Ban tổ chức SEA Games 31 xây dựng cả kịch bản huỷ tổ chức

ĐĂNG HUỲNH |

SEA Games 31 có thể bị huỷ hoặc hoãn tổ chức nếu dịch COVID-19 bùng phát ở Việt Nam.

Ngày 29.9, Ban tổ chức SEA Games 31 đã tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất tại Hà Nội. Trong báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 năm 2021 tại Việt Nam, có xây dựng 3 kịch bản.

Kịch bản 1: trong thời gian tới (cuối năm 2020) vắc-xin phòng COVID-19 được sản xuất hàng loạt, thế giới nhìn chung có thể kiểm soát, ngăn chặn được dịch bệnh; kinh tế thế giới bắt đầu hồi phục. Theo kịch bản này, việc tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 có thể diễn ra thuận lợi, chủ yếu bị tác động do suy thoái kinh tế, khó khăn trong việc vận động tài trợ.

Kịch bản 2: vắc xin phòng, chống COVID-19 chậm được sản xuất hàng loạt hoặc chưa thể ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh; khu vực Đông Nam Á có thể vẫn tồn tại những "ổ dịch" nhưng ở phạm vi nhỏ.

Theo kịch bản này, việc tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 có thể phải áp dụng các biện pháp kiểm tra y tế, thậm chí biện pháp cách ly đối với các trường hợp nhập cảnh từ các quốc gia còn có dịch.

Công tác tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 đứng trước một số khó khăn, thách thức do phải thực hiện các biện pháp vừa phòng dịch, vừa tổ chức thi đấu.

Hội nghị lần thứ nhất của Ban tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 tại Hà Nội. Ảnh: Bùi Lượng
Hội nghị lần thứ nhất của Ban tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 tại Hà Nội. Ảnh: Bùi Lượng

Kịch bản 3: Dịch COVID-19 chậm được kiểm soát; tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở một số quốc gia Đông Nam Á, dẫn tới khả năng một số đoàn thể thao các nước không thể tham dự SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11. Dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam bùng phát trở lại tại thời điểm trước khi diễn ra SEA Games 31, dẫn tới nguy cơ hoãn hoặc thậm chí hủy tổ chức SEA Games 31.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nhận định: "Theo tình hình thực tế hiện nay, kịch bản 3 khó có thể xảy ra. Việt Nam hiện đang được thế giới nhìn nhận là một trong những điểm sáng về phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh. Trong thời gian tới, Việt Nam và hầu hết các quốc gia khu vực Đông Nam Á sẽ thực hiện chính sách mở cửa có kiểm soát để đáp ứng các yêu cầu giao thương, hội nhập, phát triển kinh tế".

Theo đề án chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31, Ngân sách trung ương chi 1.608 tỉ đồng cho công tác tổ chức SEA Games 31 và 286 tỉ đồng cho công tác tổ chức Para Games 11.

Ngân sách trung ương chi 591 tỉ đồng để sửa chữa 4 công trình do Bộ VHTTDL quản lý, bao gồm: SVĐ Mỹ Đình, Cung Thể thao dưới nước, trường bắn Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, nhà thi đấu Trường đại học TDTT Bắc Ninh. Trung ương hỗ trợ thêm 11 tỉ đồng cho tỉnh Hòa Bình chuẩn bị đường đua xe đạp địa hình.

Số tiền dự kiến thu từ việc tổ chức SEA Games 31 là 285 tỉ đồng, trong đó có 70 tỉ đồng từ tiếp thị tài trợ. Số tiền dự kiến thu về từ Para Games là 39 tỉ đồng, trong đó có 10 tỉ đồng từ tiếp thị tài trợ.

Tổng số môn thi của SEA Games 31 sẽ là 40 môn với 520 nội dung. Trong đó, 36 môn do Việt Nam đề xuất, 4 môn được bổ sung này được lựa chọn trên 26 môn mà các quốc gia trong khu vực đề xuất.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Linh vật SEA Games: Từ Trâu Vàng đến Sao La

Đăng Huỳnh |

Sau biểu tượng Trâu Vàng tại SEA Games 22, Việt Nam nhiều khả năng sẽ chọn Sao La là linh vật của SEA Games 31.

Chủ nhà Việt Nam sẽ bổ sung 4 môn thể thao tại SEA Games 31

MINH PHONG |

Bên cạnh 36 môn thể thao đã được phê duyệt, chủ nhà Việt Nam sẽ xem xét bổ sung thêm 4 môn thi đấu tại SEA Games 31 dựa theo đề xuất của các nước thành viên.

Vì sao sao la được đề xuất là linh vật SEA Games 31?

PHẠM ĐÌNH |

Nếu được ban tổ chức phê duyệt, sao la sẽ là linh vật của SEA Games 31 và Para Games 11.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Linh vật SEA Games: Từ Trâu Vàng đến Sao La

Đăng Huỳnh |

Sau biểu tượng Trâu Vàng tại SEA Games 22, Việt Nam nhiều khả năng sẽ chọn Sao La là linh vật của SEA Games 31.

Chủ nhà Việt Nam sẽ bổ sung 4 môn thể thao tại SEA Games 31

MINH PHONG |

Bên cạnh 36 môn thể thao đã được phê duyệt, chủ nhà Việt Nam sẽ xem xét bổ sung thêm 4 môn thi đấu tại SEA Games 31 dựa theo đề xuất của các nước thành viên.

Vì sao sao la được đề xuất là linh vật SEA Games 31?

PHẠM ĐÌNH |

Nếu được ban tổ chức phê duyệt, sao la sẽ là linh vật của SEA Games 31 và Para Games 11.