Bầu Đệ phải giải trình vụ Thanh Hoá dọa bỏ V.League 2020

MINH PHONG |

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá đã có ý kiến chỉ đạo Sở VHTTDL làm rõ công văn mà bầu Đệ thông báo Thanh Hoá dừng tham gia V.League 2020.

Ngày 5.8, Câu lạc bộ Thanh Hoá khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi gửi công văn lên VFF và VPF xin tạm dừng thi đấu tại V.League 2020. Trước quá nhiều ầm ỹ và phản cảm sau một văn bản, Giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hoá, ông Phạm Nguyên Hồng ngay lập tức yêu cầu bầu Đệ rút công văn này về.

Bầu Đệ  thừa nhận rằng việc gửi công văn mà không báo cáo lên UBND tỉnh và Sở VHTTDL Thanh Hoá là một thiếu sót. Nhưng ông bầu này cũng cho biết đội bóng xứ Thanh duy trì theo mô hình công ty cổ phần và Chủ tịch câu lạc bộ có quyền điều hành các hoạt động. Lập luận này là chính xác, bởi Sở VHTTDL là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực thể thao, về nguyên tắc sẽ không thể can thiệp vào hoạt động của câu lạc vốn tồn tại như một doanh nghiệp về mặt pháp lý.

Ngay sau sự cố nói trên, Giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hoá Phạm Nguyên Hồng đã có buổi gặp và xin ý kiến từ Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng và Phó Chủ tịch Phạm Đăng Quyền. Sau đó, ông Xứng đã có ý kiến chỉ đạo Sở VHTTDL sát sao hơn nữa với câu lạc bộ để có báo cáo cụ thể về công văn xin dừng giải đấu với các cấp quản lý.

 
UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo làm rõ để có báo cụ thể về công văn xin dừng tham gia V.League 2020 của câu lạc bộ Thanh Hoá. Ảnh: H.A

Về cơ bản, Thường trực tỉnh Thanh Hoá thống nhất chủ trương sẽ tiếp tục phát triển bóng đá, duy trì đội chuyên nghiệp thi đấu tại giải vô địch quốc gia. Cơ cấu tài chính của Thanh Hoá được cấu thành từ 2 nguồn chính: tiền tài trợ từ doanh nghiệp theo hình thức xã hội hoá (trong đó có doanh nghiệp của bầu Đệ), nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh cấp thông qua hoạt động đào tạo bóng đá trẻ.

Hiện nay, đội bóng xứ Thanh đã tập trung trở lại sau quãng nghỉ. Sau 11 vòng đấu, Thanh Hoá đang xếp ở vị trí thứ 8 với 14 điểm, hơn vị trí thứ 9 của Đà Nẵng 2 điểm.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Đằng sau công văn đòi bỏ giải của bầu Đệ

PHƯƠNG MAI |

Bầu Đệ có thực sự muốn Thanh Hóa dừng cuộc chơi hay phía sau lá đơn được gửi đi rồi bị “tuýt còi” và rút lại, thực ra chỉ là một hình thức để ông bầu này hướng đến mục đích lớn hơn?

Bầu Đệ: Tôi không có bất kỳ câu nào nói về việc bỏ giải!

MAI PHƯƠNG |

Bầu Đệ đã có những phản hồi cụ thể khi được yêu cầu rút công văn xin không tham dự V.League 2020 của lãnh đạo sở VH-TT&DL Thanh Hoá.

Thanh Hóa chỉ đạo CLB của bầu Đệ rút công văn, không bỏ giải V.League 2020

ĐĂNG HUỲNH |

Câu lạc bộ Thanh Hóa sẽ không được rút khỏi V.League 2020 theo công văn bầu Đệ gửi VFF, VPF.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Đằng sau công văn đòi bỏ giải của bầu Đệ

PHƯƠNG MAI |

Bầu Đệ có thực sự muốn Thanh Hóa dừng cuộc chơi hay phía sau lá đơn được gửi đi rồi bị “tuýt còi” và rút lại, thực ra chỉ là một hình thức để ông bầu này hướng đến mục đích lớn hơn?

Bầu Đệ: Tôi không có bất kỳ câu nào nói về việc bỏ giải!

MAI PHƯƠNG |

Bầu Đệ đã có những phản hồi cụ thể khi được yêu cầu rút công văn xin không tham dự V.League 2020 của lãnh đạo sở VH-TT&DL Thanh Hoá.

Thanh Hóa chỉ đạo CLB của bầu Đệ rút công văn, không bỏ giải V.League 2020

ĐĂNG HUỲNH |

Câu lạc bộ Thanh Hóa sẽ không được rút khỏi V.League 2020 theo công văn bầu Đệ gửi VFF, VPF.