Ban Kỷ luật VFF bức xúc với quyết định huỷ án "treo" sân Hàng Đẫy

HOÀI ĐAN |

Đại diện Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho rằng, Ban Giải quyết khiếu nại đã không hiểu rõ Quy định kỷ luật của VFF khi ra phán quyết huỷ án "treo" sân Hàng Đẫy

Một ngày sau khi nhận đơn khiếu nại của CLB Hà Nội về việc bị Ban Kỷ luật VFF quyết định phạt 70 triệu đồng và "treo" sân Hàng Đẫy, chiều 26.4 Ban Giải quyết khiếu nại đã quyết định hủy án phạt nói trên. CLB Hà Nội chỉ phải nộp phạt 70 triệu đồng và được mở cửa bán vé cho khán giả vào sân theo dõi trận đấu bình thường. 

Một thành viên Ban Kỷ luật cho biết: "Ban khiếu nại cho rằng CĐV Hải Phòng đốt pháo trên sân Hàng Đẫy thì án treo sân phải dành cho CLB Hải Phòng là hiểu sai hoàn toàn Khoản 2 điều 68. CĐV Hải Phòng đốt pháo trên sân Hàng Đẫy mà Ban Giải quyết khiếu nại đòi phạt BTC sân Hải Phòng là điều vô lý vì trận đấu có diễn ra ở Hải Phòng đâu mà Hải Phòng bị phạt.

BTC sân Hàng Đẫy mới là chủ thể phải chịu xử lý treo sân. Tiếp theo, tại Mục b khoản 2 điều 68 quy định là: “Nếu do lỗi của CĐV đội khách gây ra thì đội khách sẽ bị xử lý kỷ luật như trên”. Ban Kỷ luật đã phạt CLB Hải Phòng 70 triệu đồng theo mục này rồi, chứ CLB Hải Phòng không phải nhận án “treo” sân hộ CLB Hà Nội vì sự cố xảy ra trên sân nhà của Hà Nội”.  

 
 Lực lượng an ninh dập pháo sáng ở sân Hàng Đẫy tại vòng 6 V.League. Ảnh: Sơn Tùng

Vị này cũng cho biết, vi phạm trong công tác tổ chức của BTC sân Hàng Đẫy là liên tục, có hệ thống. Theo Mục b khoản 2 điều 68 thì: “Vi phạm đã bị xử lý kỷ luật nhiều lần nhưng vẫn tái phạm thì bị xử lý bằng hình thức thi đấu trên sân nhà không có khán giả hoặc rời đến sân trung gian".

Trước đó, ở trận đấu giữa Hà Nội và SLNA diễn ra ngày 7.4, BTC sân Hàng Đẫy cũng để CĐV SLNA đốt pháo sáng. Vì thế sau trận, Ban Kỷ luật VFF đã phạt BTC sân Hàng Đẫy sân 20 triệu, CLB SLNA 20 triệu về hành vi này.

Đại diện Ban Kỷ luật VFF cho rằng: "Lần này, SVĐ Hàng Đẫy tiếp tục tái phạm nghiêm trọng nên Ban Kỷ luật “treo” sân là hoàn toàn đúng đắn. Ban Giải quyết khiếu nại giờ đây lại ra quyết định hủy án “treo” sân Hàng Đẫy như vậy là quá tào phào.

Ban Kỷ luật, Ban Giải quyết khiếu nại dù hoạt động độc lập nhưng đều là của VFF, dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành và Thường trực VFF. Đáng lẽ ra những việc nghiêm trọng như thế này, Ban Giải quyết khiếu nại nên gửi dự thảo quyết định cho Ban Kỷ luật chúng tôi nắm được, nhưng họ không gửi gì”.

Trận đấu giữa Hà Nội và TPHCM tại vòng 7 V.League 2019 diễn ra vào chiều nay (27.4) vẫn sẽ mở cửa chào đón các CĐV đến sân Hàng Đẫy bình thường.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Anh Đức tiếp tục gây ấn tượng với HLV Park Hang-seo

HOÀI ĐAN |

Trong trận đấu giữa Hà Nội và Bình Dương ở vòng 7 Wake-up 247 V.League 2019, tiền đạo Anh Đức đã ghi bàn mở tỉ số trước sự chứng kiến của HLV Park Hang-seo. 

Đội bóng của bầu Hiển được giảm án, sân Hàng Đẫy không bị treo

HOÀI ĐAN |

Chỉ 2 ngày sau khi Ban kỷ luật VFF phạt "treo sân" Hàng Đẫy, Ban giải quyết khiếu nại VFF đã giảm án cho CLB Hà Nội: Trận gặp TPHCM ở vòng 7 V.League 2019, vẫn có khán giả bình thường. 

Vì sao CĐV Hải Phòng thích đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy?

HOÀI ĐAN |

Cổ động viên (CĐV) Hải Phòng đốt pháo sáng nhiều lần ở V.League, nhất là ở những cuộc đối đầu với Hà Nội.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Anh Đức tiếp tục gây ấn tượng với HLV Park Hang-seo

HOÀI ĐAN |

Trong trận đấu giữa Hà Nội và Bình Dương ở vòng 7 Wake-up 247 V.League 2019, tiền đạo Anh Đức đã ghi bàn mở tỉ số trước sự chứng kiến của HLV Park Hang-seo. 

Đội bóng của bầu Hiển được giảm án, sân Hàng Đẫy không bị treo

HOÀI ĐAN |

Chỉ 2 ngày sau khi Ban kỷ luật VFF phạt "treo sân" Hàng Đẫy, Ban giải quyết khiếu nại VFF đã giảm án cho CLB Hà Nội: Trận gặp TPHCM ở vòng 7 V.League 2019, vẫn có khán giả bình thường. 

Vì sao CĐV Hải Phòng thích đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy?

HOÀI ĐAN |

Cổ động viên (CĐV) Hải Phòng đốt pháo sáng nhiều lần ở V.League, nhất là ở những cuộc đối đầu với Hà Nội.