Bất ngờ hoãn bốc thăm AFF Cup 2020

AN NGUYÊN |

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á xác nhận sẽ hoãn việc bốc thăm AFF Cup 2020 vào ngày 10.8 tới đây.

Theo kế hoạch ban đầu, Lễ bốc thăm AFF Cup 2020 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10.8.2021. Tuy nhiên, mới đây Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) chính thức xác nhận lễ bốc thăm sẽ bị hoãn lại do tình hình phức tạp của dịch COVID-19.

Trước đó, Lễ bốc thăm chính thức được lên kế hoạch diễn ra tại Singapore. Tuy nhiên, do nước này mới áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 nên sự kiện này không thể diễn ra đúng thời hạn tại Đảo quốc sư tử.

Ông Khiev Sameth - chủ tịch AFF chia sẻ: "Singapore đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh. Chúng tôi hiểu rằng các chính sách mới được đưa ra để giữ an toàn cho cộng đồng Singapore và điều này là vô cùng quan trọng. Do đó, chúng tôi đã cân nhắc và đưa ra quyết định tạm hoãn Lễ bốc thăm AFF Cup 2020.

Chúng tôi tin tưởng rằng các biện pháp do Singapore đưa ra sẽ cho phép chúng tôi tiến hành Lễ bốc thăm trong thời gian sớm nhất. Thời điểm này, các nhà tổ chức sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của đại dịch và thực hiện các hành động cần thiết vì lợi ích của tất cả các bên liên quan".

AFF Cup 2020 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5.12.2021 đến 1.1.2022. Theo đó, Thái Lan bày tỏ nguyện vọng trở thành chủ nhà đăng cai tập trung giải đấu này trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở khu vực Đông Nam Á.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Chưa đấu tuyển Việt Nam, tuyển Australia có thể dính rắc rối vì ẩu đả

AN NGUYÊN |

Rất nhiều sự cố diễn ra trong quá trình các vận động viên đoàn thể thao Australia thi đấu tại Olympic Tokyo 2020. Thậm chí, tuyển bóng đá và tuyển rugby còn gây gổ với nhau ngay trên máy bay về nước.

Thái Lan muốn trở thành chủ nhà duy nhất đăng cai AFF Cup 2020

Thanh Vũ |

Thái Lan đang sẵn sàng trở thành chủ nhà đăng cai tập trung AFF Cup 2020 trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở khu vực Đông Nam Á.

Tuyển Thái Lan chỉ có 6 ngày chuẩn bị cho AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Thái Lan chỉ có 5 hoặc 6 ngày chuẩn bị AFF Cup 2020, nhằm tránh ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của các câu lạc bộ.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Chưa đấu tuyển Việt Nam, tuyển Australia có thể dính rắc rối vì ẩu đả

AN NGUYÊN |

Rất nhiều sự cố diễn ra trong quá trình các vận động viên đoàn thể thao Australia thi đấu tại Olympic Tokyo 2020. Thậm chí, tuyển bóng đá và tuyển rugby còn gây gổ với nhau ngay trên máy bay về nước.

Thái Lan muốn trở thành chủ nhà duy nhất đăng cai AFF Cup 2020

Thanh Vũ |

Thái Lan đang sẵn sàng trở thành chủ nhà đăng cai tập trung AFF Cup 2020 trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở khu vực Đông Nam Á.

Tuyển Thái Lan chỉ có 6 ngày chuẩn bị cho AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Thái Lan chỉ có 5 hoặc 6 ngày chuẩn bị AFF Cup 2020, nhằm tránh ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của các câu lạc bộ.