Bầu “Ba cọp” cùng nỗi trăn trở với đội hạng Nhì Gia Định

NGUYỄN ĐĂNG |

Ngoài đặt mục tiêu thăng hạng, bầu "Ba cọp" của đội hạng Nhì Gia Định còn mong muốn các cầu thủ thi đấu trung thực, đừng để trả giá vì sai lầm.

“Ba cọp” là tên gọi thân mật mọi người hay gọi ông Huỳnh Hoàng Trường – Chủ tịch đội Gia Định. Lãnh đạo một đội bóng còn nặng tính phong trào, ông muốn tạo điều kiện tốt nhất để các cầu thủ có sân chơi ổn định, kiếm thêm thu nhập và duy trì đam mê của bản thân.

Đội hạng Nhì có huấn luyện viên ngoại, cố vấn kỹ thuật

Ông “Ba cọp” làm kinh doanh tự do, thu nhập chính từ việc cho thuê mặt bằng. Ngoài thú vui đua xe đạp, ông còn đặc biệt đam mê với bóng đá. Từ việc tham gia chơi bóng phong trào với các cựu cầu thủ tại TPHCM, ông quen thân với ông Trần Tiến Đại – nhà môi giới cầu thủ nổi tiếng tại Việt Nam, từng làm huấn luyện đội Sài Gòn Xuân Thành, đảm nhiệm vị trí Chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn.

“Biết đam mê của tôi, anh Đại đã gợi ý tôi nên làm một đội hạng Nhì, đầu tư cũng vừa phải”, ông Huỳnh Hoàng Trường nhớ lại. Đội bóng Gia Định chính thức ra đời thi đấu ở giải hạng Nhì năm 2019, sau khi lấy suất từ Hoàng Sang Quận 5.

Ngay trong năm đầu tiên “đứng mũi chịu sào” ở một đội bóng thi đấu trong hệ thống của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Trường đã gặp cú sốc lớn. Ông mượn 9 cầu thủ từ Đồng Tháp, làm nòng cốt để thi đấu. Tuy nhiên, 9 người này sau đó thi đấu không minh bạch và về sau cả 9 người này đều dính đến việc tổ chức cá độ, đánh bạc liên quan đến bóng đá bị VFF xử lý kỷ luật. Điều này khiến ông rất tâm tư, dành nhiều thời gian để nói chuyện đúng sai với cầu thủ - những người ông xem như con cháu trong nhà.

Rút kinh nghiệm xương máu, năm nay Gia Định đã có nhiều thay đổi. “Tôi không mượn cầu thủ ồ ạt như trước, ưu tiên ký hợp đồng với các cầu thủ đã hết hợp đồng với đội khác, sử dụng huấn luyện viên nước ngoài”, ông Trường chia sẻ.

Đội Gia Định đóng quân tại sân Tân Hiệp, Hóc Môn. Các trận đấu của đội tại đây đều mở cửa miễn phí cho người hâm mộ vào sân. Ảnh: Minh Quang.
Đội Gia Định đóng quân tại sân Tân Hiệp, Hóc Môn. Các trận đấu của đội tại đây đều mở cửa miễn phí cho người hâm mộ vào sân. Ảnh: Minh Quang.

Dẫn dắt đội Gia Định mùa này là huấn luyện viên người Brazil Flavio Ruiz, còn ông Trần Tiến Đại làm cố vấn kỹ thuật. Nói cách khác Gia Định có ban huấn luyện không kém cạnh các đội hạng trên. Với nền tảng đó, Gia Định đang tạo nên cuộc đua hấp dẫn tại bảng B giải hạng Nhì với Công an Nhân dân và Vĩnh Long.

Trăn trở bên cạnh đam mê tiền tỉ

Để quản lý đội bóng tốt hơn đặc biệt sát sao với các cầu thủ, tránh cho họ bị dao động, năm nay ông Trường không cho cầu thủ ở khách sạn chuyển toàn bộ đội bóng từ Củ Chi về đóng quân ở sân Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM. Do thời gian gấp gáp, ông phải thuê sân với mức giá 360 triệu đồng/2 năm. Ngoài ra, cùng với những người bạn, ông chi ra hơn 600 triệu đồng để sửa sang chỗ ở cho cầu thủ, làm các phòng chức năng ở sân, sửa sang lại khán đài.

“Năm ngoái, tôi chỉ tốn chừng 2 tỉ để nuôi đội, bởi từ lúc tập trung đến khi đá xong chỉ hơn 3 tháng. Năm nay thì chưa tính được, dịch COVID-19 khiến giải bị hoãn nên chắc mọi thứ đội lên”, ông Trường chia sẻ.

Ở đội Gia Định, cầu thủ được bao ăn ở, nhận mức lương 5-6 triệu đồng/tháng. Đây là mức thu nhập ông Trường thừa nhận rất thấp, cầu thủ chỉ đủ lo cho bản thân, khó lòng phụ giúp gia đình. Tuy nhiên để khích lệ các cầu thủ ông xem như “con cháu” trong gia đình, ông Trường đã vận động bạn bè cam kết thưởng cho đội hơn nửa tỉ đồng, nếu Gia Định giành vé thăng hạng Nhất năm 2021.

“Tôi muốn tạo một sân chơi để các em có thu nhập và có cơ hội tốt hơn về nghề nghiệp. Nói gì thì nói, thi đấu ở hạng Nhì còn có cái dễ, gồng gánh được, còn nếu lên hạng Nhất, mọi thứ phải tính toán căn cơ hơn”, ông Trường cho biết.

Ông bầu đội Gia Định mong rằng thời gian sắp tới, lãnh đạo địa phương cùng các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hóc Môn sẽ cùng chung tay xây dựng đội bóng lớn mạnh hơn, mang đến món ăn tinh thần cho người dân địa phương vào mỗi dịp cuối tuần.

Trong đội hình Gia Định có cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Hồ Ngọc Thắng. Đây là cầu thủ được danh thủ Minh Phương giới thiệu cho ông Huỳnh Hoàng Trường. Với việc đầu tư đúng đắn, bài bản, đội Gia Đình đang cùng Công an Nhân dân đứng đầu bảng B giải hạng Nhì 2020.

Sau 9 lượt đấu, họ có 20 điểm, ngang với Công an Nhân dân. Cơ hội để đội góp mặt ở vòng play-off tranh vé lên hạng Nhất 2021 là rất sáng.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Quân bầu Đức giúp Công an Nhân dân thăng hoa ở giải hạng Nhì 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đang được bầu Đức cho đội Công an Nhân dân mượn tiếp tục thi đấu tốt, giúp đội dẫn đầu bảng B sau 6 vòng ở giải hạng Nhì 2020.

Lần đầu tiên, giải hạng Nhì được lên sóng truyền hình trực tiếp

ĐÔNG ĐÔNG |

Giải hạng Nhì quốc gia 2020 sẽ lần đầu tiên giải đấu này được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình.

VFF hợp tác với công an để chống tiêu cực, lập lại kỷ cương ở Giải hạng Nhì

ĐÔNG ĐÔNG |

Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định sẽ luôn kết hợp với phía công an để siết chặt công tác tổ chức Giải hạng Nhì 2020.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Quân bầu Đức giúp Công an Nhân dân thăng hoa ở giải hạng Nhì 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đang được bầu Đức cho đội Công an Nhân dân mượn tiếp tục thi đấu tốt, giúp đội dẫn đầu bảng B sau 6 vòng ở giải hạng Nhì 2020.

Lần đầu tiên, giải hạng Nhì được lên sóng truyền hình trực tiếp

ĐÔNG ĐÔNG |

Giải hạng Nhì quốc gia 2020 sẽ lần đầu tiên giải đấu này được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình.

VFF hợp tác với công an để chống tiêu cực, lập lại kỷ cương ở Giải hạng Nhì

ĐÔNG ĐÔNG |

Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định sẽ luôn kết hợp với phía công an để siết chặt công tác tổ chức Giải hạng Nhì 2020.