Bầu Đức không quan tâm chức vô địch V.League, còn cầu thủ HAGL thì sao?

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức không quan tâm đến việc Hoàng Anh Gia Lai có nguy cơ mất cơ hội vô địch V.League 2021, tuy nhiên ,với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... đó là mong ước cả thanh xuân của họ.

Ban chấp hành VFF giao VPF sớm tổ chức hội nghị trực tuyến với các câu lạc bộ chuyên nghiệp để xem xét việc dừng tổ chức các giải chuyên nghiệp quốc gia 2021. Điều này khiến Hoàng Anh Gia Lai đứng trước nguy cơ mất cơ hội vô địch V.League 2021.

Tuy nhiên, bầu Đức đã tiếp nhận vấn đề khá bình thản. Ông chia sẻ với báo chí rằng: "Năm nay dịch bệnh phức tạp. Ban chấp hành đưa ra chủ trương như vậy, mình là thành viên phải chấp hành. Cuộc chơi này là của chung các câu lạc bộ chứ không phải riêng Hoàng Anh Gia Lai.

Hoàng Anh Gia Lai cũng đã từng vô địch rồi. Với tôi, làm bóng đá là để lại gì cho người hâm mộ chứ đâu nhất thiết phải vô địch. Trong bóng đá, vô địch không phải là điều trên hết đâu. Cho nên, Hoàng Anh Gia Lai cũng không quan tâm đến chức vô địch".

Bầu Đức không quan tâm đến việc Hoàng Anh Gia Lai có vô địch V.league 2021 hay không. Ảnh: Thanh Vũ
Bầu Đức không quan tâm đến việc Hoàng Anh Gia Lai có vô địch V.League 2021 hay không. Ảnh: Thanh Vũ

Thực tế, kể từ khi bầu Đức đôn lứa cầu thủ U19 Hoàng Anh Gia Lai lên đội 1 chơi V.League, ông cũng đã từng xác định xây dựng bóng đá đẹp, cống hiến cho người hâm mộ. Khi chứng kiến các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai bị thua tan tác ở những mùa giải đầu tiên, bầu Đức sẵn sàng tuyên bố cứ đá đẹp, xuống hạng cũng được.

Mùa giải 2019, Hoàng Anh Gia Lai thua nhiều đứng trước nguy cơ xuống hạng, bầu Đức bình thản tuyên bố sốc khi nói Hoàng Anh Gia Lai "đá cho vui", từ lâu không nghĩ đến chuyện vô địch. Ông cũng chỉ ra câu chuyện "5 đánh 1" từng gây bão dư luận.

Kể cả khi bầu Đức gọi Kiatisak trở lại, ông cũng tuyên bố là không vì mục tiêu vô địch mà chỉ đơn thuần là "chiều tụi nhỏ". Bầu Đức vẫn giữ nguyên quan điểm, khi nào V.League còn tồn tại tình trạng nhiều đội bóng liên quan đến một ông chủ, khó có cửa để tranh ngôi vô địch. Kể cả chuyện Viettel lên ngôi vô địch ở mùa giải 2020 cũng chưa xoá được tâm lý đó của bầu Đức.

Ngay cả thời điểm Hoàng Anh Gia Lai đứng trước cơ hội vô địch khi dẫn đầu V.League sau 12 vòng đấu, bầu Đức vẫn không nói quá nhiều về chức vô địch. Ông đến sân đơn giản chỉ là tìm niềm vui từ bóng đá khi Hoàng Anh Gia Lai kéo lại nguồn cảm hứng.

Thậm chí, khi V.League 2021 tạm dừng vì dịch COVID-19, huấn luyện viên Kiatisak nhận được sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ Thái Lan, bầu Đức cũng sẵn sàng để Zico trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này. Ông không hề đặt nặng về mục tiêu vô địch cho Hoàng Anh Gia Lai.

Nhưng đấy là với cá nhân bầu Đức, còn với huấn luyện viên Kiatisak và các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, họ khao khát chức vô địch V.League bởi nó có rất nhiều ý nghĩa. Với Kiatisak là lần trở lại sau 10 năm với tư cách là nhà vô địch Đông Nam Á.

Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai xứng đáng có danh hiệu. Ảnh: VPF
Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai xứng đáng có danh hiệu. Ảnh: VPF

Khi đặt chân đến Hoàng Anh Gia Lai, huấn luyện viên Kiatisak đã nói rằng: "Đã 17 năm rồi, Hoàng Anh Gia Lai chưa thể giành thêm một danh hiệu nào, vậy tại sao mùa giải này chúng ta không đặt mục tiêu vô địch?

Tôi nói với các cầu thủ rằng, tôi không phải là siêu nhân, không thể chạy cùng họ trên sân nhưng có thể truyền cảm hứng cho họ. Nhưng họ phải thi đấu với tất cả trách nhiệm của mình

Là cầu thủ, ai cũng muốn chức vô địch nhưng để đạt được mục tiêu đó, toàn đội phải nỗ lực, đoàn kết như một gia đình. Chúng tôi không muốn đá cho vui mà đã ra sân là muốn có 3 điểm".

Còn với các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai tài năng như: Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy... họ đều tài năng nhưng chưa có danh hiệu để được thừa nhận. Khi nào còn chưa vô địch V.League, những cầu thủ này vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh "những đứa trẻ" nhà bầu Đức.

Cũng vì thế mà các cầu thủ đồng loạt muốn bầu Đức thay đổi huấn luyện viên trưởng để giúp Hoàng Anh Gia Lai có tham vọng vô địch trước mùa giải 2021.

Như tiền đạo Văn Toàn chia sẻ: "Hoàng Anh Gia Lai không chỉ là ngôi nhà thứ 2 của tôi. Đó là nơi tôi được đào tạo, quen với các cầu thủ, lớn lên cùng mọi người. Sẽ rất vui nếu chúng tôi vô địch cùng Hoàng Anh Gia Lai. Đó sẽ là điều rất đặc biệt, khiến tôi tự hào để khi nhớ lại về nơi chúng tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để cống hiến".

Bầu Đức có thể chỉ cần bóng đá đẹp để lấy niềm vui, nhưng với các cầu thủ chuyên nghiệp ở Hoàng Anh Gia Lai, đó phải là danh hiệu.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Dừng V.League 2021, cầu thủ lo lắng chuyện "cơm áo gạo tiền"

AN NGUYÊN |

Các cầu thủ V.League đối diện với nhiều khó khăn về đời sống và kinh tế khi giải đấu bắt buộc phải dừng lại.

Có nên trao cúp V.League 2021 cho Hoàng Anh Gia Lai?

AN NGUYÊN |

Đó là câu hỏi chung của rất nhiều người, có nên trao cúp vô địch cho Hoàng Anh Gia Lai trong một mùa giải quá đặc biệt của V.League.

HAGL mất cơ hội vô địch V.League, tiếc cho "những đứa trẻ" nhà bầu Đức

PHẠM ĐÌNH |

Dừng V.League 2021, Hoàng Anh Gia Lai mất cơ hội vô địch. Đó là điều đáng tiếc cho "những đứa trẻ" nhà bầu Đức.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dừng V.League 2021, cầu thủ lo lắng chuyện "cơm áo gạo tiền"

AN NGUYÊN |

Các cầu thủ V.League đối diện với nhiều khó khăn về đời sống và kinh tế khi giải đấu bắt buộc phải dừng lại.

Có nên trao cúp V.League 2021 cho Hoàng Anh Gia Lai?

AN NGUYÊN |

Đó là câu hỏi chung của rất nhiều người, có nên trao cúp vô địch cho Hoàng Anh Gia Lai trong một mùa giải quá đặc biệt của V.League.

HAGL mất cơ hội vô địch V.League, tiếc cho "những đứa trẻ" nhà bầu Đức

PHẠM ĐÌNH |

Dừng V.League 2021, Hoàng Anh Gia Lai mất cơ hội vô địch. Đó là điều đáng tiếc cho "những đứa trẻ" nhà bầu Đức.