Theo đại diện câu lạc bộ Hà Nội thì Đoàn Văn Hậu sẽ trở về nước nếu Heerenveen không tiếp tục gia hạn hợp đồng mà khả năng này đã được dự báo trước bởi giá trị chuyên môn mà anh đóng góp cho Heerenveen hạn chế.
Nếu vì vấn đề thương mại thì xin dành câu hỏi cho Hà Nội, có muốn tiếp tục chi tiền để nuôi hy vọng? Đội bóng Thủ đô đã tính sẵn đến phương án để Văn Hậu thi đấu ở giai đoạn lượt về V.League 2020. Đó dường như là câu trả lời rõ nhất cho tương lai của Văn Hậu.
Sau khi Hà Nội đưa ra quan điểm về tương lai của Văn Hậu trước khả năng giải vô địch quốc gia Hà Lan bị huỷ, Văn Hậu cũng đã đưa ra ý kiến của mình.
Anh muốn ở lại Heerenveen bởi cơ hội thi đấu ở Châu Âu là điều không phải cầu thủ Việt Nam nào cũng có được. Thực tế, Công Phượng cũng từng có mong muốn tương tự khi ra nước ngoài thi đấu.
Điều mà những cầu thủ Việt Nam tích luỹ được chính là từ môi trường chuyên nghiệp, đẳng cấp hơn hẳn những câu lạc bộ tại V.League. Với những cầu thủ đã ra nước ngoài thi đấu thì đó là những nơi lý tưởng để phát triển sự nghiệp.
Cứ nhìn cách mà các huấn luyện viên ngoại chê V.League tả tơi thì đủ hiểu, một cầu thủ đã được "giải thoát" đến những "thiên đường bóng đá" thì bất đắc dĩ mới phải quay về.
Có một câu hỏi lúc này, điều khoản thoả thuận về 20% số trận mà Văn Hậu được thi đấu tại Heerenveen sẽ "tính sổ" với đối tác ra sao?
Huấn luyện viên Park Hang-seo rất khuyến khích các học trò xuất ngoại thi đấu. Ông cho rằng, những cầu thủ đã ra nước ngoài đều là những người xuất sắc, bởi đơn giản họ được chọn.
Văn Hậu là tinh hoa của Câu lạc bộ Hà Nội. Bầu Hiển từng nói về Văn Hậu một cách đầy tự hào, đó là một sản phẩm do Hà Nội phát hiện và nhào nặn thành ngôi sao. Văn Hậu còn quý giá hơn cả Quang Hải, Duy Mạnh ở nhiều khía cạnh. Văn Hậu giống như món phở của người Hà Nội. Đó là tinh hoa mà chúng ta luôn muốn giới thiệu, quảng bá ra nước ngoài.
Thế nhưng điều đáng tiếc, món ăn tinh tuý ấy mới chỉ là hàng dùng thử. Những người sản xuất chưa đủ kiên nhẫn để đầu tư hơn nữa cho một sản phẩm có tiềm năng.
Cựu cầu thủ nhập tịch Van Bakel mới đây đã chia sẻ rằng, Văn Hậu có khoảng thời gian không hề dễ dàng, ngôn ngữ và ăn uống là rào cản khó khăn kiểu "không thể nuốt nổi món khoai tây nữa rồi".
Với Văn Hậu, có thể anh sẽ tiếc món khoai tây ấy rất nhiều khi ngày về V.League đã rất gần.