Theo công bố từ ZENSE và đối tác, họ sẽ giữ bản quyền các giải gồm: Thai League 1 đến 4, FA Cup, League Cup. Họ cũng nắm bản quyền truyền thông của tuyển quốc gia Thái Lan (nam và nữ), tuyển futsal Thái Lan (nam và nữ), giải futsal quốc gia, thậm chí cả thể thao điện tử.
Theo chia sẻ từ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmuang, mỗi năm FAT sẽ nhận 1,2 tỉ baht tiền mặt từ đối tác. 300 triệu baht là giá trị để sản xuất các chương trình đồng hành. Tổng cộng trong 8 năm, FAT sẽ nhận 9,6 tỉ baht (hơn 7.100 tỉ đồng). Tính tổng toàn bộ hợp đồng, giá trị lên đến 12 tỉ baht.
Theo thỏa thuận, các trận đấu của bóng đá Thái Lan sẽ được phát sóng trực tiếp kể từ mùa 2021-2028 thông qua cả nền tảng trực tuyến và ngoại tuyến, truyền hình kỹ thuật số, mạng xã hội, ứng dụng hoặc OTT (dịch vụ trực tiếp Internet như Netflix) cả cả trong và ngoài nước.
Việc bóng đá Thái Lan có được bản quyền truyền thông lên đến gần 400 triệu USD giữa mùa dịch COVID-19 là thắng lợi của FAT. Với số tiền lớn nhận được từ đối tác thời gian tới, các câu lạc sẽ từng bước vượt qua khó khăn.
Thỏa thuận trước đó với FAT và TrueVisions có giá trị 4,2 tỉ baht/3 năm, kéo dài từ năm 2017 đến 2020. Tuy nhiên, trong năm cuối của hợp đồng, TrueVisions đã không chi hết số tiền như thỏa thuận vì họ không đồng ý với việc Thai League (giải vô địch quốc gia Thái Lan) thay đổi định dạng. Thay vì kết thúc Thai League trong năm 2020, giải đấu sẽ diễn ra từ tháng 9.2020 và kết thúc vào tháng 5.2021. Điều này khiến các câu lạc bộ mất hàng trăm tỉ đồng tiền bản quyền truyền hình.
Trên bảng xếp hạng của AFC, Thai League đứng hạng 8 Châu Á và số 1 ở Đông Nam Á. Gói bản quyền truyền thông lớn kéo dài trong 8 năm càng cho thấy các đội bóng Thai League tiến gần hơn đến việc hoàn thiện các tiêu chuẩn của một câu lạc bộ chuyên nghiệp, tạo ra doanh thu lớn, "ăn đứt" các đội bóng trong khu vực, trong đó có Việt Nam.