Theo quy định mới từ CFA được SCMP đăng tải, lương của cầu thủ ngoại được giới hạn ở mức 3,63 triệu USD/người (trước thuế), còn cầu thủ Trung Quốc nhận tối đa 765.000 USD/người. Mức lương dành cho cầu thủ ở giải hạng Nhất, hạng Nhì của Trung Quốc còn thấp hơn nhiều lần.
“Chính sách này nhằm để hạn chế việc đầu tư bong bóng trong các giải đấu và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, bền vững của bóng đá chuyên nghiệp”, CFA đưa ra tuyên bố.
Ngoài giới hạn tiền lương cho cầu thủ, CFA cũng đặt ra mức chi tiêu trần cho các đội bóng. Theo đó, mỗi đội không được chi quá 91,74 triệu USD/năm. Tiền lương cho cầu thủ nước ngoài không được vượt quá con số 12,1 triệu USD/năm. Đội bóng nào vi phạm quy định tài chính này sẽ bị trừ từ 6 đến 24 điểm. Còn cầu thủ nào nhận lương cao hơn mức trần này không được ra sân. Ngoài ra, câu lạc bộ có thể bị đánh xuống hạng, cầu thủ sẽ bị cấm thi đấu 2 năm nếu CFA phát hiện họ giả mạo giấy tờ để lách luật.
Chủ tịch CFA - Chen Xuyuan nhấn mạnh bất cứ đội bóng hay cầu thủ nổi tiếng nào cũng phải tuyệt đối tuân thủ quy định tài chính mới. Đối với những ngoại binh sắp được chiêu mộ, họ phải tuân theo quy định mới. Tuy nhiên, CFA cũng cho phép những ngoại binh đang còn hợp đồng có thời gian 3 năm để thực hiện những quy định mới. Trong số này có tiền vệ Oscar của Shanghai SIPG, người đang nhận mức lương 25 triệu USD/năm.
Quy định của CFA không bao gồm tiền từ bản quyền hình ảnh. Tuy nhiên, bất cứ khoản thu nào cũng phải được báo cáo cho CFA. Tân Hoa Xã cho biết, mỗi đội bóng tại CSL (Chinese Super League) chi trung bình 168 triệu USD/năm trong năm 2018. “Chi tiêu của các đội CSL cao hơn gấp 10 lần so với các đội ở K.League (Hàn Quốc) và 3 lần so với các đội J.League (Nhật Bản). Nhưng đội tuyển của chúng ta đang bị tụt lại rất xa. Việc đầu tư theo kiểu bong bóng không chỉ ảnh hưởng đến bóng đá Trung Quốc ở hiện tại mà các tác động tiêu cực đến tương lai”.
Trong lịch sử, tuyển Trung Quốc chỉ 1 lần dự World Cup 2002. Thời gian qua, cùng với sự phát triển kinh tế, các câu lạc bộ Trung Quốc đã chi rất nhiều tiền để chiêu mộ các ngôi sao quốc tế, các huấn luyện viên đẳng cấp về như Marcelo Lippi, Scolari, Cannavaro, Benitez, Oscar, Hulk, Ramires…
Tuy nhiên, thành tích của tuyển Trung Quốc lại càng ngày càng đi xuống. Trình độ của các cầu thủ Trung Quốc không được cải thiện bao nhiêu. Lúc này, tuyển Trung Quốc đứng tận hạng 75 thế giới, kém rất xa so với đội đứng đầu châu lục – Nhật Bản (hạng 27 thế giới). Vì thế, CFA buộc phải có hành động cứng rắn để giải cứu bóng đá nước nhà.