Bóng đá Ấn Độ xem tuyển Việt Nam là tấm gương cần học hỏi

NGUYỄN ĐĂNG |

Truyền thông cũng như người hâm mộ Ấn Độ rất thất vọng với sự tiến bộ chậm của tuyển Ấn Độ. Họ muốn đội bóng của huấn luyện viên Igor Stimac lấy tuyển Việt Nam làm tấm gương để học hỏi.

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, tuyển Ấn Độ đứng thứ 3 tại bảng E với 7 điểm. Họ chỉ có đúng 1 chiến thắng, hoà 4 trận và thua 3 trận. Kết quả này khiến họ không thể đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022, buộc phải chuyển sang thi đấu vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023.

Điều khiến người hâm mộ Ấn Độ rất thất vọng là đội bóng có những trận hoà rất thất vọng trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Afghanistan (2 trận) và Bangladesh (1 trận). Nhìn sang tuyển Việt Nam, các cổ động viên của Ấn Độ chỉ còn biết ao ước. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối cùng của 1 kỳ World Cup, thể hiện sự tiến bộ không ngừng suốt 4 năm qua.

Tờ Hindustan Times mới đây đã có bài viết với tiêu đề: "Sự tiến bộ chậm chạp của Ấn Độ dưới thời Igor Stimac và bài học từ Việt Nam". Họ dẫn chứng cách đây 19 năm, tuyển Ấn Độ từng thắng Việt Nam ngay trên sân Thống Nhất tại LG Cup, trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 2002 tại Busan (Hàn Quốc). Đến trận giao hữu năm 2010, tuyển Ấn Độ cũng thắng Việt Nam 3-1.

Tuy nhiên kể từ cột mốc đó, tuyển Ấn Độ đã không có nhiều thăng tiến. Ngược lại, tuyển Việt Nam từ vị thế bị đánh giá thấp hơn đã vươn lên mạnh mẽ. "Sự thăng tiến về vị thế của bóng đá Việt Nam đã được hun đúc một thời gian dài. Đại diện của Đông Nam Á này có một hệ thống đào tạo trẻ rất tốt. Thật sự, không bất ngờ khi lúc này đây họ đã giành quyền lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup để thi đấu với 11 đội bóng hàng đầu Châu Á khác", tờ Hindustan Times bình luận.

Sau những chỉ trích của người hâm mộ, huấn luyện viên Igor Stimac đã trao đổi trực tuyến để giải thích cho phong độ yếu kém của đội nhà. Ông thừa nhận khả năng bị sa thải rất cao nhưng cũng khẳng định "nếu là Mourinho hay Pep Guardiola tình hình cũng khó được cải thiện".

Theo ông, bóng đá Ấn Độ còn nhiều điểm yếu, đặc biệt trong hệ thống đào tạo trẻ. Giải vô địch quốc gia Ấn Độ không có đội xuống hạng, khiến tính cạnh tranh không cao, thời gia thi đấu chỉ kéo dài hơn 4 tháng trong năm… Ngoài ra, anh ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động bóng đá tại quốc gia này đã bị đóng băng 1 thời gian dài.

Ông cũng chỉ ra những điểm tích cực mà mình đã làm được như xây dựng một lực lượng dày hơn, không phụ thuộc vào một nhóm 13-14 cầu thủ. Tỉ lệ mỡ thừa của các cầu thủ từ mức "không thể chấp nhận" đã giảm rất nhanh… Tuy nhiên những điều đó chưa chắc giúp ông giữ được ghế, bởi sau hơn 2 năm cầm quân, tuyển Ấn Độ vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Không từ bỏ, HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục dấn thân cùng tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Cây bút Hong Jang-won của tờ Maekyung nhấn mạnh với cá tính, ông Park Hang-seo sẽ gia hạn hợp đồng dẫn dắt tuyển Việt Nam, kể cả khi đội thi đấu không thành công tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam sẽ xác định mục tiêu cho từng trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á.

FIFA công bố điều kiện bốc thăm vòng loại World Cup 2022 có tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo xác nhận từ FIFA, tuyển Việt Nam sẽ biết các đối thủ tiếp theo tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á vào ngày 1.7 tới.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không từ bỏ, HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục dấn thân cùng tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Cây bút Hong Jang-won của tờ Maekyung nhấn mạnh với cá tính, ông Park Hang-seo sẽ gia hạn hợp đồng dẫn dắt tuyển Việt Nam, kể cả khi đội thi đấu không thành công tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam sẽ xác định mục tiêu cho từng trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á.

FIFA công bố điều kiện bốc thăm vòng loại World Cup 2022 có tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo xác nhận từ FIFA, tuyển Việt Nam sẽ biết các đối thủ tiếp theo tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á vào ngày 1.7 tới.