Bầu Tú nói gì khi V.League chỉ xếp thứ 5 Đông Nam Á?

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) vừa công bố giải V.League của Việt Nam chỉ xếp thứ 22 châu lục và hạng 5 Đông Nam Á. Bầu Tú thừa nhận, chính thành tích không tốt ở đấu trường AFC của các câu lạc bộ là một trong những nguyên nhân dẫn đến thứ hạng này.

Theo đó, giải VĐQG Thái Lan giữ vị trí số 8 trong bảng xếp hạng và là quốc gia duy nhất của Đông Nam Á nằm trong top 10. Philippines xếp thứ 12, Singapore, Malaysia lần lượt đứng thứ 16, 17. Còn Việt Nam chỉ đứng thứ 22 Châu Á và chỉ xếp ở vọ trí thứ 5 Đông Nam Á.

Ông Trần Anh Tú – Chủ tịch HDQT kiêm TGĐ VPF cho biết: “Vấn đề này được nhìn nhận dựa trên cả thành tích của các CLB ở đấu trường AFC. Chúng ta mới chỉ có B.Bình Dương đạt được thành tích tốt, nhưng đã từ rất lâu rồi. Vấn đề làm sao để cải thiện thứ hạng của bóng đá Việt Nam không chỉ có VFF, VPF mà bản thân các câu lạc bộ phải nâng tính chuyên nghiệp lên.

Trong nhiều cuộc họp, chúng tôi đều nhấn mạnh điều này để làm sao này càng cải thiện cho các đội bóng. Trước tiên là cần đảm bảo đầy đủ các tiêu chí của AFC. Muốn nâng cao chất lượng của bóng đá Việt Nam, phải là sự chung tay của toàn hệ thống, việc tổ chức giải chỉ là một trong số những khâu có thể đưa bóng đá chuyên nghiệp hơn”.

Thực tế, khi kết thúc mùa giải 2018, ông Trần Anh Tú từng thừa nhận rằng, một trong những rào cản để nâng chất lượng V.League là tính chuyên nghiệp các câu lạc bộ chưa cao. Còn Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh thì đưa ra con số thống kê của AFC khiến nhiều người giật mình là chỉ có 5/14 đội bóng V.League đạt chuẩn chuyên nghiệp gồm: Hà Nội, Thanh Hoá, Sông Lam Nghệ An, Than Quảng Ninh và SHB Đà Nẵng.

 
Hình ảnh xấu xí trận Hải Phòng - Đà Nẵng ở vòng 5 V.League 2019. Ảnh: H.A

Như trường hợp của Quảng Nam, sau chức vô địch V.League 2017, đội bóng này đã không có đủ tiêu chuẩn để tham dự sân chơi AFC và đội bóng thay thế là Thanh Hoá. Nhưng khi tham dự sân chơi AFC Cup, Thanh Hoá cũng phải thuê sân Mỹ Đình làm sân nhà vì sân bóng địa phương không đủ tiêu chuẩn.

Cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam Miura trong trận đấu ra mắt V.League 2018 khi dẫn dắt TPHCM gặp Thanh Hoá đã có những nhận xét là: “Tôi vẫn cần đưa ra một số góp ý. Đó là điều kiện cơ sở vật chất của sân như phòng thay đồ, mặt sân không hề tốt.

Khán giả có thể tiếp xúc với cầu thủ và các thành viên trong đội bóng ở khoảng cách quá gần. Họ ở ngay gần nơi thành viên các đội bóng đi ra đi vào. Đó là điều BTC sân cải thiện. Tôi cũng nghĩ rằng đây chính là nguyên nhân khiến sân Thanh Hóa không được đăng cai các trận đấu tại AFC Cup và AFC Champions League”.

Đó là những vấn đề mà chính VFF, VPF và các đội bóng cần nhận thức được. Bóng đá Việt Nam trong hơn 1 năm qua đã thành công ở cấp độ ĐTQG và U23 trên đấu trường khu vực và châu lục. Tuy nhiên, như HLV Park Hang-seo nói thì muốn có một ĐTQG thực sự mạnh và phát triển bền vững, chúng ta cần có một giải quốc gia chuyên nghiệp.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Giải hạng Nhất Quốc gia 2019 hưởng lợi từ hiệu ứng Park Hang-seo

HOÀI ĐAN |

Giải hạng Nhất Quốc gia 2019 đã có đối tác tài trợ mới đến từ Hàn Quốc nhờ những thành công mà thầy trò HLV Park Hang-seo mang lại cho bóng đá Việt Nam.

VFF “tuýt còi” tai tiếng xấu hổ ở ngay khai màn giải futsal VĐQG 2019

ĐÌNH THẢO |

Tỷ số 4-3 nghiêng về Savinest Sanna Khánh Hòa trước Savinest Sanatech Khánh Hòa không thể hiện một cuộc rượt đuổi tỉ số gay cấn và LĐBĐ Việt Nam (VFF) phải ra văn bản nhắc nhở về trận đấu "kịch" này.

5 điểm nhấn trận Man United bị Barca loại khỏi Champions League

HOÀI ĐAN |

Lionel Messi tiếp tục gieo sầu cho Man United khi đối đầu Barcelona ở tứ kết lượt về Champions League 2019.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải hạng Nhất Quốc gia 2019 hưởng lợi từ hiệu ứng Park Hang-seo

HOÀI ĐAN |

Giải hạng Nhất Quốc gia 2019 đã có đối tác tài trợ mới đến từ Hàn Quốc nhờ những thành công mà thầy trò HLV Park Hang-seo mang lại cho bóng đá Việt Nam.

VFF “tuýt còi” tai tiếng xấu hổ ở ngay khai màn giải futsal VĐQG 2019

ĐÌNH THẢO |

Tỷ số 4-3 nghiêng về Savinest Sanna Khánh Hòa trước Savinest Sanatech Khánh Hòa không thể hiện một cuộc rượt đuổi tỉ số gay cấn và LĐBĐ Việt Nam (VFF) phải ra văn bản nhắc nhở về trận đấu "kịch" này.

5 điểm nhấn trận Man United bị Barca loại khỏi Champions League

HOÀI ĐAN |

Lionel Messi tiếp tục gieo sầu cho Man United khi đối đầu Barcelona ở tứ kết lượt về Champions League 2019.