Báo Hàn Quốc nhận xét sai về Công Phượng, đúng với Văn Quyết

NGUYỄN ĐĂNG |

Tờ FM Korea (Hàn Quốc) cho rằng Công Phượng, Xuân Trường cùng 2 tuyển thủ khác đã mất chỗ đứng tại tuyển Việt Nam, kể từ huấn luyện viên Park Hang-seo đến.

“Bóng đá Việt Nam đã gặt hái vô số thành công kể từ khi bổ nhiệm huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy nhiên, không phải cầu thủ Việt Nam nào cũng được hưởng lợi từ thành công này. Điều này là do một số cầu thủ đã dần bị đẩy ra khỏi đội hình chính, trong quá trình mà ông Park Hang-seo đã tìm kiếm thêm được nhiều tài năng mới để bổ sung vào đội tuyển quốc gia”, tờ FM Korea mở đầu bài viết với tiêu đề: “Top 4 tuyển thủ Việt Nam chịu tổn thất nhiều nhất dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo”.

Tờ báo Hàn Quốc liệt kê ra 4 cái tên gồm: Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương và Nguyễn Văn Quyết. Với Công Phượng, tờ FM Korea nhận xét: “Anh được gọi là Messi Việt Nam. Trong số các thành viên thế hệ vàng của tuyển Việt Nam, anh nhận được nhiều kỳ vọng nhất. Công Phượng ra mắt tuyển Việt Nam khi mới 20 tuổi. Tuy nhiên, ông Park Hang-seo luôn chú trọng đến khả năng hỗ trợ phòng ngự và nền tảng thể lực. Vì lý do này, Công Phượng nhiều lần dự bị”.

Xuân Trường vẫn là tiền vệ đẳng cấp của tuyển Việt Nam dù anh ít được đá chính như trước. Ảnh: VPF.
Xuân Trường vẫn là tiền vệ đẳng cấp của tuyển Việt Nam dù anh ít được đá chính như trước. Ảnh: VPF.

Thực tế nhận xét của tờ báo Hàn Quốc không hoàn toàn chính xác. Công Phượng từ chỗ chỉ là chân sút tiềm năng dưới thời huấn luyện viên Miura, Hữu Thắng đã đóng vai trò quan trọng ở tuyển Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo. Theo thống kê từ năm 2018 đến 2020, tuyển Việt Nam của ông Park đã thi đấu 27 trận, thắng 14, hòa 7 và thua 6. Công Phượng cùng với Anh Đức và Quang Hải là 3 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội, mỗi người có 6 bàn thắng.

Với Minh Vương và Xuân Trường, tờ báo Hàn Quốc đánh giá họ là 2 tiền vệ tài năng của bóng đá Việt Nam, có nhiều kỹ năng tốt. Tuy nhiên, họ không được sử dụng thường xuyên. Ở vị trí tiền vệ của đội tuyển Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc ưa thích sử dụng cặp Tuấn Anh, Hùng Dũng.

Bên cạnh đó, đội cũng có rất nhiều cầu thủ khác có thể đá ở giữa sân như Đức Huy, Huy Hùng, Quang Hải. “Điều an ủi cho Xuân Trường là anh liên tục được lựa chọn lên tuyển Việt Nam”, FM Korea nhận xét.

Những đánh giá của của tờ FM Korea không chính xác hoàn toàn về bộ ba cầu thủ trên của tuyển Việt Nam, mang nặng ý kiến chủ quan của cây bút Bae Joon-ho, khi cho rằng họ bị "tổn thất" dưới thời ông Park. Tuy nhiên, với trường hợp của Văn Quyết, việc tờ báo Hàn Quốc xem anh là “nạn nhân” lớn nhất dưới thời ông Park lại rất hợp lý.

Không như Công Phượng, Văn Quyết đã mất chỗ đứng tại tuyển Việt Nam dưới thời ông Park. Ảnh: L.P.
Không như Công Phượng, Văn Quyết đã mất chỗ đứng tại tuyển Việt Nam dưới thời ông Park. Ảnh: L.P.

Cầu thủ của Hà Nội vốn là đội trưởng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Tuy nhiên, khi đó anh chỉ thi đấu 4 trận vòng bảng và không được sử dụng bất cứ 1 phút nào ở giai đoạn knock-out dù không chấn thương. Sau giải đấu, Văn Quyết không còn được gọi lên tuyển Việt Nam thêm 1 lần nào nữa.

“Kê từ AFF Cup 2018, Văn Quyết không còn được gọi lên tuyển Việt Nam. Đó là do anh không phù hợp với phong cách chơi mà huấn luyện viên Park Hang-seo theo đuổi. Đặc biệt, trong năm 2019, anh đã có mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp, ghi 9 bàn ở giải vô địch quốc gia và 7 bàn ở AFC Cup, nhưng không được chọn dù là dự bị. Vì lẽ đó, ngay cả những cổ động viên Việt Nam hâm mộ ông Park Hang-seo cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Văn Quyết không được gọi”.

Ở các đời huấn luyện tuyển Việt Nam trước đó như Hữu Thắng, Miura, Văn Quyết luôn là nhân tố quan trọng của đội. Tuy nhiên khi ông Park đến, đội trưởng của Hà Nội đã không còn được trọng dụng dù chiến lược gia người Hàn Quốc đánh giá rất cao tài năng của anh.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Bầu Đức, Công Phượng dự khai mạc giải SV-League 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Bầu Đức, Công Phượng có mặt tại sân Thống Nhất để dự khai mạc giải SV-League 2020 chiều 24.10.

Công Phượng tặng tiền thưởng ủng hộ đồng bào miền Trung

NGUYỄN ĐĂNG - THANH VŨ |

Cầu thủ Công Phượng đã dành tiền thưởng từ cú đúp giải thưởng cá nhân tại LS V.League 2020 ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Đội TPHCM thất bại, sao lại "đổ lỗi" cho Công Phượng?

PHẠM ĐÌNH |

Sau mỗi thất bại của TPHCM, sự thiếu vắng Công Phượng được nhắc đến như một nguyên nhân.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Bầu Đức, Công Phượng dự khai mạc giải SV-League 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Bầu Đức, Công Phượng có mặt tại sân Thống Nhất để dự khai mạc giải SV-League 2020 chiều 24.10.

Công Phượng tặng tiền thưởng ủng hộ đồng bào miền Trung

NGUYỄN ĐĂNG - THANH VŨ |

Cầu thủ Công Phượng đã dành tiền thưởng từ cú đúp giải thưởng cá nhân tại LS V.League 2020 ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Đội TPHCM thất bại, sao lại "đổ lỗi" cho Công Phượng?

PHẠM ĐÌNH |

Sau mỗi thất bại của TPHCM, sự thiếu vắng Công Phượng được nhắc đến như một nguyên nhân.