Bao giờ V.League bán được bản quyền truyền hình?

HOÀI ĐAN |

Trong khi bản quyền truyền hình Thái League "hái ra tiền" thì V.League vẫn loay hoay đổi quảng cáo.

DAZN - công ty có trụ sở tại London (Anh) đưa ra lời đề nghị lên đến 2 tỉ baht/mùa (khoảng 1.450 tỷ đồng) dành cho gói bản quyền truyền hình Thai League kéo dài từ năm 2021 - 2028.

Quy mô của gói bản quyền này còn mở rộng bao trùm cả giải hạng Ba, hạng Tư, các trận đấu thuộc giải futsal với số tiền lên đến 16 tỉ baht (khoảng 11.500 tỷ đồng). DAZN đang hướng đến quyết định độc quyền phát sóng các giải đấu quan trọng nhất của bóng đá của Thái Lan. 

Thực tế, bản quyền ở Thai League được ví như miếng bánh ngọt với các đơn vị truyền hình. Trong 10 năm qua, True Vision là đơn vị luôn chiếm ưu thế trong việc sở hữu bản quyền truyền hình Thai League 1 (vô địch quốc gia) và Thai League 2 (hạng Nhất).

Trong khi đó, Siam Sport dù thất thế nhưng cũng đã sở hữu bản quyền Cúp Liên đoàn và Cúp Quốc gia (Thái FA Cup), Thái League 4 (hạng Ba). Còn Mycujco, nền tảng phát sóng trực tuyến trên internet sở hữu Thai League 3 (hạng Nhì) giai đoạn 3 năm gần đây.

V.League 2020 mới trải qua 2 vòng đấu. Ảnh: VPF
V.League 2020 mới trải qua 2 vòng đấu. Ảnh: VPF

Trở lại với câu chuyện V.League, Liên đoàn bóng đá VFF cách đây 10 năm đã có thể khai thác với bản hợp đồng có trị giá 6 tỉ đồng/mùa từ AVG, với thời hạn 20 năm có lũy tiến.

Tại Hội nghị tổng kết các giải chuyên nghiệp 2011, ông bầu Nguyễn Đức Kiên đã tung ra "cú đấm thép", công kích VFF để bắt đầu một cuộc cải tổ với bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Trong các vấn đề đưa ra như là bất cập cần thay đổi, bầu Kiên kịch liệt phản đối việc VFF ký hợp đồng với thời gian kéo dài đến 20 năm. Ông cho rằng điều này ảnh hưởng sâu rộng, lâu dài đến bóng đá Việt Nam và sau đó đơn vị truyền hình này đã rút lui.

VPF ra đời với sự thành lập của các ông bầu và bài toán bán bản quyền truyền hình V.League được giải bằng "gói hỗ trợ" với tổng số tiền lên đến 50 tỉ đồng/mùa, với sự chung tay của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, rốt cuộc bản quyền V.League vẫn chỉ tồn tại ở hình thức trao đổi.

Sau khi bầu Kiên dính vào vòng lao lý, VPF không có người cầm chịch để rồi không còn duy trì được tôn chỉ, mục đích ban đầu. Câu chuyện bản quyền truyền hình cũng không còn là một "miếng bánh" trị giá 50 tỉ đồng và nhiều hơn thế như định hướng ban đầu.

Đến mùa giải 2018, đơn vị được giao tổ chức các giải chuyên nghiệp là Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF và Next Media vướng vào lùm xùm tranh chấp bản quyền truyền hình. Từ năm 2017, VPF ký hợp đồng giao bản quyền Next Media và khi phát hiện có những bất cập cũng như bất lợi, sau kỳ đại hội bầu Hội đồng quản trị mới VPF với bộ sậu lãnh đạo mới cho doanh nhân Trần Anh Tú cầm chịch yêu cầu xem xét lại, thanh lý hợp đồng.

Hơn 1 năm tính từ thời điểm thực hiện hợp đồng với Next Media, VPF không nhận được bất cứ hồ sơ nào liên quan đến việc quyết toán doanh thu và chia lợi nhuận từ phía đối tác. Theo quan điểm của Chủ tịch Trần Anh Tú thì VPF muốn có hợp đồng tốt để V.League có thể khai thác thương mại, thu được tiền từ bản quyền truyền hình.

Mặc dù cú hích giải U23 Châu Á 2018 mang đến nhiều hiệu ứng tích cực, thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, bản quyền V.League vẫn chưa thể mang về giá trị lớn. Sau tất cả thì câu hỏi đặt ra đến bao giờ thì V.League mới có thể bán được bản quyền giải đấu một cách sòng phẳng, chứ không phải là những sự đổi chác thông qua quan hệ và trách nhiệm?

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

V.League 2020 rục rịch trở lại, Indonesia cảm thấy... ghen tị

BÍCH THÙY |

Truyền thông Indonesia “ghen tị” khi V.League 2020 rục rịch trở lại sau thời gian tạm nghỉ vì dịch COVID-19.

Muốn kiếm nhiều tiền, cựu tiền đạo V.League mong nhập tịch Indonesia

BÍCH THÙY |

Tài chính là những một trong những lý do để cựu tiền đạo V.League Marko Simic muốn nhập tịch và có thể thi đấu cho đội tuyển Indonesia

Các đội bóng V.League hào hứng tập trung sau hết cách ly

HOÀI THU |

Khi dịch bệnh COVID-19 tạm lắng, giãn cách xã hội được nới lỏng, các đội bóng tại V.League đã bắt đầu tập trung trở lại chuẩn bị cho ngày khởi tranh Cúp quốc gia ngày 15.5.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

V.League 2020 rục rịch trở lại, Indonesia cảm thấy... ghen tị

BÍCH THÙY |

Truyền thông Indonesia “ghen tị” khi V.League 2020 rục rịch trở lại sau thời gian tạm nghỉ vì dịch COVID-19.

Muốn kiếm nhiều tiền, cựu tiền đạo V.League mong nhập tịch Indonesia

BÍCH THÙY |

Tài chính là những một trong những lý do để cựu tiền đạo V.League Marko Simic muốn nhập tịch và có thể thi đấu cho đội tuyển Indonesia

Các đội bóng V.League hào hứng tập trung sau hết cách ly

HOÀI THU |

Khi dịch bệnh COVID-19 tạm lắng, giãn cách xã hội được nới lỏng, các đội bóng tại V.League đã bắt đầu tập trung trở lại chuẩn bị cho ngày khởi tranh Cúp quốc gia ngày 15.5.