Australia không xin đăng cai Asian Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Australia đã quyết định không nộp hồ sơ dự thầu để tranh quyền đăng cai Asian Cup 2023, nhưng họ sẽ quyết tâm làm chủ nhà của Asian Cup nữ năm 2026.

Australia cùng với Hàn Quốc, Indonesia và Qatar được xem là 4 ứng viên tiềm năng nhất đăng cai Asian Cup 2023, để thay cho Trung Quốc – quốc gia đã từ bỏ quyền chủ nhà trước đó. Tuy nhiên trong thông cáo báo chí chiều 2.9, Liên đoàn bóng đá Australia đã xác nhận họ sẽ không nộp hồ sơ để tổ chức Asian Cup 2023.

Họ cho biết: "Liên đoàn bóng đá Australia xác nhận sẽ không tiến hành đăng ký đấu thầu chính thức cho AFC Asian Cup 2023. Thay vào đó, chúng duy trì mối quan tâm mạnh mẽ của mình trong việc đấu thầu cho AFC Women's Asian Cup 2026 và sẽ đệ trình một gói thầu chính thức và toàn diện lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) trong thời hạn yêu cầu vào cuối năm nay”.

Liên đoàn bóng đá Australia không đưa ra lý do cụ thể cho việc rút lui, nhưng vào tháng 7 vừa qua, giám đốc điều hành James Johnson đã tiết lộ đề xuất lùi Asian Cup 2023, từ mùa hè năm 2023 sang đầu năm 2024 đã không được AFC Cup chấp thuận. Trong hè năm 2023, Australia còn cùng New Zealand tổ chức World Cup nữ, nên họ không thể đăng cai đồng thời cả hai giải.

Trung Quốc được AFC trao quyền đăng cai Asian Cup 2023, dự kiến tổ chức từ tháng 6-7 năm 2023. Nhưng vào tháng 5 vừa qua, Trung Quốc đã từ bỏ quyền chủ nhà do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sau đó, 4 quốc gia trong đó có Australia quan tâm đến việc thay Trung Quốc làm chủ nhà của giải đấu này. AFC đặt thời hạn cuối cùng ngày 31.8, để các nước gửi hồ sơ dự thầu. Nhưng đến lúc này, mới chỉ có Hàn Quốc xác nhận đã gửi các thủ tục để xin đăng cai.

Khi được Reuters liên hệ hôm 2.9, AFC từ chối bình luận về việc Indonesia và Qatar có tham gia đấu thầu hay không. Asian Cup 2023 có 24 đội tham dự, trong đó có tuyển Việt Nam.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Indonesia cạnh tranh tổ chức Asian Cup 2023 với Hàn Quốc, Qatar

NGUYỄN ĐĂNG |

Ngày 17.10, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) sẽ công bố chủ nhà của Asian Cup 2023 sau khi đã nhận hồ sơ dự thầu của 4 quốc gia gồm Hàn Quốc, Indonesia, Australia và Qatar.

Hàn Quốc tự tin sẽ đăng cai Asian Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) cho biết sẽ đấu thầu để đăng cai Asian Cup 2023, cùng mục tiêu giành chức vô địch.

Tuyển Malaysia gặp những đội mạnh nhất Châu Á, chuẩn bị cho Asian Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Malaysia đặt mục tiêu thi đấu giao hữu với những đội bóng mạnh nhất Châu Á, để chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết Asian Cup 2023.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Indonesia cạnh tranh tổ chức Asian Cup 2023 với Hàn Quốc, Qatar

NGUYỄN ĐĂNG |

Ngày 17.10, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) sẽ công bố chủ nhà của Asian Cup 2023 sau khi đã nhận hồ sơ dự thầu của 4 quốc gia gồm Hàn Quốc, Indonesia, Australia và Qatar.

Hàn Quốc tự tin sẽ đăng cai Asian Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) cho biết sẽ đấu thầu để đăng cai Asian Cup 2023, cùng mục tiêu giành chức vô địch.

Tuyển Malaysia gặp những đội mạnh nhất Châu Á, chuẩn bị cho Asian Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Malaysia đặt mục tiêu thi đấu giao hữu với những đội bóng mạnh nhất Châu Á, để chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết Asian Cup 2023.