Ai thay thế Trọng Hoàng, Văn Hậu trận Việt Nam gặp Thái Lan?

HOÀI ĐAN |

Đội tuyển Việt Nam có thể thiếu vắng bộ đôi cầu thủ chạy cánh là Trọng Hoàng, Văn Hậu trận gặp Thái Lan ở Vòng loại World Cup 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải tính đến phương án thay thế.

Sau vòng 21 V.League 2019, Trọng Hoàng (Viettel) và Văn Hậu (Hà Nội) đều dính chấn thương. Theo thông tin từ các bác sĩ, cả hai cầu thủ này đều phải mất ít nhất 1 tháng để trở lại sân cỏ.

Đây là tin không vui với đội tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu với Thái Lan ở Vòng loại World Cup 2022 tại Bangkok. Điều này khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải tìm phương án thay thế ngay từ lúc này.

Trọng Hoàng và Văn Hậu là hai cầu thủ chạy cánh trong sơ đồ 3-4-3 của đội tuyển Việt Nam được huấn luyện viên Park Hang-seo xây dựng trong suốt các giải đấu đã qua từ AFF Cup 2018 đến Asian Cup 2019. Cả hai cầu thủ này đều đã phát huy được khả năng  và đóng góp lớn vào lối chơi của đội tuyển.

Đặc biệt, Trọng Hoàng được ví như “người không phổi” ở đội tuyển khi luôn vào sân với tinh thần chiến đấu cao cũng như nền tảng thể lực tốt. Còn Văn Hậu được xem là mắt xích quan trọng với độ quái bên hành lang cánh trái. Cả hai cầu thủ này đều lên công về thủ tốt trong vai trò chạy cánh.

Văn Thanh đã trở lại sau chấn thương. Ảnh: H.A
Văn Thanh đã trở lại trong màu áo HAGL sau chấn thương. Ảnh: H.A

Nếu đội tuyển Việt Nam không có được sự phục vụ của bộ đôi cầu thủ này, ông Park sẽ phải cân nhắc lựa chọn những phương án thay thế.

Ở vị trí của Trọng Hoàng, Văn Thanh là người có thể sẽ đảm nhận vai trò bên cánh phải. Văn Thanh từng là lựa chọn số 1 cho vị trí này ở U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á 2018 và ASIAD 18.

Trước thềm AFF Cup 2018, do Văn Thanh bị chấn thương nên ông Park đã phải kéo Trọng Hoàng từ vai trò tiền vệ về chơi ở vị trí hậu vệ cánh. Trọng Hoàng từ chỗ đóng thế đã chơi xuất sắc và trở thành mắt xích quan trọng. Trường hợp Trọng Hoàng chấn thương, Văn Thanh sẽ là ưu tiên số 1 thay thế.

Ở vị trí của Văn Hậu bên hành lang cánh trái, tiền vệ Hồng Duy cũng là một sự lựa chọn hợp lý. Thực tế, nhiều trận đấu của U23 và đội tuyển quốc gia, Hồng Duy từng được ông Park xếp chơi ở vị trí chạy cánh trong vai trò dự bị.

Trong nhiều thời điểm, Hồng Duy đã phát huy tốt vai trò của mình. Thế nên, tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai sẽ là sự thay thế xứng đáng.

Ông Park vẫn còn nhiều sự lựa chọn cho vị trí chạy cánh. Ảnh: Đ.Đ
Ông Park vẫn còn nhiều sự lựa chọn cho vị trí chạy cánh. Ảnh: Đ.Đ

Ngoài ra, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn sự lựa chọn khác cho vị trí chạy cánh là hậu vệ Văn Kiên (Hà Nội). Đây là cầu thủ chạy cánh đã để lại dấu ấn trong màu áo của đội tuyển Việt Nam ở King’s Cup 2019.

Anh chính là cầu thủ vào sân thay người và có pha kiến tạo giúp Đức Huy ghi bàn gỡ hoà cho Việt Nam ở trận chung kết với Curacao. Ngoài ra, tiền vệ Đức Huy cũng sẽ là một phương án không tồi khi anh từng thể hiện vai trò của mình ở vị trí chạy cánh dưới thời huấn luyện viên Miura.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 26.8. Thầy trò ông Park sẽ có khoảng 10 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan tại Bnagkok vào ngày 5.9.

Với khoảng thời gian ít ỏi này, nhiều khả năng huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ không mạo hiểm với những cái tên mới mà sẽ đặt niềm tin vào những cầu thủ đã quen với chiến thuật của ông. Do đó, những gương mặt kể trên sẽ là phương án cho sự thay thế ở hai cánh của đội tuyển.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

HAGL "chết" vì ai?

HOÀI THU |

Với chiến thắng 3-0 trên sân Thanh Hóa, Hải Phòng đã đẩy HAGL xuống thứ 13, vị trí phải đá play-off. Đâu là nguyên nhân của sự sa sút của đội bóng phố Núi?

Đội tuyển Việt Nam "khủng hoảng" lực lượng trước trận gặp Thái Lan?

HOÀI ĐAN |

Đình Trọng chấn thương nghỉ dài hạn, Trọng Hoàng và Văn Hậu mới gia nhập danh sách “thương binh”. Đó là những nỗi lo của huấn luyện viên Park Hang-seo trước trận Việt Nam đối đầu Thái Lan ở Vòng loại World Cup 2022.

FAT chốt thời gian mở bán vé online trận Việt Nam - Thái Lan

HOÀI ĐAN |

Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) sẽ chính thức mở bán vé online trận Việt Nam - Thái Lan từ 10h00 ngày 19.8.2019.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

HAGL "chết" vì ai?

HOÀI THU |

Với chiến thắng 3-0 trên sân Thanh Hóa, Hải Phòng đã đẩy HAGL xuống thứ 13, vị trí phải đá play-off. Đâu là nguyên nhân của sự sa sút của đội bóng phố Núi?

Đội tuyển Việt Nam "khủng hoảng" lực lượng trước trận gặp Thái Lan?

HOÀI ĐAN |

Đình Trọng chấn thương nghỉ dài hạn, Trọng Hoàng và Văn Hậu mới gia nhập danh sách “thương binh”. Đó là những nỗi lo của huấn luyện viên Park Hang-seo trước trận Việt Nam đối đầu Thái Lan ở Vòng loại World Cup 2022.

FAT chốt thời gian mở bán vé online trận Việt Nam - Thái Lan

HOÀI ĐAN |

Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) sẽ chính thức mở bán vé online trận Việt Nam - Thái Lan từ 10h00 ngày 19.8.2019.