Bất ngờ 6 lính mới được thầy Park gọi lên tuyển VN dự King's Cup 2019

Cát Tường |

Trong danh sách triệu tập tuyển Việt Nam tham dự King's Cup 2019, đáng chú ý có 6 cầu thủ chưa từng có tên trong danh sách chính thức của đội tuyển Quốc gia (ĐTQG) dưới thời HLV Park Hang-seo.

Ngày 27.5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách 23 cầu thủ tuyển Việt Nam dự King's Cup 2019. Ngoài những gương mặt quen thuộc đã từng dự AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, thầy Park còn triệu tập những cầu thủ chưa từng làm việc với ông ở cấp độ ĐTQG.

1. Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (CLB HAGL)

 
Ảnh H.A

Cái tên được chú ý nhất trong danh sách cầu thủ tham dự King's Cup 2019 mới được công bố là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Kể từ sau khi tập trung cho ĐTQG nhưng lỡ hẹn với AFF Cup 2016, cầu thủ thuộc biên chế HAGL chưa từng một lần được trở lại ĐTQG.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, Tuấn Anh từng được triệu tập chuẩn bị cho VCK U23 Châu Á 2018. Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1995 bị loại sau đó vì chấn thương không kịp bình phục.

Giải đấu trên đất Thái Lan sắp tới sẽ là cơ hội để tiền vệ tài hoa gốc Thái Bình thể hiện bản thân, nhằm cạnh tranh 1 suất dự vòng loại World Cup 2022.

2. Thủ môn Trần Nguyên Mạnh (CLB SLNA)

 
Thủ môn Nguyên Mạnh (trái). Ảnh ĐL

Trong danh sách ba thủ môn được HLV Park Hang-seo triệu tập, thủ thành Nguyên Mạnh là cái tên khá đặc biệt. Cầu thủ đang chơi cho CLB Sông Lam Nghệ An từng là thủ môn số 1 ở ĐTQG, nhưng mất vị trí do sai lầm tại AFF Cup 2016.

Tại V.League 2019, thủ môn 27 tuổi đang thể hiện phong độ xuất sắc với hàng loạt trận giữ sạch lưới. Tuy vậy, Nguyên Mạnh sẽ phải cạnh tranh với đàn em Văn Lâm, người được HLV Park rất tin dùng.

3. Thủ môn Nguyễn Văn Toản (CLB Hải Phòng)

 

Không phải Bùi Tiến Dũng, thủ môn Văn Toản mới là cái tên được chiến lược gia người Hàn Quốc triệu tập dự King's Cup 2019. Thủ thành sinh năm 1999 đang thể hiện phong độ ổn định và giữ suất bắt chính ở CLB Hải Phòng.

Trước khi danh sách công bố, nhiều người dự đoán Văn Toản sẽ cạnh tranh suất bắt chính với đàn anh Bùi Tiến Dũng ở trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar. Tuy vậy, việc điền tên thủ thành 20 tuổi vào danh sách dự King's Cup có thể xem là bước đi quan trọng, giúp Văn Toản có thêm kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế.

4. Hậu vệ Vũ Văn Thanh (CLB HAGL)

 
Ảnh TL.

Một bất ngờ khác trong danh sách dự King's Cup 2019 tới từ hậu vệ Vũ Văn Thanh. Cầu thủ của HAGL được chẩn đoán chấn thương bắp chân hôm 25.5. Theo các bác sĩ, chấn thương của Văn Thanh chỉ mất khoảng 5-7 ngày để hồi phục hoàn toàn.

Trong bối cảnh thiếu vắng hậu vệ cánh chất lượng, thầy Park vẫn quyết định trao cơ hội cho cậu học trò cưng. Tại giải U23 Châu Á 2018 và ASIAD 18, cầu thủ sinh năm 1996 thường xuyên được HLV Park Hang-seo tin dùng bên hành lang cánh phải. Việc thiếu vắng Văn Thanh khiến thầy Park phải sử dụng tiền vệ Trọng Hoàng thay thế ở AFF Cup và Asian Cup hồi đầu năm.

5. Hậu vệ Trần Văn Kiên (CLB Hà Nội)

 
Ảnh Hà Nội FC.

Từ khi được đôn lên đội 1 của Hà Nội FC năm 2016, Trần Văn Kiên nổi lên như là một trong những hậu vệ phải đáng xem nhất của bóng đá Việt Nam. Điểm mạnh của Văn Kiên là có cả khả năng tấn công lẫn phòng ngự và thi đấu cực kì ổn định.

Tại vòng chung kết U23 Châu Á 2018, hậu vệ 23 tuổi từng có tên trong thành phần tham dự giải. Tuy vậy, cầu thủ thuộc biên chế đội bóng Thủ đô bị thầy Park gạch tên vào phút cuối vì gặp vấn đề về tim, không đảm bảo thi đấu đỉnh cao.

Trong bối cảnh các cầu thủ chạy cánh của tuyển Việt Nam đều đang không có phong độ tốt (Trọng Hoàng chưa thi đấu, Văn Thanh mới trở lại sau chấn thương), Văn Kiên sẽ là sự lựa chọn khả dĩ của HLV Park tại King's Cup 2019.

6. Hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh (CLB Quảng Nam)

 

Trước khi danh sách 23 cầu thủ ĐT Việt Nam được công bố, nhiều người tin chắc trung vệ Adriano Schmidt sẽ có một suất dự King's Cup. Tuy vậy, chiến lược gia Hàn Quốc lại quyết định triệu tập Huỳnh Tấn Sinh, cầu thủ trẻ vừa cùng U22 Việt Nam dự vòng loại U23 Châu Á hồi tháng 3.

Trung vệ sinh năm 1997 thuộc lứa cầu thủ từng tham dự U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc. Dù vậy, khi lên ĐTQG, Tấn Sinh vẫn là cái tên non kinh nghiệm nhất so với các đàn anh như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng...

Danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự King's Cup 2019:

 
Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Báo Châu Á: Filip Nguyễn sáng cửa về tuyển VN dự vòng loại World Cup

Cát Tường |

Trang Fox Sports Asia nhận định HLV Park Hang-seo đang muốn bổ sung Filip Nguyễn vào đội hình tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022 vào tháng 9 tới.

Tuyển Hàn Quốc từng thống trị King’s Cup khiến Thái Lan ôm "trái đắng"

Cát Tường |

Trong 8 lần đầu tiên tổ chức King's Cup, đội tuyển Hàn Quốc từng khiến chủ nhà Thái Lan không thể một lần chạm tay vào chức vô địch.

FIFA đánh giá cao King's Cup, giải đấu tuyển Việt Nam sắp tham dự

Cát Tường |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa chính thức có văn bản công nhận King's Cup 2019 - giải đấu tuyển Việt Nam sắp tham dự ở Thái Lan là giải giao hữu quốc tế loại “A”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Báo Châu Á: Filip Nguyễn sáng cửa về tuyển VN dự vòng loại World Cup

Cát Tường |

Trang Fox Sports Asia nhận định HLV Park Hang-seo đang muốn bổ sung Filip Nguyễn vào đội hình tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022 vào tháng 9 tới.

Tuyển Hàn Quốc từng thống trị King’s Cup khiến Thái Lan ôm "trái đắng"

Cát Tường |

Trong 8 lần đầu tiên tổ chức King's Cup, đội tuyển Hàn Quốc từng khiến chủ nhà Thái Lan không thể một lần chạm tay vào chức vô địch.

FIFA đánh giá cao King's Cup, giải đấu tuyển Việt Nam sắp tham dự

Cát Tường |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa chính thức có văn bản công nhận King's Cup 2019 - giải đấu tuyển Việt Nam sắp tham dự ở Thái Lan là giải giao hữu quốc tế loại “A”.