Bi hài cổ động viên trở thành “quân xanh” dài hạn cho Than Quảng Ninh

MAI PHƯƠNG |

Trước tương lai khó đoán định của Than Quảng Ninh, Hội cổ động viên bóng đá đất Mỏ nguyện trở thành "quân xanh" cho tướng Hùng và các học trò.

Trước thềm V.League 2021, Than Quảng Ninh đối mặt với những khó khăn về tài chính khiến đội bóng này rơi vào khủng hoảng và đứng trước nguy cơ dùng hoạt động. Điều này khiến nhiều trụ cột như Quách Tân, Văn Hiệt, Hoa Hùng, Nhật Minh, Viết Triều,. Xuân Hùng, Tuấn Linh,… phải nói lời chia thay Than Quảng Ninh trong tình cảnh không mấy vui vẻ.

Thế nhưng huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cùng số ít những cầu thủ còn lại vẫn tập luyện trong thời gian chờ đợi “phán quyết số phận”. Ngoại trừ Hai Long và Dương Thanh Hào lên tập trung đội tuyển, đội hình Than Quảng Ninh với chỉ hơn 10 cầu thủ vẫn ra sân chạy bộ, đạp xe,… để duy trì thể lực. Tuy nhiên, với số lượng cầu thủ ít ỏi, đội bóng đất Mỏ thậm chí còn không đủ quân số để chia đội đá tập nội bộ.

“Lá cờ đầu” Thuý Vũ khởi xướng thành lập đội bóng Hội cổ động viên để làm “quân xanh” cho đội 1 Than Quảng Ninh. Ảnh: H.A
“Lá cờ đầu” Thuý Vũ khởi xướng thành lập đội bóng Hội cổ động viên để làm “quân xanh” cho đội 1 Than Quảng Ninh. Ảnh: H.A

Trước tình cảnh khó khăn của đội nhà, Chị Thuý Vũ – Phó Chủ tịch Hội cổ động viên Than Quảng Ninh đã kêu gọi thành lập một đội bóng gồm những cổ động viên có khả năng chơi bóng tốt nhất để làm… “quân xanh” cho đội 1.

Thế là trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hội cổ động viên của đội bóng này đã diễn ra trên sân vận động Cẩm Phả. “Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, Hội cổ động viên của một câu lạc bộ đối đầu trực tiếp với đội bóng mà mình cổ vũ”, một cổ động viên nhiệt thành cho biết.

Kết thúc một trận đấu “cười trong nước mắt”, chị Thuý Vũ chia sẻ: “Không khí hôm nay rất sôi động, các anh em cầu thủ tập rất phấn khởi. Kể từ hôm tập trung đến giờ, toàn đội chỉ tập chay, chạy rèn thể lực. Trận đấu chiều này là buổi tập đúng nghĩa với anh em cầu thủ Than Quảng Ninh trong thời gian qua”.

Ngập ngừng, “lá cờ đầu” của Than Quảng Ninh nói tiếp: “Vui nhưng chỉ là vui cười trên sân. Còn đến giờ phút này, sau nhiều vấn đề xảy ra thì đội bóng cũng như các cổ động viên không thể vui nổi. Hiện tại vẫn chưa biết được tương lai của đội sẽ đi đâu về đâu, rồi sự nghiệp của các em cầu thủ như thế nào”.

Hội CĐV Than Quảng Ninh sẵn sàng đồng hành cùng các cầu thủ trong giai đoạn khó khăn. Ảnh: H.A
Hội CĐV Than Quảng Ninh sẵn sàng đồng hành cùng các cầu thủ trong giai đoạn khó khăn. Ảnh: H.A

Bóng đá Quảng Ninh vẫn phải thấp thỏm trong cảnh chờ đợi, nhưng tướng Hùng và các học trò vẫn lựa chọn ở lại. Tuy nhiên, chỉ với 10 cầu thủ, tương lai mờ mịt và tất cả đều ở “dạng chờ”, để duy trì một đội bóng “phủi” còn khó chứ chưa nói đến một câu lạc bộ chuyên nghiệp.

Sau trận đấu đầu tiên làm “quân xanh” cho đội 1, Hội cổ động viên Quảng Ninh vẫn luôn đồng hành cùng đội bóng, họ sẽ ra sân 3 trận/tuần để các cầu thủ duy trì tập luyện cho đến khi có quyết định về số phận của Than Quảng Ninh.

Những trận bóng gắn kết vẫn sẽ tiếp tục diễn ra nhưng nó cũng ẩn chứa những bi hài liên quan đến lo lắng cho tương lai khó đoán định của đội bóng đất Mỏ.

MAI PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Tương lai của Than Quảng Ninh và "lời nói đùa trong... nước mắt"

AN NGUYÊN |

Những câu nói đùa vui của các cổ động viên Than Quảng Ninh phần nào nói lên tương lai bất định của đội bóng đất Mỏ.

CLB Than Quảng Ninh “kêu cứu” và “bóng đá bao cấp” ở V.League

Đăng Huỳnh |

CLB Than Quảng Ninh đứng trước nguy cơ dừng hoạt động nếu không được hỗ trợ ngân sách từ địa phương. Đây là thực trạng chung của nhiều đội bóng ở V.League.

Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh cân nhắc việc rút lui nếu không được hỗ trợ

ĐĂNG HUỲNH |

Chủ tịch Than Quảng Ninh, ông Phạm Thanh Hùng cân nhắc rút lui nếu đội bóng không có sự hỗ trợ của tỉnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tương lai của Than Quảng Ninh và "lời nói đùa trong... nước mắt"

AN NGUYÊN |

Những câu nói đùa vui của các cổ động viên Than Quảng Ninh phần nào nói lên tương lai bất định của đội bóng đất Mỏ.

CLB Than Quảng Ninh “kêu cứu” và “bóng đá bao cấp” ở V.League

Đăng Huỳnh |

CLB Than Quảng Ninh đứng trước nguy cơ dừng hoạt động nếu không được hỗ trợ ngân sách từ địa phương. Đây là thực trạng chung của nhiều đội bóng ở V.League.

Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh cân nhắc việc rút lui nếu không được hỗ trợ

ĐĂNG HUỲNH |

Chủ tịch Than Quảng Ninh, ông Phạm Thanh Hùng cân nhắc rút lui nếu đội bóng không có sự hỗ trợ của tỉnh.