Chiều ngày 23.8, các trụ cột của câu lạc bộ Than Quảng Ninh là Hải Huy, Văn Khoa, Hoa Hùng, Tiến Duy, Hoài Anh,... đã đồng loạt viết tâm thư gửi lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo câu lạc bộ yêu cầu thanh toán các khoản nợ còn tồn đọng bao gồm: tiền lương tháng 4, 5, 6, 7 và tiền phí lót tay từ mùa giải 2020,...
Tuy nhiên, trước đó, ngay cả chủ tịch Phạm Thanh Hùng đã có đơn cầu cứu gửi đến các cơ quan chức năng về việc trả đội bóng lại cho tỉnh, khi mà chính ông cũng không đủ sức để gồng gánh đội bóng.
Trong đơn cầu cứu gửi đến Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân, Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo câu lạc bộ Than Quảng Ninh trình bày: "Về tình hình tài chính từ đầu năm 2020 đế nay, đội bóng không nhận được sự quan tâm hỗ trợ về tài chính của ngành than, 02 năm là 60 tỉ đồng; cùng với đó là đơn vị quản lý đội bóng - Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Vàng Hà Giang cũng chưa được tỉnh có hướng tháo gỡ khó khăn về việc làm, tài chính. Hiện tại Công ty đối mặt với rất nhiều khó khăn:
- Đã 09 tháng nay cán bộ công nhân viên Công ty chưa có lương, cầu thủ 04 tháng chưa nhận lương. Đời sống cán bộ công nhân viên rất khó khăn.
- Một số cầu thủ đã gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam và FIFA yêu cầu thanh lí hợp đồng để họ tìm bến đỗ mới, do câu lạc bộ đã vi phạm luật FIFA 03 tháng không thanh toán tiền lương cho họ, nếu không câu lạc bộ sẽ đối diện với án phạt từ FIFA.
- Các vận động viên lứa tuổi U11 - U17 chuẩn bị bước vào năm học mới, do không có kinh phí nên Công ty chưa cho tập trung, một số phụ huynh đã có ý kiến.
- Hàng ngày, có rất nhiều các nhà cung ứng dịch vụ cho hoạt động của Công ty liên tục yêu cầu đòi thanh toán các khoản nợ..."
Văn bản cầu cứu cũng nêu rõ, do tình hình sức khoẻ không đảm bảo nên chủ tịch Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Vàng Hà Giang kiêm chủ tịch câu lạc bộ Than Quảng Ninh là ông Phạm Thanh Hùng không thể tiếp tục đảm đương được trọng trách đối với đội bóng tỉnh nhà. Ban lãnh đạo câu lạc bộ đã có văn bản xin trả lại đội bóng từ tháng 1.2021 nhưng đến nay hơn 6 tháng trôi qua nhưng tỉnh vẫn chưa cho bàn giao.
Lãnh đạo câu lạc bộ Than Quảng Ninh nhấn mạnh: "Nếu sau ngày 22.8.2021 đội bóng không được tiếp nhận, Công ty chúng tôi bắt buộc phải ngừng hoạt động và tuyên bố giải thể. Do vậy, Công ty tha thiết đề nghị Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân chỉ đạo các ngành chức năng tiếp nhận lại đội bóng, tháo gỡ gánh nặng cho Công ty chúng tôi".
Hôm nay đã là ngày 23.8 nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tích cực nào cho thấy "quả bom nổ chậm" mang tên Than Quảng Ninh được tháo gỡ. Nếu phải giải thể, đây là kết cục buồn cho đội bóng vùng Mỏ sau nhiều năm chơi thăng hoa ở V.League.