ác mộng.

CLB Hà Nội và VFF phớt lờ cảnh báo của VPF dẫn đến sự cố ở sân Hàng Đẫy

HOÀI ĐAN |

CLB Hà Nội đã được cảnh báo về nguy cơ xảy ra sự cố trong trận đấu bù vòng 22 V.League với Nam Định, tuy nhiên, việc an ninh bị buông lỏng khiến pháo sáng vẫn được tuồn vào sân.

Bị thương nặng vì pháo sáng, nữ cổ động viên phải phẫu thuật 2 lần

Hoài Thu |

Nữ cổ động viên đã bị pháo sáng bắn thẳng vào đùi sẽ phải phẫu thuật tới hai lần để khử hết độc tố cũng như khiến vết thương không bị hoại tử.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đừng để pháo sáng trở thành nỗi đau trên khán đài bóng đá Việt

Hoài Thu |

Pháo sáng lâu nay vẫn được một số cổ động viên dùng để thể hiện sự máu lửa, cuồng nhiệt nhưng “sự cuồng nhiệt" ấy đã thành ác mộng.

CLB Hà Nội và VFF phớt lờ cảnh báo của VPF dẫn đến sự cố ở sân Hàng Đẫy

HOÀI ĐAN |

CLB Hà Nội đã được cảnh báo về nguy cơ xảy ra sự cố trong trận đấu bù vòng 22 V.League với Nam Định, tuy nhiên, việc an ninh bị buông lỏng khiến pháo sáng vẫn được tuồn vào sân.

Bị thương nặng vì pháo sáng, nữ cổ động viên phải phẫu thuật 2 lần

Hoài Thu |

Nữ cổ động viên đã bị pháo sáng bắn thẳng vào đùi sẽ phải phẫu thuật tới hai lần để khử hết độc tố cũng như khiến vết thương không bị hoại tử.