AFF Cup 2020: Điểm danh các ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch

MINH PHONG |

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối diện với nhiều khó khăn trong hành trình bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2020, khi mà chiếc cúp vô địch đều là mục tiêu chinh phục của những đội bóng khác.

Sau nhiều lần trì hoãn vì dịch bệnh, AFF Cup 2020 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 5.12.2021 đến ngày 1.1.2022 tại Singapore. Theo kết quả bốc thăm, bảng A bao gồm tuyển Thái Lan, Myanmar, Philippines, Timor Leste và chủ nhà Singapore. Trong khi đó, bảng B là sự góp mặt của tuyển Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tham vọng lớn của các đội bóng, cuộc cạnh tranh ngôi vương tại AFF Cup 2020 hứa hẹn sẽ bùng nổ và hấp dẫn giữa các đối thủ Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Tuyển Việt Nam quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup. Ảnh: T.L
Tuyển Việt Nam quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup. Ảnh: T.L

1. Tuyển Việt Nam và mục tiêu bảo vệ chức vô địch

Tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup 2018. Hành trình đến ngôi vương của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn thuyết phục và xứng đáng với chuỗi thành tích bất bại. Dĩ nhiên, mục tiêu của tuyển Việt Nam ở mùa giải năm nay là bảo vệ thành công chức vô địch của mình.

Sau 2 năm, tuyển Việt Nam có sự tiến bộ rõ nét dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đặc biệt là thành tích lọt vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Sự trải nghiệm, cọ xát với các đội bóng có trình độ đẳng cấp Châu Á như Saudi Arabia, Nhật Bản hay Australia... là bước đệm quan trọng giúp tuyển Việt Nam khẳng định vị thế "nhà vua" của bóng đá Đông Nam Á.

2. Tuyển Thái Lan tìm lại vị thế

Trong hành trình ấy, đối thủ lớn nhất của tuyển Việt Nam vẫn là tuyển Thái Lan. Đội bóng xứ chùa Vàng sẽ có được sự phục vụ của đội hình mạnh nhất, trong đó có sự góp mặt của 6 nhân tố nổi bật đang thi đấu ở nước ngoài như Chanathip, Theerathon Bunmathan, Kawin Thamsatchanan, Sasalak Haiprakhon, Thanawat Suengchitthawon và Jonathan Khemdee.

Tuyển Thái Lan với tham vọng giành ngôi vương. Ảnh: FAT
Tuyển Thái Lan với tham vọng giành ngôi vương. Ảnh: FAT

Đáng chú ý, tuyển Thái Lan sẽ được dẫn dắt bởi tân huấn luyện viên trưởng Mano Polking, một nguời rất am hiểu về bóng đá Việt Nam khi có khoảng thời gian gắn bó với câu lạc bộ TPHCM. Chiến lược gia người Brazil cho biết, ông đã lên kế hoạch chi tiết xây dựng đội bóng để hướng đến mục tiêu giành chức vô địch ở AFF Cup 2020.

3. Malaysia và điểm tựa cầu thủ nhập tịch

Ngoài Thái Lan, Malaysia cũng là được xem là "kẻ ngáng đường" đáng gờm của tuyển Việt Nam. Sau khi vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khép lại, thầy trò huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đã có một số đợt tập trung ngắn hạn để chuẩn bị hướng đến AFF Cup 2020. 

Tuyển Malaysia là một trong những ứng cử viên năng kí cho chức vô địch AFF Cup 2020. Ảnh: FAM
Tuyển Malaysia là một trong những ứng cử viên năng ký cho chức vô địch AFF Cup 2020. Ảnh: FAM

Thành phần chính của tuyển Malaysia ở đợt tập trung này vẫn là những gương mặt quen thuộc vừa dự vòng loại World Cup như tiền đạo cánh Safawi Rasid, trung vệ Aidil Zafuan Radzak hay Shahrul Saad...

Bên cạnh đó, ông Tan Cheng Hoe tiếp tục niềm tin ở một số cầu thủ nhập tịch như Sumareh, De Paula, cùng các ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài như Dominic Tan, Junior Eldstal, Luqman Hakim Shamsudin, Dion Johan Cools.

4. Tham vọng của Indonesia

Ngoài ra, tuyển Indonesia cũng thể hiện tham vọng vô địch mạnh mẽ. Liên đoàn bóng đá Indonesia giao nhiệm vụ quan trọng này cho huấn luyện viên Shin Tae-yong và các học trò trước thềm giải đấu khởi tranh, đồng thời có sự đầu tư lớn khi đưa đội tuyển quốc gia sang Thổ Nhĩ Kỳ tập huấn. 

Tuyển Indonesia với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ là “kẻ ngang đường” nguy hiểm. Ảnh: PSSI
Tuyển Indonesia với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ là “kẻ ngang đường” nguy hiểm. Ảnh: PSSI

Tuy nhiên, bản thân chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ đặt ra mục tiêu khiêm tốn hơn: "Tôi hy vọng tuyển Indonesia sẽ đi đến vòng bán kết AFF Cup 2020. Tôi biết sẽ rất khó để hiện thực mục tiêu này, nhưng chiến thắng là liều thuốc chữa bách bệnh trong bóng đá. Các cầu thủ đã hiểu triết lý bóng đá của tôi. Chiến thuật sẽ được cải thiện để tuyển Indonesia trở thành một tập thể mạnh hơn bây giờ".

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Không “trịch thượng” bước vào AFF Cup

LÊ VINH |

Có người nói, kỳ AFF Cup sắp tới là lúc đội tuyển VN ở tình thế “giận cá, chém thớt”. Nghĩa là mang sự giận dữ từ những thất bại ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực Châu Á để trút lên các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á. Đó là suy nghĩ không phù hợp, bởi mang theo sự hằn học vào thể thao đôi khi gây hại cho chính mình.

Tuyển Thái Lan có đội hình mạnh nhất dự AFF Cup 2020

MINH PHONG |

Tuyển Thái Lan sẽ mang đội hình mạnh nhất dự AFF Cup 2020, trong đó có 6 cầu thủ nổi bật đang thi đấu ở nước ngoài.

Chuyên gia Phan Anh Tú: "Tuyển Việt Nam có nền tảng tốt cho AFF Cup 2020"

KHÁNH AN |

Chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng kinh nghiệm thi đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ giúp tuyển Việt Nam có được sự chuẩn bị tốt nhất hướng đến AFF Cup 2020.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Không “trịch thượng” bước vào AFF Cup

LÊ VINH |

Có người nói, kỳ AFF Cup sắp tới là lúc đội tuyển VN ở tình thế “giận cá, chém thớt”. Nghĩa là mang sự giận dữ từ những thất bại ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực Châu Á để trút lên các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á. Đó là suy nghĩ không phù hợp, bởi mang theo sự hằn học vào thể thao đôi khi gây hại cho chính mình.

Tuyển Thái Lan có đội hình mạnh nhất dự AFF Cup 2020

MINH PHONG |

Tuyển Thái Lan sẽ mang đội hình mạnh nhất dự AFF Cup 2020, trong đó có 6 cầu thủ nổi bật đang thi đấu ở nước ngoài.

Chuyên gia Phan Anh Tú: "Tuyển Việt Nam có nền tảng tốt cho AFF Cup 2020"

KHÁNH AN |

Chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng kinh nghiệm thi đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ giúp tuyển Việt Nam có được sự chuẩn bị tốt nhất hướng đến AFF Cup 2020.