Bầu Hiển sẽ "giải cứu" Hà Nội ra sao?

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Hiển đã có mặt tại sân Hàng Đẫy và chứng kiến thất bại của Hà Nội trước Viettel, ngày huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cầm quân.

Trong trận đấu đầu tiên của Hà Nội dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Hoàng Văn Phúc, bầu Hiển đã có mặt trên khán đài. Hà Nội đã nhận thất bại 0-1 trước Viettel. Đây là lần đầu tiên đội bóng của bầu Hiển thua trước Viettel. Với một đội hình sứt mẻ lực lượng và không có được tâm lý tốt, vừa thay huấn luyện viên nhưng đội bóng Thủ đô vẫn chơi tốt. Thế nhưng, họ không thể ghi bàn và rồi bất lực trước một Viettel đã biết cách để khắc chế "khắc tinh" sau nhiều thất bại..

Sau trận đấu, bầu Hiển đã xuống sân trao đổi khá lâu với huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc và Giám đốc điều hành Nguyễn Quốc Tuấn. Một hình ảnh khá đặc biệt ở sân Hàng Đẫy, khi bầu Hiển đứng nói chuyện trực tiếp với bộ sậu điều hành đội bóng.

Bầu Hiển trao đổi với huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sau trận đấu. Ảnh: Hoài Thu
Bầu Hiển trao đổi với huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sau trận đấu. Ảnh: Hoài Thu

Từ mùa giải 2020, Hà Nội đã có sự thay đổi lớn ở thượng tầng khi con trai bầu Hiển là Đỗ Vinh Quang đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch thay ông Nguyễn Quốc Hội. Vị trí Tổng Giám đốc cũng được giao cho một người trẻ khác là ông Võ Lê Trung. Đến mùa giải 2021, con trai ông Nguyễn Quốc Hội là Nguyễn Quốc Tuấn cũng được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành kiêm Trưởng đoàn câu lạc bộ Hà Nội.

Sau hơn 10 năm cầm chịch, ông Hội lùi dần về phía sau, chỉ còn đứng trong vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thể thao T&T (đơn vị sở hữu Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội). Ông không còn điều hành trực tiếp, thay vào đó giao là một thế hệ trẻ được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội chuyên nghiệp hơn để vươn tầm.

Một cuộc chuyển giao với những bước đi mạnh dạn để thay đổi tư duy, cách làm để nâng tầm, lý thuyết và kế hoạch phát triển là vậy, thực tế thì những người trẻ trong ban lãnh đạo mới của Hà Nội cũng cần sự hỗ trợ lớn từ đội ngũ cũ, những người có kinh nghiệm, chuyên môn với nhiều năm lăn lộn, thành công. Và ở đội bóng này, cấp thượng tầng thì ông Hội và cao nhất là bầu Hiển vẫn có vai trò quyết định.

Hình ảnh bầu Hiển xuống sân trực tiếp trao đổi với huấn luyện viên là một ví dụ điển hình. Đó là một "hình ảnh biết nói"...

Để xây dựng nên một Hà Nội thành một thế lực như hơn 10 năm qua, bầu Hiển bắt đầu đi lên từ số 0 (không gián giả, không danh hiệu). Ông cũng chịu sự được mất quá nhiều từ bóng đá, cả vinh quang và điều tiếng. "Cơ đồ" mà Hà Nội có được đã trải qua những giai đoạn thăng trầm của bóng đá Việt Nam, thế nên người kế thừa không hề dễ dàng.

Cũng chính vì thế mà khi Hà Nội khó khăn, những quyết định quan trọng về nhân sự hay định hướng đều không thể được đưa ra bởi đội ngũ trẻ. Và bây giờ khi Hà Nội có dấu hiệu đi xuống sau nhiều năm thống trị V.League và để "giải cứu", chắc chắn phải nhờ cậy vào cái tầm của bầu Hiển.

Khoảnh khắc trên sân Hàng Đẫy tối 7.4 chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng hình ảnh đấy đủ nói lên nhiều điều...

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Viettel đánh bại Hà Nội 1-0 ngày huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cầm quân

ĐĂNG HUỲNH |

Câu lạc bộ Hà Nội đã thất bại 0-1 trước Viettel trong trận đấu ra mắt của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc.

“Bầu Hiển” ủng hộ 5 tỉ đồng cho quỹ Vì người nghèo Thành phố Hà Nội

Mai Anh |

UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội vừa tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo 2020”. Với triết lý phát triển kinh doanh song hành với ủng hộ an sinh xã hội, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Tập đoàn T&T Group đã chung tay ủng hộ 5 tỷ đồng cho Quỹ vì người nghèo TP Hà Nội.

Bầu Hiển không treo thưởng cho Hà Nội trước chung kết Cúp Quốc gia

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tiết lộ việc bầu Hiển không theo thưởng cho Hà Nội trước trận chung kết Cúp Quốc gia 2020.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Viettel đánh bại Hà Nội 1-0 ngày huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cầm quân

ĐĂNG HUỲNH |

Câu lạc bộ Hà Nội đã thất bại 0-1 trước Viettel trong trận đấu ra mắt của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc.

“Bầu Hiển” ủng hộ 5 tỉ đồng cho quỹ Vì người nghèo Thành phố Hà Nội

Mai Anh |

UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội vừa tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo 2020”. Với triết lý phát triển kinh doanh song hành với ủng hộ an sinh xã hội, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Tập đoàn T&T Group đã chung tay ủng hộ 5 tỷ đồng cho Quỹ vì người nghèo TP Hà Nội.

Bầu Hiển không treo thưởng cho Hà Nội trước chung kết Cúp Quốc gia

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tiết lộ việc bầu Hiển không theo thưởng cho Hà Nội trước trận chung kết Cúp Quốc gia 2020.