Bốc thăm Asian Cup nữ 2022: Tuyển nữ Việt Nam đối đầu Nhật Bản, Hàn Quốc

MINH TRIẾT |

Những lá thăm đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu khá nặng tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2022.

Chiều 28.10, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 tại Kuala Lumpur (Malaysia) theo hình thức trực tuyến.

Do nằm ở nhóm hạt giống số hạt giống số 3 nên ngay từ ban đầu, người ta đã dự đoán tuyển nữ Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu khó. Điều này trở thành sự thật khi thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung phải chạm trán với tuyển nữ Hàn Quốc ở nhóm hạt giống số 2 và tuyển nữ Nhật Bản ở nhóm hạt giống số 1. Đối thủ còn lại ở bảng C là tuyển nữ Myanmar.

Đối thủ lớn nhất của tuyển nữ Việt Nam chắc chắn là nhà đương kim vô địch Asian Cup nữ 2018 - Nhật Bản. Tại vòng chung kết 3 năm trước, họ từng đánh bại tuyển nữ Việt Nam 4 bàn không gỡ. Đội tuyển nữ Hàn Quốc đang xếp hạng 6 Châu Á, và sở hữu lực lượng mạnh. Trong khi đó, tuyển nữ Myanmar cũng đang đứng hạng 46 thế giới. Có thể, Huỳnh Như và các đồng đội phải hướng đến vị trí thứ 3 có thành tích tốt.

Bảng đấu tại vòng chung kết Asian Cup nữ Châu Á 2022. Ảnh: AFC
Các bảng đấu tại vòng chung kết Asian Cup nữ Châu Á 2022. Ảnh: CMH

Theo quy định của AFC, 5 đội đạt thứ hạng cao nhất vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 sẽ giành quyền dự World Cup 2023. Tuy nhiên, Australia là chủ nhà của giải bóng đá nữ thế giới diễn ra vào năm 2023, nên Châu Á sẽ có 6 vé dự giải đấu này. Trong trường hợp, đội tuyển nữ Australia góp mặt trong Top 5, đội có thành tích tốt thứ 6 sẽ giành quyền tham dự World Cup 2023

Đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào Top 6 Asian Cup 2022 để giành vé trực tiếp đi World Cup.  Nếu muốn giành vé chính thức, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cần vào đến bán kết, hoặc phải giành chiến thắng ở trận play-off dành cho 4 đội thua ở tứ kết (nếu Australia vào bán kết). Cơ hội của Huỳnh Như và các đồng đội là không nhỏ, và ông Mai Đức Chung cũng khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực 200% để dự World Cup 2023.

Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ Châu Á 2022 dự kiến sẽ diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 20.1 đến 6.2.2022

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

HLV Mai Đức Chung: "Tuyển nữ Việt Nam còn nhiều việc phải làm"

AN NGUYÊN |

Sau thành tích ấn tượng tại vòng loại Asian Cup 2022, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ sớm lên kế hoạch chuẩn bị cho tuyển nữ Việt Nam hướng đến vòng chung kết Giải vô địch Châu Á vào đầu năm sau.

Lọt vào VCK Asian Cup 2022, tuyển nữ Việt Nam được thưởng 500 triệu

Đông Đông |

Với thành tích lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2022, đội tuyển nữ Việt Nam được liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng 500 triệu đồng.

Thắng Tajikistan 7-0, tuyển nữ Việt Nam vào chung kết Asian Cup

AN NGUYÊN |

Với chiến thắng 7-0 trước đội chủ nhà Tajikistan, đội tuyển nữ Việt Nam xuất sắc giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2022 và tiến gần hơn đến World Cup 2023.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

HLV Mai Đức Chung: "Tuyển nữ Việt Nam còn nhiều việc phải làm"

AN NGUYÊN |

Sau thành tích ấn tượng tại vòng loại Asian Cup 2022, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ sớm lên kế hoạch chuẩn bị cho tuyển nữ Việt Nam hướng đến vòng chung kết Giải vô địch Châu Á vào đầu năm sau.

Lọt vào VCK Asian Cup 2022, tuyển nữ Việt Nam được thưởng 500 triệu

Đông Đông |

Với thành tích lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2022, đội tuyển nữ Việt Nam được liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng 500 triệu đồng.

Thắng Tajikistan 7-0, tuyển nữ Việt Nam vào chung kết Asian Cup

AN NGUYÊN |

Với chiến thắng 7-0 trước đội chủ nhà Tajikistan, đội tuyển nữ Việt Nam xuất sắc giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2022 và tiến gần hơn đến World Cup 2023.