Atsuto Uchida mong tuyển Nhật Bản dội mưa bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Danh thủ Atsuto Uchida nhấn mạnh, tuyển Nhật Bản cần thắng đậm tuyển Việt Nam ở trận đấu hôm 11.11 tới, để có chỉ số phụ thuận lợi khi so sánh với các đối thủ tại bảng B.

Atsuto Uchida, sinh năm 1988, từng có 74 trận khoác áo tuyển Nhật Bản từ năm 2008 đến 2015. Cùng với đội nhà, Uchida đã 2 lần dự World Cup 2010, 2014; vô địch Asian Cup 2011 và dự Cúp Liên đoàn các châu lục năm 2013. Trước thềm 2 trận đấu của tuyển Nhật Bản gặp tuyển Việt Nam (11.11) và Oman (16.11), Uchida đã nhận lời trả lời phỏng vấn trên DAZN.

"Tuyển Việt Nam không có thể hình quá cao lớn, cầu thủ nhanh nhẹn và khéo léo nên về cơ bản khá giống với tuyển Nhật Bản. Tôi không biết cầu thủ nào sẽ được trao cơ hội ra sân, nhưng nhiệm vụ bắt buộc phải giành 3 điểm. Tuyển Nhật Bản đã thua Oman ở lượt trận đầu tiên, họ đã nghiên cứu chúng tôi rất kỹ.

Vì thế, tôi muốn các cầu thủ phát huy tính tập thể để trả món nợ ở lượt đi. Tuyển Nhật Bản cần 6 điểm ở hai trận đấu sắp tới và toàn đội nên ghi nhiều bàn ở trận gặp tuyển Việt Nam, để tạo nên hiệu số có lợi. Nếu tuyển Nhật Bản bằng điểm với Oman, thứ hạng có thể được quyết định bằng hiệu số bàn thắng, bại cũng như kết quả đối đầu"  - Uchia chia sẻ.

Danh thủ Atsuto Uchida hy vọng tuyển Nhật Bản sẽ thắng đậm tuyển Việt Nam và trả món nợ trước Oman. Ảnh: Kyodo.
Danh thủ Atsuto Uchida hy vọng tuyển Nhật Bản sẽ thắng đậm tuyển Việt Nam và trả món nợ trước Oman. Ảnh: Kyodo

Tuyển Nhật Bản lúc này đang có 6 điểm cùng với tuyển Oman nhưng xếp sau đội bóng Tây Á do chia chỉ số phụ. Đội bóng của Hajime Moriyasu chỉ ghi được 3 bàn, thủng lưới 3 bàn; trong khi Oman ghi 5 bàn và thủng lưới 5 bàn. Ngoài ra, ở trận đối đầu trực tiếp đầu tiên, Oman đã thắng Nhật Bản 1-0.

Nhật Bản là đội tuyển được định giá cao nhất ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á với trên 122 triệu USD. Họ sở hữu trong đội hình rất nhiều cầu thủ đang thi đấu ở Châu Âu. Tuy nhiên ở 4 trận đã qua, hàng công cả đội bóng này thi đấu không hiệu quả. Các ngôi sao của tuyển Nhật Bản có đến 2 trận không thể ghi bàn trước Saudi Arabia và Oman dù tạo ra nhiều cơ hội. Đây cũng là 2 trận đấu mà tuyển Nhật Bản đã thua trận sát nút.

Đáng ngạc nhiên trong số 6 đội tại bảng B, tuyển Việt Nam còn ghi nhiều bàn hơn cả tuyển Nhật Bản (4 bàn). Vì thế, Uchida kỳ vọng đội nhà sẽ có trận đấu bùng nổ trên sân Mỹ Đình tối 11.11 tới. Điểm đáng mừng cho đội khách là các ngôi sao tấn công được triệu tập của họ như Daichi Kamada, Furuhashi, Ritsu Doan, Yuya Osako, Daizen Maeda… đều đang có phong độ cao tại câu lạc bộ, trước khi hội quân lên tuyển.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Chuyến bay chở các ngôi sao của tuyển Nhật Bản gặp sự cố

ĐÌNH THẢO |

Đội tuyển Nhật Bản nhận tin không vui khi chuyến bay chở các cầu thủ đang thi đấu ở Châu Âu của họ phải "delay" khiến kế hoạch di chuyển của các ngôi sao này bị ảnh hưởng.

Tuyển Nhật Bản còn nguyên đội hình từng thắng tuyển Việt Nam ở Asian Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Nhật Bản vẫn giữ được bộ khung cực mạnh so với Asian Cup 2019, giải đấu mà họ đã thắng tuyển Việt Nam 1-0 tại tứ kết.

Tiền đạo tuyển Nhật Bản: "Tuyển Việt Nam đang mạnh lên qua từng năm"

Thanh Vũ |

Tiền đạo Yuya Osako đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi đặt chân đến Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Chuyến bay chở các ngôi sao của tuyển Nhật Bản gặp sự cố

ĐÌNH THẢO |

Đội tuyển Nhật Bản nhận tin không vui khi chuyến bay chở các cầu thủ đang thi đấu ở Châu Âu của họ phải "delay" khiến kế hoạch di chuyển của các ngôi sao này bị ảnh hưởng.

Tuyển Nhật Bản còn nguyên đội hình từng thắng tuyển Việt Nam ở Asian Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Nhật Bản vẫn giữ được bộ khung cực mạnh so với Asian Cup 2019, giải đấu mà họ đã thắng tuyển Việt Nam 1-0 tại tứ kết.

Tiền đạo tuyển Nhật Bản: "Tuyển Việt Nam đang mạnh lên qua từng năm"

Thanh Vũ |

Tiền đạo Yuya Osako đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi đặt chân đến Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á.