Báo Thái Lan: "Trận tuyển Thái Lan - tuyển Việt Nam khẳng định ai là số 1"

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong bài bình luận hôm 23.12, tờ Thairath nhìn nhận trận bán kết giữa tuyển Thái Lan – tuyển Việt Nam tạo nên cặp đấu trong mơ, nơi khẳng định đội bóng nào là số 1 trong khu vực.

Trận bán kết lượt đi Thái Lan – Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 23.12. Trong 9 lần gặp nhau tại các kỳ AFF Cup trước đây, Thái Lan chiếm ưu thế với 5 trận, hai đội hòa 2 trận và Việt Nam thắng 2 trận. Tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch, đứng hạng 99 thế giới và số 1 Đông Nam Á. Còn Thái Lan giàu thành tích nhất với 5 lần đăng quang, xếp vị trí 118 thế giới và hạng 2 ở khu vực. Vì thế, hai trận bán kết có ý nghĩa lớn với cả 2 đội.

"Đây là trận đấu hay nhất Đông Nam Á, nơi quyền lực trong quá khứ gặp đội bóng số 1 khu vực ở thời điểm hiện tại. Thái Lan - Việt Nam là trận đấu 5 sao, chẳng khác gì trận chung kết trong mơ, nơi tất cả người hâm mộ ở khu vực Đông Nam Á đều muốn theo dõi", tờ Thairath bình luận.

Tại vòng bảng, tuyển Thái Lan là đội duy nhất toàn thắng, ghi 10 bàn thắng, thủng lưới 1 bàn. Còn tuyển Việt Nam là đội duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào. Hai đội đều có sự chuẩn bị hoàn hảo, nghiêm túc cho vòng bán kết.

"Đội bóng của ông Park Hang-seo là số 1 Đông Nam Á những năm qua, dựa trên bảng xếp hạng FIFA, thành tích vô địch AFF Cup, đoạt huy chương vàng SEA Games cũng như vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Những người hâm mộ Thái Lan, kể cả tôi, chưa bao giờ thừa nhận tuyển Việt Nam vượt trội hơn Thái Lan, vì lần gặp nhau nào cũng diễn ra rất cân bằng. Vì thế lần này, khi đội hình được đầu tư mạnh mẽ, toàn diện nhất mà vẫn không thể đánh bại tuyển Việt Nam, Thái Lan phải chấp nhận là số 2 ở khu vực", cây bút B Bangpakong bình luận.

Kết quả trận bán kết giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan sẽ khẳng định ai mới là số 1 khu vực. Ảnh: Siam Sport
Kết quả trận bán kết giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan sẽ khẳng định ai mới là số 1 khu vực. Ảnh: Siam Sport

Ở 3 trận gặp nhau gần đây nhất giữa 2 đội, tuyển Việt Nam thắng 1 và hòa 2 (2 trận đều kết thúc với tỉ số 0-0). Đó đều là những trận đấu rất căng thẳng, gay cấn và chặt chẽ. Thậm chí trong 2 trận hòa 0-0 tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Thái Lan là đội tạo ra được nhiều cơ hội hơn, nhưng vẫn không thắng được tuyển Việt Nam.

Tại AFF Cup năm nay, tuyển Thái Lan đã tập hợp lực lượng mạnh nhất với sự có mặt của bộ ba ngôi sao kỳ cựu Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và Chanathip Songkrasin, bên cạnh một loạt các cầu thủ đang vào độ chí, tài năng trẻ khác.

Tuyển Thái Lan muốn thông qua AFF Cup để khôi phục lại danh dự, niềm tự hào của bóng đá Thái Lan ở khu vực. Nếu thắng tuyển Việt Nam và sau đó đăng quang tại AFF Cup, "Voi chiến" sẽ có cái kết trong mơ, xua tan những hoài nghi, lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Cựu tuyển thủ Văn Sỹ Hùng: "Tuyển Việt Nam chưa thể áp đảo tuyển Thái Lan"

KHÁNH AN |

Cựu tiền đạo Văn Sỹ Hùng cho rằng đây chưa phải thời điểm mà tuyển Việt Nam có thể thi đấu thực sự áp đảo trước tuyển Thái Lan.

Tỉ số trận tuyển Việt Nam - Thái Lan: Khó có nhiều bàn thắng

TAM NGUYÊN |

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa tuyển Việt Nam - Thái Lan sẽ là màn so tài về tâm lý cũng như trình độ nên có sự chặt chẽ theo cách riêng.

Cầu thủ từng đánh nguội Đình Trọng muốn sút tung lưới tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền đạo Supachai Chaided rất nóng lòng muốn ra sân thi đấu cho tuyển Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020, thậm chí anh đặt mục tiêu ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cựu tuyển thủ Văn Sỹ Hùng: "Tuyển Việt Nam chưa thể áp đảo tuyển Thái Lan"

KHÁNH AN |

Cựu tiền đạo Văn Sỹ Hùng cho rằng đây chưa phải thời điểm mà tuyển Việt Nam có thể thi đấu thực sự áp đảo trước tuyển Thái Lan.

Tỉ số trận tuyển Việt Nam - Thái Lan: Khó có nhiều bàn thắng

TAM NGUYÊN |

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa tuyển Việt Nam - Thái Lan sẽ là màn so tài về tâm lý cũng như trình độ nên có sự chặt chẽ theo cách riêng.

Cầu thủ từng đánh nguội Đình Trọng muốn sút tung lưới tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền đạo Supachai Chaided rất nóng lòng muốn ra sân thi đấu cho tuyển Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020, thậm chí anh đặt mục tiêu ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam.