Bộ đôi cầu thủ nữ Việt kiều từng "thử việc" ở Việt Nam giờ ra sao?

Hoài Thu |

Hai cầu thủ nữ Việt kiều Chelsea và Kyah Le từng gây sốt khi quyết định tham gia "thử việc" trong màu áo đội tuyển U19 nữ Việt Nam.

Năm 2019, bộ đôi nữ cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Mỹ đã quyết định về thử việc cùng U19 nữ Việt Nam. Chelsea Le gây ấn tượng bởi sức mạnh và chiều cao khá tốt so với các bạn bè cùng trang lứa.

Cô em gái nhỏ hơn 2 tuổi Kyah Le còn để lại dấu ấn đậm nét hơn bằng những pha xử lý bóng khéo léo cùng khả năng đọc tình huống, chạy chỗ vượt trội. Dù ở thời điểm đó, Kyah mới chỉ 16 tuổi.

Chelsea Le gây ấn tượng với thể hình cao lớn. Hiện tại cô đã phát triển khá cơ bắp và hoàn thiện hơn so với 2 năm trước. Ảnh: Hoài Thu
Chelsea Le gây ấn tượng với thể hình cao lớn. Hiện tại cô đã phát triển khá cơ bắp và hoàn thiện hơn so với 2 năm trước. Ảnh: Hoài Thu

Thời điểm đó, ông Lê Lâm - cha đẻ của hai nữ cầu thủ đã chia sẻ về lý do đưa hai con gái tới tập thử cùng tuyển U19 nữ Việt Nam: "Cả hai con gái đều chơi bóng từ lúc 5 tuổi, ngày nào cũng tập luyện. Câu lạc bộ cả hai thi đấu là Spokane Shadow tại Mỹ. Trong chuyến đi trở về Việt Nam thăm gia đình thì nhận được lời mời tập thử nên cũng cho hai con tới tập cùng xem sao".

Sau khoảng 2 ngày trải nghiệm bóng đá nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có thông tin về Chelsea và Kyah. Bản thân ông thầy người Hà Nội rất mong muốn được tận mắt nhìn thấy 2 cô gái thi đấu.

Hiện tại, Chelsea Le đang đầu quân cho câu lạc bộ nữ Gonzaga từ tháng 11.2019. Đây cũng là trường đại học mà cô gái sinh năm 2001 theo học chuyên ngành kỹ thuật. Mùa giải 2020, Chelsea được đánh giá rất cao với số điểm 4.0 (thang điểm 5).

Chelsea Le trong màu áo Gonzaga Pulldog. Ảnh: Gonzaga
Chelsea Le trong màu áo Gonzaga Pulldog. Ảnh: Gonzaga

Huấn luyện viên của Chelsea Le từng nhận xét: "Chelsea Le là cầu thủ hàng đầu ở miền Đông Washington. Cô ấy vừa là tiền vệ kiến thiết vừa là cầu thủ ghi bàn và có khả năng phát triển bóng ở phần sân đối phương".

Trong khi đó, cô em gái Kyah Le, sau khi bước sang tuổi 18 đã nhận học bổng theo học tại viện quản lý Olympic tại Roma chuyên ngành bóng đá. Song song với chương trình học, cô chơi bóng cho đội nữ RES Roma.

Kyah Le vừa được đội bóng RES Roma bầu chọn là cầu thủ nữ xuất sắc nhất tuần ngày 11.10 vừa qua. Ảnh: RES Roma
Kyah Le vừa được đội bóng RES Roma bầu chọn là cầu thủ nữ xuất sắc nhất tuần ngày 11.10 vừa qua. Ảnh: RES Roma

Cầu thủ nữ Việt kiều được đánh giá khá cao ở vai trò tiền vệ và tiền đạo. Cô gái sinh năm 2003 vừa được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất tuần ngày 11.10 vừa qua. Cả Chelsea và Kyah đều đang phát triển vượt bậc so với thời điểm 2 năm trước.

Nếu được triệu tập tham dự vòng chung kết Châu Á cùng đội tuyển nữ Việt Nam, đây sẽ là hai bổ sung rất chất lượng của huấn luyện viên Mai Đức Chung trên hành trình lần đầu tiên tham dự World nữ Cup 2023.

Hoài Thu
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến World Cup 2023

ĐĂNG HUỲNH (GHI) |

Năm 2021, đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu giành vé dự World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được đầu tư để giành vé dự World Cup 2023

PHẠM ĐÌNH |

Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được đầu tư mạnh để giành vé dự World Cup 2023.

VFF mở cửa với cầu thủ nữ Việt kiều vì mục tiêu World Cup

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẵn sàng mở cửa với các nữ cầu thủ nhập tịch vì mục tiêu tham dự World Cup nữ 2023.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến World Cup 2023

ĐĂNG HUỲNH (GHI) |

Năm 2021, đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu giành vé dự World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được đầu tư để giành vé dự World Cup 2023

PHẠM ĐÌNH |

Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được đầu tư mạnh để giành vé dự World Cup 2023.

VFF mở cửa với cầu thủ nữ Việt kiều vì mục tiêu World Cup

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẵn sàng mở cửa với các nữ cầu thủ nhập tịch vì mục tiêu tham dự World Cup nữ 2023.