Báo Thái Lan nghi ngờ khả năng thành công của ông Polking tại AFF Cup 2020

Thanh Vũ |

Truyền thông Thái Lan tỏ ra nghi ngờ về khả năng thành công của tân huấn luyện viên Alexandre Polking ở AFF Cup 2020.

Tại AFF Cup 2020, đội tuyển Thái Lan nằm ở bảng A cùng Myanmar, Philippines, Singapore và đội thắng trận play-off.  Tuyển Thái Lan cũng là đội giàu thành tích nhất đấu trường này với 5 lần vô địch.

Chuẩn bị tham gia AFF Cup 2020, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã bổ nhiệm huấn luyện viên Alexandre Polking với bản hợp đồng ngắn hạn.

Ông Polking từng làm trợ lý cho huấn luyện viên Winfried Schafer ở đội tuyển Thái Lan hồi năm 2012. Với kinh nghiệm dẫn dắt các đội Thai League như Army United, Suphanburi và Bangkok United, ông Polking được đánh giá cao nhờ sự am hiểu về bóng đá Thái Lan.

Tuyển Thái Lan đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2020. Ảnh: AFF
Tuyển Thái Lan đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2020. Ảnh: AFF

Tuy nhiên, tờ Siam Sport mới đây đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Thống kê đáng lo ngại, chỉ có 1 huấn luyện viên nước ngoài dẫn dắt Thái Lan vô địch Đông Nam Á".

Bài viết này có nội dung nghi ngờ khả năng thành công của huấn luyện viên Polking khi dẫn dắt tuyển Thái Lan.

"AFF Cup 2020 là giải đấu đầu tiên trong sự nghiệp ông Polking được dẫn dắt một đội tuyển quốc gia. Sự khéo léo của vị huấn luyện viên này đã được chứng minh cho các cổ động viên Thái Lan nhìn thấy.

Chỉ còn vài tháng nữa, ông Polking sẽ bắt đầu nhiệm vụ giúp đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020. Từ năm 1996, "Voi chiến" đã 5 lần vô địch giải đấu này. Nhưng chỉ có 1 huấn luyện viên người nước ngoài có thể giúp Thái Lan đăng quang AFF Cup, đó là Peter Withe", tờ Siam Sport nhận định.

Tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan còn viết thêm: "Từ năm 2002 đến nay, nghĩa là sau 19 năm, chưa một vị huấn luyện viên nước ngoài nào đưa Thái Lan đến ngôi vị cao nhất ở AFF Cup. AFF Cup năm nay là cơ hội để huấn luyện viên Polking chứng tỏ khả năng và trở thành huấn luyện viên nước ngoài thứ 2 đưa Thái Lan "lên đỉnh" Đông Nam Á".

AFF Cup 2020 sẽ được khởi tranh từ ngày 5.12.2021 tới 1.1.2022. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên giải đấu này sẽ được tổ chức tập trung ở Singapore.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Ông Shin Tae-yong và tuyển Indonesia được giao mục tiêu vô địch AFF Cup

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Shin Tae-yong và đội tuyển Indonesia được giao mục tiêu vô địch AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam có gặp khó khi đá sân cỏ nhân tạo tại AFF Cup 2020?

Nhóm PV |

Đội tuyển Việt Nam hướng đến AFF Cup 2020 với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Chương trình Góc nhìn thể thao số 30 đã kết nối với ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam để nắm rõ hơn về kế hoạch của đội tuyển Việt Nam thời gian tới.

Tuyển Thái Lan dùng HLV ngắn hạn: Vòng luẩn quẩn vì AFF Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc dùng một huấn luyện viên ngắn hạn với mục tiêu vô địch AFF Cup 2020 cho thấy tuyển Thái Lan vẫn còn nhiều bận tâm với sân chơi khu vực, không còn quá xem nhẹ như năm 2018.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Ông Shin Tae-yong và tuyển Indonesia được giao mục tiêu vô địch AFF Cup

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Shin Tae-yong và đội tuyển Indonesia được giao mục tiêu vô địch AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam có gặp khó khi đá sân cỏ nhân tạo tại AFF Cup 2020?

Nhóm PV |

Đội tuyển Việt Nam hướng đến AFF Cup 2020 với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Chương trình Góc nhìn thể thao số 30 đã kết nối với ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam để nắm rõ hơn về kế hoạch của đội tuyển Việt Nam thời gian tới.

Tuyển Thái Lan dùng HLV ngắn hạn: Vòng luẩn quẩn vì AFF Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc dùng một huấn luyện viên ngắn hạn với mục tiêu vô địch AFF Cup 2020 cho thấy tuyển Thái Lan vẫn còn nhiều bận tâm với sân chơi khu vực, không còn quá xem nhẹ như năm 2018.