Ai trả lương cho hợp đồng mới của HLV Park Hang-seo?

HOÀI ĐAN |

Bầu Đức vẫn đang là người đứng ra trả lương cho HLV Park Hang-seo ở bản hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) kéo dài đến tháng 1.2020. Liệu ông có tiếp tục làm điều này khi ông Park được gia hạn?

Trước khi bầu Đức rút khỏi VFF, ông muốn làm điều tốt đẹp cho bóng đá Việt Nam. Đó là việc mời HLV Park Hang-seo về để ngồi vào vị trí mà HLV Nguyễn Hữu Thắng để lại.  Trước đó, chính ông là người đã  hậu thuẫn để HLV Hữu Thắng lên thay Miura dẫn dắt U23 và ĐT Việt Nam.

Thế nhưng, HLV Hữu Thắng được xem là lựa chọn không thành công khi ĐT Việt Nam bị loại cay đắng ở bán kết AFF Cup 2016, còn U22 Việt Nam bị loại từ vòng bảng SEA Games 2017.

Nhìn lại quá trình VFF từ chỗ đàm phán đi đến ký kết với HLV Park Hang-seo tại Hàn Quốc diễn ra khá nhanh chóng. 3 đại diện của VFF thời điểm đó đã có mặt trong cuộc gặp gỡ, ký kết đó là Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức và Tổng thư ký Lê Hoài Anh.

Thời điểm đó, VFF bị đặt câu hỏi về sự minh bạch trong việc bổ nhiệm HLV trưởng, còn bầu Đức thì bị một bộ phận dư luận lên án vì sự cục bộ, nhằm có lợi cho HAGL. Chính bầu Đức là người đã đứng ra trả lương cho HLV Park Hang-seo.

Thực tế, việc trả lương cho HLV ngoại của VFF theo thông lệ được chia theo công thức: Tổng cục TDTT chi trả một phần, và phần còn lại VFF chi trả có thể dựa vào nguồn tài trợ. Trong quá khứ, từng có doanh nghiệp tài trợ lương cho HLV Henrique Calisto.

Nhưng cần hiểu rằng, trong trường hợp nếu bầu Đức không trả lương, VFF sẽ quay lại công thức cũ, hoặc phải tìm nhà tài trợ khác. Ở đây, cần ghi nhận đóng góp của bầu Đức trong bối cảnh mà HAGL gặp khó khăn về kinh tế, nhưng đó là sự tự nguyện chứ không có việc VFF phó mặc cho bầu Đức. Thế nên, khi bàn đến chuyện này cần có cách nhìn rạch ròi.

 
HLV Park Hang-seo tại Pleiku. Ảnh: VPF

HLV Park Hang-seo đã chính thức ra mắt và làm việc tại Việt Nam hồi tháng 10.2017. Hợp đồng của HLV Park Hang-seo và VFF kéo dài đến tháng 1.2020 và theo quy định, 3 tháng trước khi hợp đồng kết thúc, cả hai bên sẽ ngồi lại để đàm phán lại. Đó là theo quy định trong điều khoản hợp đồng ban đầu.

Tuy nhiên, tất cả đều nhận thấy một vấn đề là chuyện ký mới hay chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là điều hoàn toàn có thể xảy ra tuỳ thuộc vào thành tích của HLV Park Hang-seo. Và ông Park rơi vào trường hợp cần gia hạn trước thời hạn cũng là điều dễ hiểu.

Ngay cả bầu Đức – người trực tiếp trả lương cho ông Park cũng đã nêu quan điểm là cần gia hạn ngay sau VCK U23 Châu Á 2018 chứ không cần đợi đến những giải đấu tiếp theo. Dù không còn giữ chức Phó Chủ tịch VFF nhưng bầu Đức vẫn là người đứng ra trả lương cho bHLV Park Hang-seo.

Cụ thể, lương tháng của HLV Park Hang Seo nhận 22.000 USD (hơn 500 triệu đồng), cộng với 35% thuế thu nhập cá nhân, tổng cộng, mỗi tháng, bầu Đức chi khoảng 700 triệu đồng.

 
HLV Park Hang-seo chưa nghĩ đến chuyện nghỉ hưu. Ảnh: H.A

Theo thời hạn hợp đồng, ông Park còn 7 tháng nữa sẽ chấm dứt hợp đồng đầu tiên. Tron khoảng thời gian này, HLV Park Hang-seo sẽ phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ lớn là cùng ĐT Việt Nam dự Vòng loại World Cup 2022 và U22 Việt Nam dự SEA Games 2019. Đó đều là những mục tiêu lớn mà chúng ta muốn hướng đến thành tích tốt, đặc biệt là phải vô địch SEA Games.

Một vấn đề nữa là khoảng thời gian diễn ra hai giải đấu trên cũng là thời điểm hai bên sẽ đàm phán lại hợp đồng theo quy định. Điều này khiến cho cả hai bên sẽ phải sớm có một cuộc xúc tiến đề đi đến thống nhất một bản hợp đồng mới.

Và liệu rằng, bầu Đức có tiếp tục đứng ra để lo khoản lương có thể sẽ tăng lên của HLV Park Hang-seo?

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Công Phượng sắp trở thành "hàng xóm" của Mbappe, Neymar

Cát Tường |

Sau King's Cup 2019, tiền đạo Công Phượng đang gấp rút hoàn tất thủ tục visa để sang Pháp thử việc.

Báo Thái Lan mỉa mai đội nhà là "Voi bệnh" khi gục ngã trước tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Nhiều ngày sau thất bại trước tuyển Việt Nam tại King's Cup 2019, truyền thông Thái Lan vẫn tiếp tục công kích đoàn quân của HLV Sirisak Yodyardthai.

Tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với "Đại bàng xanh" Nigeria

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để tổ chức trận giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam và Nigeria.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công Phượng sắp trở thành "hàng xóm" của Mbappe, Neymar

Cát Tường |

Sau King's Cup 2019, tiền đạo Công Phượng đang gấp rút hoàn tất thủ tục visa để sang Pháp thử việc.

Báo Thái Lan mỉa mai đội nhà là "Voi bệnh" khi gục ngã trước tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Nhiều ngày sau thất bại trước tuyển Việt Nam tại King's Cup 2019, truyền thông Thái Lan vẫn tiếp tục công kích đoàn quân của HLV Sirisak Yodyardthai.

Tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với "Đại bàng xanh" Nigeria

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để tổ chức trận giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam và Nigeria.