Ai "nói xấu" bóng đá Việt Nam?

PHẠM ĐÌNH |

Chuyện cầu thủ, huấn luyện viên, lãnh đạo đội bóng có những phản ứng nhắm vào trọng tài, thậm chí là VFF và VPF mang đến những màu sắc tiêu cực cho bóng đá Việt Nam.

Trước những sai sót của công tác trọng tài gần đây tại V.League 2020, nhiều cầu thủ, huấn luyện viên, lãnh đạo đội bóng đã có những phản ứng có phần thái quá trên sân và những phát ngôn tiêu cực trên truyền thông.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí hôm 28.7, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã nói rằng: "Chúng tôi sẽ xử lý những huấn luyện viên, cầu thủ tham gia giải đấu nhưng không tuân thủ theo điều luật và có những lời chỉ trích VFF, Ban tổ chức.

Bởi hình ảnh giải đấu là điều rất quan trọng. Kể cả với ông Park, hợp đồng cũng quy định ông có quyền bình luận các vấn đề chuyên môn nhưng không được bình luận các chính sách của VFF và các vấn đề còn đang tranh chấp".

Trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền nhận nhiều chỉ trích thời gian qua. Ảnh: Hải Đăng
Trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền nhận nhiều chỉ trích thời gian qua. Ảnh: Hải Đăng

Thực tế, trong khoản 5, điều 34 Quy chế bóng đá chuyên nghiệp đã nêu rõ: "Khi tham dự giải, các thành viên của câu lạc bộ không được có hành vi, lời nói xâm phạm đến uy tín, danh dự của câu lạc bộ mình; uy tín, danh dự của câu lạc bộ khác; uy tín và danh tiếng của Đơn vị tổ chức giải, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các cá nhân đang làm nhiệm vụ cho đơn vị tổ chức giải (như cán bộ, giám sát, trọng tài...)".

Ban kỉ luật VFF từng đã quyết định phạt đối với những phát ngôn thiếu chuẩn mực của các huấn luyện viên, cầu thủ, lãnh đội. Huấn luyện viên Petrovic (Thanh Hóa) từng nhận hình thức cảnh cáo và nộp phạt 10 triệu đồng vì những phát ngôn thiếu chuẩn mực sau vòng 22 V.League 2017. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm từng bị phạt cấm chỉ đạo vì những hành vi, phát ngôn thiếu kiềm chế với trọng tài ở mùa giải 2018 và 2019...

Mới đây, bầu Đức đã nêu quan điểm trước báo chí rằng, cho rằng thay vì  kỷ luật cầu thủ, đội bóng thì VFF phải lắng nghe những phản ảnh, bức xúc của họ. Ông cho rằng chỉ những phát ngôn đi ngược lại chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước mới là sai. Bầu Đức cũng khẳng định rằng sẽ tiếp tục lên tiếng và ý kiến dựa trên quyền tự do ngôn luận cá nhân.

Bầu Đức khi còn làm Phó Chủ tịch VFF. Ảnh: Đ.Đ
Bầu Đức khi còn làm Phó Chủ tịch VFF. Ảnh: Đ.Đ

Khi còn làm Phó Chủ tịch VFF, bầu Đức cũng nhiều lần có những phát ngôn gây sốc. Ví như chuyện ông "mặc cả" với VFF rằng nếu sa thải huấn luyện viên Miura ông sẽ lo tất cho đội tuyển quốc gia. Hay chuyện ông đòi sa thải Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi ở mùa giải 2017. Mùa giải 2018, để phản đối bầu Tú ra tranh cử Phó Chủ tịch tài chính VFF, ông Đức đã doạ bỏ V.League, giải tán Hoàng Anh Gia Lai.... 

Mỗi một cuộc chơi đều có quy định, điều lệ cụ thể và phải tuân thủ. Tuy nhiên, với bóng đá Việt Nam, rất khó để xử lý triệt để vấn đề này. Như bầu Đức dù làm Phó Chủ tịch VFF nhưng ông thường giải thích cho những phát ngôn ở góc độ cá nhân. Hay mới đây, chuyện Chủ tịch Quảng Nam xông vào phòng trọng tài để phản ứng thái quá, được giám sát báo cáo lại nhưng VPF cũng không dám xử.

Bóng đá Việt Nam cần những phản biện để tốt hơn nhưng tuyệt nhiên không thể chấp nhận việc bị "nói xấu" vì những mục đích cá nhân.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Câu lạc bộ Hải Phòng muốn V.League 2020 diễn ra an toàn

ĐĂNG HUỲNH |

Câu lạc bộ Hải Phòng đã bày tỏ quan điểm chỉ tổ chức V.League 2020 trong tình trạng đảm bảo an toàn, khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

U16 Việt Nam được mời sang Doha thi đấu giao hữu

PHẠM ĐÌNH |

Liên đoàn bóng đá Qatar đã gửi thư tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mời đội tuyển U16 Việt Nam sang thi đấu giao hữu tại Doha vào tháng 10 tới.

Bóng đá Việt Nam gây ấn tượng khi tổ chức 400 trận đấu giữa dịch COVID-19

ĐĂNG HUỲNH |

Bóng đá Việt Nam gây ấn tượng với FIFA và các Liên đoàn thành viên khi tổ chức 400 trận đấu với hàng trăm nghìn lượt cổ động viên đến sân giữa mùa dịch COVID-19.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Câu lạc bộ Hải Phòng muốn V.League 2020 diễn ra an toàn

ĐĂNG HUỲNH |

Câu lạc bộ Hải Phòng đã bày tỏ quan điểm chỉ tổ chức V.League 2020 trong tình trạng đảm bảo an toàn, khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

U16 Việt Nam được mời sang Doha thi đấu giao hữu

PHẠM ĐÌNH |

Liên đoàn bóng đá Qatar đã gửi thư tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mời đội tuyển U16 Việt Nam sang thi đấu giao hữu tại Doha vào tháng 10 tới.

Bóng đá Việt Nam gây ấn tượng khi tổ chức 400 trận đấu giữa dịch COVID-19

ĐĂNG HUỲNH |

Bóng đá Việt Nam gây ấn tượng với FIFA và các Liên đoàn thành viên khi tổ chức 400 trận đấu với hàng trăm nghìn lượt cổ động viên đến sân giữa mùa dịch COVID-19.