Bầu Đức tái hợp Kiatisak: Dễ, khó như thế nào?

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc Kiatisak có thể dẫn dắt HAGL của bầu Đức ở mùa bóng 2021 là một khả năng được tính đến, khi 2 bên có quan hệ thân tình, thế nhưng vẫn có điểm khác biệt có thể ngăn cản việc “tái hợp”.

Kiatisak lúc này đang… thất nghiệp sau khi thôi việc tại Port FC cách đây 3 năm. Cựu danh thủ Thái Lan tham gia nhiều hoạt động bên ngoài sân cỏ. Vì lẽ đó, việc Kiatisak đến Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai gần. Đội bóng phố Núi đang cần một huấn luyện viên tầm cỡ, danh tiếng để khai phá tiềm năng của dàn sao đang có trong tay. Bộ đôi huấn luyện viên Dương Minh Ninh – Nguyễn Văn Đàn khó lòng đưa HAGL lên đỉnh cao, sau những gì đã thể hiện ở cuối mùa V.League 2020.

Kiatisak do một tay bầu Đức đưa về năm 2002, tạo nên thương vụ chấn động bóng đá Đông Nam Á thời điểm đó. Ông bầu phố Núi chịu chơi đến mức chuyển thẳng lương trước cho “Zico Thái”, cùng nhiều đãi ngộ khác mà các câu lạc bộ ở khu vực không thể đọ lại.

Với Kiatisak, bầu Đức đã xây dựng nên đội hình trong mơ cho HAGL, giúp đội 2 lần liên tiếp vô địch V.League 2003, 2004 và 2 lần đoạt Siêu Cúp Quốc gia.

Kiatisak rất thành công khi thi đấu cho HAGL nhưng không để lại nhiều ấn tượng khi dẫn dắt đội ở V.League 2010. Ảnh: Hoàng Yến.
Kiatisak rất thành công khi thi đấu cho HAGL nhưng không để lại nhiều ấn tượng khi dẫn dắt đội ở V.League 2010. Ảnh: Hoàng Yến.

Cùng HAGL, Kiatisak được bầu Đức tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn dắt dội ở V.League 2010. Khi đó, HAGL có ngôi sao Lee Nguyễn chơi cực hay cùng dàn nội binh chất lượng. Danh thủ Thái Lan khởi đầu ấn tượng khi giúp đội vô địch giải giao hữu trước mùa bóng. Tuy nhiên, bước vào V.League, Kiatisak đã sớm mâu thuẫn với Lee Nguyễn, khiến HAGL suy giảm sức mạnh, thua 3/4 trận đầu mùa.

2 bên không thể hàn gắn, ở thế buộc phải lựa chọn, bầu Đức vẫn ủng hộ Kiatisak, còn cầu thủ Việt kiều phải chia tay đội. Dù vậy, Kiatisak cũng chỉ dẫn dắt HAGL đến hết mùa giải 2010, khi đội chỉ xếp hạng 7 chung cuộc.

Rời HAGL, Kiatisak đã có được nhiều bài học về việc huấn luyện, tạo nền tảng để ông có giai đoạn rất thành công khi dẫn dắt tuyển Thái Lan cũng như đội U23, Olympic. Chiến lược gia này xây dựng được một ê kíp ăn ý, để hỗ trợ ông tốt nhất về chuyên môn từ huấn luyện viên phó, chuyên gia thể lực, bác sĩ…

Đầu năm 2017, khi huấn luyện viên Hữu Thắng từ chức ở tuyển Việt Nam, Kiatisak đã được nhắc đến như một ứng viên nặng ký. Khi đó, mức lương mà Kiatisak cùng ê-kíp nhận được lên đến 1,4 tỉ đồng/tháng.

Sau khi từ chức ở tuyển Thái Lan để dẫn dắt Port FC, Kiatisak vẫn giữ cách thức làm việc này, kéo theo những trợ lý thân cận khi đến đội bóng mới. Cách làm này chẳng lạ lẫm với một huấn luyện viên nhà nghề trên thế giới.

Bầu Đức đang có những động thái để đầu tư mạnh cho HAGL mùa bóng tới, bắt đầu từ việc mời Kiatisak? Ảnh: Nguyễn Đăng.
Bầu Đức đang có những động thái để đầu tư mạnh cho HAGL mùa bóng tới, bắt đầu từ việc mời Kiatisak? Ảnh: Nguyễn Đăng.

Thế nên mức lương dành cho Kiatisak cùng ê-kíp sẽ là một thách thức cho bầu Đức cùng HAGL. Ông bầu Phố Núi có sẵn sàng làm mới gần như toàn bộ ban huấn luyện để Kiatisak có điều kiện tốt nhất thực hiện công việc chuyên môn, đó chính là vấn đề lớn nhất.

Sau 18 năm tạo nên thương vụ “bom tấn” với Kiatisak, bầu Đức có vẻ đã sẵn sàng cho cuộc tái hợp được mong chờ nhất V.League 2021. Nhiều khả năng, thương vụ này sẽ có kết quả vào tuần sau.

Kiatisak là tiền đạo danh tiếng của bóng đá Thái Lan. Ông sinh năm 1973, khoác áo HAGL từ năm 2002 đến 2006, ghi 59 bàn sau 75 trận đấu. Cùng với đội bầu Đức, Kiatisak có 2 năm liên tiếp vô địch V.League 2003, 2004. Ngoài ra, ông cũng dẫn dắt tuyển Thái Lan, U23 Thái Lan giúp đội 2 lần vô địch AFF Cup 2014, 2016; đoạt Huy chương vàng SEA Games 2013; vào bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2014.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Bầu Đức ơi, quân Học viện HAGL đá hạng Nhì cũng "không thể vui" kìa!

GIANG ANH |

Công an Nhân dân (CAND) với nòng cốt là quân Hoàng Anh Gia Lai được bầu Đức cho mượn, thế nhưng vẫn lỡ tấm vé lên hạng.

Thua đội “phủi” Gia Định, quân bầu Đức không thể lên hạng Nhất

Thanh Vũ |

Gia Định trở thành đội thứ 3 lên chơi ở giải hạng Nhất 2021 sau chiến thắng tối thiểu trước đội Công an nhân dân (CAND).

Công Phượng, bầu Đức và HAGL sẽ ra sao ở V.League 2021?

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức đang đứng trước việc có hay không gọi Công Phượng quay trở lại HAGL để thi đấu ở V.League 2021.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Bầu Đức ơi, quân Học viện HAGL đá hạng Nhì cũng "không thể vui" kìa!

GIANG ANH |

Công an Nhân dân (CAND) với nòng cốt là quân Hoàng Anh Gia Lai được bầu Đức cho mượn, thế nhưng vẫn lỡ tấm vé lên hạng.

Thua đội “phủi” Gia Định, quân bầu Đức không thể lên hạng Nhất

Thanh Vũ |

Gia Định trở thành đội thứ 3 lên chơi ở giải hạng Nhất 2021 sau chiến thắng tối thiểu trước đội Công an nhân dân (CAND).

Công Phượng, bầu Đức và HAGL sẽ ra sao ở V.League 2021?

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức đang đứng trước việc có hay không gọi Công Phượng quay trở lại HAGL để thi đấu ở V.League 2021.