Bầu Hiển bắt đầu xây dựng "triều đại" của người Hàn ở câu lạc bộ Hà Nội

AN NGUYÊN |

Chia tay hàng loạt công thần, có thể hiểu rằng bầu Hiển đang tính toán một chu kì mới cho câu lạc bộ Hà Nội, mà "kiến trúc sư trưởng" chính là huấn luyện viên Park Choong-kyun.

Chia tay những công thần

Cách đây không lâu, câu lạc bộ Hà Nội bất ngờ chia tay trợ lý kì cựu Nguyễn Công Tuấn và huấn luyện viên thủ môn Trần Tiến Anh. Đây là 2 nhân vật có đóng góp không hề nhỏ cho đội bóng Thủ đô trong hơn 10 năm qua.

Trợ lý Nguyễn Công Tuấn là người đã góp mặt từ ngày bầu Hiển mới bắt đầu làm bóng đá. Đến thời điểm này, cũng chỉ còn Công Tuấn vẫn làm việc cho câu lạc bộ Hà Nội, 2 người còn lại là huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm và Triệu Quang Hà đều đã nghỉ việc.

Ngoài việc làm phiên dịch, lo cho các ngoại binh, trợ lý Công Tuấn còn là “thông ngôn” hiếm hoi tại V.League có bằng A huấn luyện viên. Khi huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm còn là thuyền trưởng, ông sẵn sàng để Công Tuấn chỉ đạo thay bởi anh nắm vững chuyên môn, khéo ăn nói và có tố chất riêng.

Câu lạc bộ Hà Nội chia tay 2 công thần là trợ lý Nguyễn Công Tuấn và huấn luyện viên thủ môn Trần Tiến Anh. Ảnh: Hà Nội FC
Câu lạc bộ Hà Nội chia tay 2 công thần là trợ lý Nguyễn Công Tuấn (bên phải) và huấn luyện viên thủ môn Trần Tiến Anh (bên trái). Ảnh: Hà Nội FC

Trong khi đó, huấn luyện viên thủ môn Trần Tiến Anh vốn được xem là một trong những người danh tiếng nhất ở vị trí của mình. Bắt đầu làm việc từ năm 2010, cựu thủ thành của Thể Công giúp sức rất nhiều cho các học trò. Lần lượt những Hồng Sơn, Anh Đức, Văn Công,... đều toả sáng trong màu áo đội bóng Thủ đô.

Dấu ấn đậm nét nhất mà ông Tiến Anh để lại chính là việc đưa Bùi Tấn Trường quay lại với sân chơi chuyên nghiệp. Quyết định không ai ngờ tới của câu lạc bộ Hà Nội hoá ra mang lại hiệu quả vô cùng lớn.

Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Tiến Anh, Tấn Trường chơi cực hay, trở lại khoác áo tuyển Việt Nam khi đã 35 tuổi và có luôn suất bắt chính. Đây là bản hợp đồng mang lại cho đội bóng Thủ đô nhiều giá trị hơn cả về mặt chuyên môn lẫn tài chính.

Bắt đầu một "triều đại" mới

Nếu đang làm tốt công việc của mình, tại sao 2 trợ lý này lại ra đi? Câu hỏi này thực ra rất dễ có lời đáp trong giới bóng đá. Có thể nói câu lạc bộ Hà Nội đã vươn tầm mạnh mẽ trở thành một trong những đội bóng xuất sắc nhất Việt Nam trong vài năm qua. Nhưng khoảng 2 mùa giải gần đây, người ta không còn thấy sự “đáng sợ” ấy nữa.

Bất kể các đội bóng lớn hay nhỏ đều có chu kì thành công trong khoảng thời gian nhất định. Đi qua chu kì ấy, chắc chắn sẽ có những sự thay đổi cả về con người trên sân lẫn trên băng ghế chỉ đạo. Việc có trợ lý thể lực người Hàn Quốc và giờ là thuyền trưởng Park Choong-kyun cho thấy bầu Hiển đang muốn gây dựng lại một "triều đại" mới.

Đây sẽ là triều đại mà những người Hàn Quốc vốn đang rất thành công với tuyển Việt Nam sẽ nắm quyền. Tất nhiên, ông Park "Hà Nội" sẽ được giao nhiều quyền hành để xây dựng lại đội bóng theo hướng mà nhà cầm quân này mong muốn, nhưng vẫn theo đuổi lối đá đẹp mắt.

Huấn luyện viên Park Choong-kyun liệu có thể “làm mới” Hà Nội? Ảnh: Hà Nội FC
Huấn luyện viên Park Choong-kyun liệu có thể “làm mới” Hà Nội? Ảnh: Hà Nội FC

Thắng thắn mà nói, không phải “đế chế” Hàn Quốc nào cũng thành công ở Việt Nam. Trước đó, huấn luyện viên Lee Heung-sil từng thất bại với câu lạc bộ Viettel, huấn luyện viên Lee Tae-hoon hay ông Chung Hae-seong đều từng không thành công ở Hoàng Anh Gia Lai. Huấn luyện viên Chung Hae-seong cũng chỉ duy trì thành công của mình ở câu lạc bộ TPHCM trong mùa giải đầu tiên, đến mùa thứ 2 thì ông đành phải chia tay.

Muốn ông Park Choong-kyun thành công ở câu lạc bộ Hà Nội, bầu Hiển sẽ phải chuẩn bị nhiều thứ bao gồm cả sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Dù sao, đây vẫn là đội bóng có nền tảng ổn định tại V.League, chỉ cần phát huy đúng năng lực cầu thủ và có được tính hiệu quả, ông Park Choong-kyun hoàn toàn có thể thành công.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Câu lạc bộ Hà Nội chia tay hai trợ lý huấn luyện viên

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Hà Nội đã chia tay trợ lý chuyên môn Nguyễn Công Tuấn và trợ lý thủ môn Trần Tiến Anh sau hơn 10 năm gắn bó.

HLV Park Choong-kyun nói gì trước ngày tập trung cùng tuyển Việt Nam?

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Choong-kyun khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để giúp đội tuyển Việt Nam có được kết quả tốt nhất tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Góc nhìn thể thao số 6: Nụ cười và “cuộc hẹn” của bầu Đức - bầu Hiển

NHÓM PV |

Tuần qua, bóng đá Việt Nam chứng kiến những nụ cười mang những thông điệp khác nhau của các ông bầu. Đặc biệt, khán giả chờ một cuộc gặp gỡ giữa bầu Đức và bầu Hiển trong trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội tại vòng 10 V.League 2021.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Câu lạc bộ Hà Nội chia tay hai trợ lý huấn luyện viên

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Hà Nội đã chia tay trợ lý chuyên môn Nguyễn Công Tuấn và trợ lý thủ môn Trần Tiến Anh sau hơn 10 năm gắn bó.

HLV Park Choong-kyun nói gì trước ngày tập trung cùng tuyển Việt Nam?

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Choong-kyun khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để giúp đội tuyển Việt Nam có được kết quả tốt nhất tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Góc nhìn thể thao số 6: Nụ cười và “cuộc hẹn” của bầu Đức - bầu Hiển

NHÓM PV |

Tuần qua, bóng đá Việt Nam chứng kiến những nụ cười mang những thông điệp khác nhau của các ông bầu. Đặc biệt, khán giả chờ một cuộc gặp gỡ giữa bầu Đức và bầu Hiển trong trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội tại vòng 10 V.League 2021.