“Bóng đá chuyên nghiệp phải có nhà tài trợ và khán giả”

ĐĂNG HUỲNH (thực hiện) |

Sau khi CLB Hà Nội giành chức vô địch V.League lần thứ 4, ông bầu Đỗ Quang Hiển đã có những chia sẻ thẳng thắn với Lao Động về câu chuyện “một ông chủ liên quan, chi phối nhiều đội bóng”, và cả những tham vọng vươn tầm ra khu vực và châu lục của đội bóng Thủ đô.

Chức vô địch V.League lần thứ 4 của CLB Hà Nội mang đến những giá trị gì, ở góc nhìn của ông?

- Chức vô địch lần thứ 4 thể hiện sự cố gắng bền bỉ, không ngừng, liên tục, không thoả mãn với những gì đã có. Các cầu thủ đã ra sân là cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt. Và tất cả đã chỉ ra rằng có cống hiến mới có thành quả, không chỉ ngắn hạn. Có được chức vô địch rồi nhưng phải làm sao bảo vệ được nó.

Mùa giải vừa qua, Hà Nội không có đối thủ khi đã vượt lên tất cả và bỏ xa phần còn lại để giành chức vô địch ấn tượng. Điều này chứng tỏ Hà Nội quá mạnh hay do mặt bằng chung V.League đang kém đi, theo ông?

- Như các bạn thấy, lực lượng Hà Nội ở mùa giải năm nay đã có sự trẻ hoá mạnh mẽ. Đó là tập thể có sự kết hợp giữa những cầu thủ kinh nghiệm, tên tuổi với những cầu thủ trẻ có tố chất, tiềm năng tạo nên một sự khởi sắc, tươi mới, một chiến thắng mới.

Ông ấn tượng nhất điều gì ở lứa cầu thủ trẻ của Hà Nội, đặc biệt là những Tuyển thủ U.23 Việt Nam?

- Tôi đánh giá các cầu thủ U.23 của thế hệ này rất tốt, không những về chuyên môn mà còn có tư cách đạo đức. Các cầu thủ có sự cống hiến, tu dưỡng, rèn luyện về mặt chuyên môn đã khiến khán giả đến với bóng đá nhiều hơn và đặc biệt là mang lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Ở mùa giải tới, CLB Viettel lên hạng và lấy lại tên Thể Công. Ông nghĩ sao khi bóng đá Thủ đô đã có thêm một đội bóng nữa thi đấu ở V.League 2019?

- Các bạn nhớ lại trước đây, khi bóng đá Thủ đô còn Thể Công, Công an Hà Nội, những trận derby đó tạo ra không khí hào hứng. Vào mỗi dịp cuối tuần, sân Hàng Đẫy lại sôi động vì có những trận cầu đỉnh cao chơi hết mình, cống hiến. Tới đây, chúng ta sẽ có trận derby Thủ đô giữa Hà Nội và Thể Công. Nó mang những nét truyền thống, sự yêu mến của khán giả từ ngày xưa đã mai một nhưng nay khôi phục lại và phát triển lên. Nó có thêm màu sắc tươi mới của bóng đá hiện đại, đấy là điều hấp dẫn đáng chờ đợi.

Bên cạnh sự thành công của Hà Nội và những giá trị hiện hữu, chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận những mặt còn hạn chế. Cụ thể, có những ý kiến cho rằng chuyện một ông chủ liên quan, chi phối nhiều đội bóng đang khiến cuộc chơi thiếu công bằng. Ông nghĩ sao về điều này?

- Nói gì thì nói chúng ta hãy nhìn vào thực tế các đội thi đấu trên sân. Sự cống hiến của các cầu thủ và những kết quả công khai minh bạch, sòng phẳng là câu trả lời cụ thể nhất cho tất cả những người yêu mến và quan tâm đến bóng đá.

Thực tế đã có những HLV tại V.League và người hâm mộ lên tiếng cho rằng cuộc chơi không còn sòng phẳng. Ông có lo ngại điều này khiến cho dư luận luôn hoài nghi và mất niềm tin vào giải đấu?

- Tôi không nghĩ vậy. Như các bạn thấy khán giả vẫn đến sân đông mà SVĐ Hàng Đẫy là một trong những sân cỏ đông nhất V.League. Đó là sự thể hiện niềm tin, sự yêu mến của người hâm mộ dành cho bóng đá.

Có nhiều ý kiến nói rằng ông là một CĐV đặc biệt khi dành tình cảm cho nhiều đội bóng khác nhau ở V.League. Ông muốn nói gì về điều này?

- Bóng đá chuyên nghiệp mà không có CĐV, không có nhà tài trợ thì không phát triển được. Bóng đá Việt Nam muốn phát triển theo hướng chuyên nghiệp không thể thiếu được các nhà tài trợ cũng như các CĐV, đó là sự cần thiết.

Hà Nội đã có chức vô địch V.League thứ 4, sắp tới ông có tiếp tục đầu tư cho đội bóng với mục tiêu vươn tầm châu lục?

- Thực sự, bóng đá thành tích cao luôn luôn phải phấn đấu. Chúng tôi đã vô địch quốc gia phải hướng ra châu lục. Tất cả các cầu thủ phải có khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới, trước mắt là ở Đông Nam Á.

CLB Hà Nội đã vô địch Nuti Cafe V.League 2018 sớm 5 vòng đấu. Họ nhận cúp vô địch ở vòng thứ 25 sau chiến thắng trước XSKT Cần Thơ, đội bóng được chính bầu Hiển treo thưởng 3 tỉ nếu trụ hạng thành công.

Sau 25 vòng đấu, Hà Nội đang có 64 điểm, bỏ cách đội xếp thứ 2 là FLC Thanh Hoá 21 điểm. V.League 2018 sẽ chính thức hạ màn sau 1 vòng đấu nữa. Trận Nam Định và XSKT Cần Thơ sẽ quyết định đội bóng xuống hạng, đội giành vé dự play-off sẽ gặp một đội bóng khác của bầu Hiển là Hà Nội B để lấy vé dự V.League 2019.

Diễn biến bất ngờ ở vòng 25 đã giúp cho ngày hạ màn Nuti Café V.League 2018 ở vòng 26 hứa hẹn hấp dẫn và kịch tính. Với chiến thắng 2-1 đúng phút bù giờ cuối cùng, Sài Gòn chính thức trụ hạng và khiến việc phân định tấm vé xuống hạng trực tiếp cùng suất play-off chỉ còn là chuyện của XSKT Cần Thơ với Nam Định.

Ở Thiên Trường, với sự tiếp sức của cả vạn khán giả trong đó có cả Hội CĐV Hải Phòng và FLC Thanh Hóa, Nam Định đã vượt qua B.Bình Dương 2-1 để chiếm lợi thế khi XSKT Cần Thơ gục ngã 0-3 trước tân vương Hà Nội. Như thế, ở trận “chung kết ngược” trên sân nhà Cần Thơ, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo phải thắng trong khi đội bóng thành Nam chỉ cần hòa là đạt mục tiêu.

CLB Hà Nội đã vô địch sớm và cuộc đua giành huy chương giai đoạn cuối giải lại gay cấn, khi Sanna Khánh Hòa trên sân nhà thua SLNA 1-2 ở phút bù giờ thứ 4 trong khi FLC Thanh Hóa thắng 2-1 trên sân TPHCM.

Cùng có 43 điểm, trận cuối cùng đối đầu trực tiếp trên sân Thanh Hóa ở vòng 26 sẽ quyết định chủ nhân của những tấm HCB, HCĐ giữa FLC Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa BVN.

ĐĂNG HUỲNH (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Bầu Đức, HAGL và nghịch lý của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam

THIÊN LỘC |

Từ chuyện Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - VPF lỗ và sau 3 năm gắn bó thì Toyota “bỏ chạy” sang Thai.League - để rồi sau 17 năm làm bóng đá chuyên nghiệp và 5 năm kể từ ngày VPF ra đời để điều hành, quản lý các giải chuyên nghiệp - nhưng vẫn vật vã với bài toán tìm tài trợ khi hết doanh nghiệp này đến thương hiệu kia đến rồi đi - mà thấy buồn cho V.League…

Giải bóng đá HPL sẽ có quy chế như bóng đá chuyên nghiệp

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng 21.9, Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng - Cúp bia Saigon Special lần thứ 5 năm 2017 (HPL-S5) đã được giới thiệu đến đông đảo người hâm mộ và giới truyền thông.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bầu Đức, HAGL và nghịch lý của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam

THIÊN LỘC |

Từ chuyện Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - VPF lỗ và sau 3 năm gắn bó thì Toyota “bỏ chạy” sang Thai.League - để rồi sau 17 năm làm bóng đá chuyên nghiệp và 5 năm kể từ ngày VPF ra đời để điều hành, quản lý các giải chuyên nghiệp - nhưng vẫn vật vã với bài toán tìm tài trợ khi hết doanh nghiệp này đến thương hiệu kia đến rồi đi - mà thấy buồn cho V.League…

Giải bóng đá HPL sẽ có quy chế như bóng đá chuyên nghiệp

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng 21.9, Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng - Cúp bia Saigon Special lần thứ 5 năm 2017 (HPL-S5) đã được giới thiệu đến đông đảo người hâm mộ và giới truyền thông.