Bà xã Hùng Dũng bật khóc khi chồng nhận bóng Vàng 2019

MINH PHONG |

Chứng kiến Hùng Dũng lần đầu tiên giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá Việt Nam, Mộc Trinh đã bật khóc.

Sau những ngày thi đấu miệt mài và nỗ lực không biết mệt mỏi, Đỗ Hùng Dũng đã nhận phần thưởng và sự vinh danh với danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2019. Đây cũng là lần đầu tiên tiền vệ của Hà Nội giành được danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá Việt Nam.

Năm 2019 là một năm thành công của bóng đá Việt Nam nói chung và với cá nhân Hùng Dũng nói riêng. Cầu thủ sinh năm 1993 đã cùng đội tuyển Việt Nam lọt vào đến Tứ kết Asian Cup 2019, Á Quân King's Cup 2019 và vô địch SEA Games 31 cùng U23 Việt Nam. Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Hùng Dũng đá chính và cùng đội tuyển Việt Nam gây sốc khi trải qua 5 trận bất bại, có 11 điểm và dẫn đầu bảng G.

Ở cấp độ câu lạc bộ, Hùng Dũng cũng góp phần quan trọng giúp CLB Hà Nội giành "cú đúp" danh hiệu vô địch V.League và Cúp Quốc gia 2019. Và trên hành trình rất ấn tượng ở sân chơi châu lục khi cùng Hà Nội vào đến bán kết AFC Cup, Hùng Dũng cùng với Văn Quyết, Quang Hải là những gương mặt nổi bật nhất.

 
Vợ Hùng Dũng bật khóc khi chồng nhận danh hiệu Quả bóng Vàng 2019. Ảnh: Chụp màn hình

Chứng kiến khoảnh khắc tiền vệ này nhận danh hiệu cao quý của bóng đá Việt Nam, vợ anh đã không giấu nổi xúc động và bật khóc. Đây là lần hiếm hoi mà Mộc Trinh sánh bước cùng Hùng Dũng trong một sự kiện quan trọng.

Giống như tính cách chỉn chu, chuyên nghiệp của cầu thủ người Đức Giang, bà xã của Hùng Dũng không ồn ào trên mạng xã hội và hạn chế tối đa xuất hiện trên truyền thông.

Vợ Hùng Dũng tên đầy đủ là Triệu Mộc Trinh, sinh 1997, quê Tuyên Quang. Tháng 4.2019, cả hai quyết định về chung một nhà sau nhiều năm hẹn hò và đón cậu con trai nhỏ trước thềm SEA Games 30. 

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Vượt Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng nâng cao Quả bóng vàng 2019

Bảo Bình (Nguồn VTV) |

Thi đấu xuất sắc ở Hà Nội FC và các đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã giành giải Quả bóng vàng Việt Nam 2019. Danh hiệu Quả bóng bạc thuộc về Nguyễn Quang Hải, còn Nguyễn Trọng Hoàng nhận Quả bóng đồng. 

Đỗ Hùng Dũng chinh phục Quả bóng vàng 2019 bằng loạt thống kê "khủng"

Cát Tường - Nhật Huy |

Sau một năm thành công, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã xuất sắc vượt qua hai đồng đội ở tuyển Việt Nam là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Trọng Hoàng để nâng cao Quả bóng vàng Việt Nam 2019.

Năm 2019 của Đỗ Hùng Dũng: Lấy vợ, sinh con và bóng Vàng Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2019, hoàn tất bộ sưu tập thành tích đáng mơ ước ở độ chín nhất của sự nghiệp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Vượt Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng nâng cao Quả bóng vàng 2019

Bảo Bình (Nguồn VTV) |

Thi đấu xuất sắc ở Hà Nội FC và các đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã giành giải Quả bóng vàng Việt Nam 2019. Danh hiệu Quả bóng bạc thuộc về Nguyễn Quang Hải, còn Nguyễn Trọng Hoàng nhận Quả bóng đồng. 

Đỗ Hùng Dũng chinh phục Quả bóng vàng 2019 bằng loạt thống kê "khủng"

Cát Tường - Nhật Huy |

Sau một năm thành công, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã xuất sắc vượt qua hai đồng đội ở tuyển Việt Nam là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Trọng Hoàng để nâng cao Quả bóng vàng Việt Nam 2019.

Năm 2019 của Đỗ Hùng Dũng: Lấy vợ, sinh con và bóng Vàng Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2019, hoàn tất bộ sưu tập thành tích đáng mơ ước ở độ chín nhất của sự nghiệp.