AFF Cup 2020 đã xác định ngày bốc thăm

PHẠM ĐÌNH |

Lê bốc thăm AFF Cup 2020 sẽ diễn ra vào ngày 21.9 tại Singapore.

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) thông báo lịch bốc thăm AFF Cup 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 21.9.2021 tại Singapore. Trước đó, AFF đã hoãn kế hoạch bốc thăm vào ngày 10.8.2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo kết quả phân nhóm hạt giống, đội tuyển Việt Nam - nhà vô địch 2018 nhằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng đội tuyển Thái Lan – đội vô địch 2016 và vào bán kết năm 2018. Do đó, chắc chắn đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ không nằm chung 1 bảng.

Nhóm 2 là các đội tuyển Malaysia cùng Indonesia. Nhóm 3 gồm các đội tuyển Philippines, Myanmar. Nhóm 4 gồm các đội tuyển Singapore, Campuchia và nhóm 5 gồm các đội tuyển Lào, Timor Leste hoặc Brunei (đá play-off tranh vé vớt).

Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup. Ảnh: Sơn Tùng
Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup. Ảnh: Sơn Tùng

Theo kế hoạch, 10 đội bóng chia vào hai bảng, mỗi bảng 5 đội. AFF Cup 2020 sẽ diễn ra từ ngày 5.12.2021 đến 1.1.2022.

AFF hiện đang cân nhắc thể thức thi đấu của giải. Có 2 phương án tổ chức vòng bảng được đưa ra là tổ chức thi đấu tập trung ở 2 điểm hoặc chọn 1 quốc gia đăng cai 2 bảng đấu. Tuy nhiên, AFF vẫn chưa tìm được quốc gia nhận đăng cai vòng bảng do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Mới đây, Singapore cũng đã đề xuất lên AFF phương án muốn đứng ra đăng cai tập trung AFF Cup 2020 nếu thời gian tới quốc gia này kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Singapore đang áp dụng chính sách nới lỏng việc giãn cách nhưng biến thể mới của COVID-19 lại đang có chiều hướng gia tăng tại nước này

Ngoài ra, Thái Lan và Campuchia cũng đang lên kế hoạch xin đăng cai AFF Cup 2020. Campuchia đang hoàn thiện sân vận động Morodok Techo hiện đại với sức chứa lên đến 75.000 chỗ ngồi để phục vụ SEA Games 2023.

Còn Thái Lan là quốc gia vừa đăng cai bảng F vòng bảng AFC Champions League 2021. Thái Lan có lợi hơn Singapore và Campuchia vì hệ thống sân bãi, cũng như kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn

Trong lịch sử AFF Cup, Thái Lan là đội có số lần vô địch nhiều nhất với 5 lần (năm 1996, 2000, 2002, 2014 và 2016). Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch AFF Cup và có 2 lần lên ngôi.

Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch của AFF Cup.  Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ được danh hiệu này.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan quyết vượt Singapore, Campuchia đăng cai AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang thúc giục các bên liên quan đẩy nhanh việc xem xét đăng cai AFF Cup 2020, trong bối cảnh Singapore và Campuchia cũng muốn tổ chức sự kiện này.

Thái Lan hạ quyết tâm truất ngôi tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Nualphan Lamsam đã cam kết sẽ đưa tuyển Thái Lan trở lại ngôi vương Đông Nam Á tại AFF Cup 2020, sau khi được bổ nhiệm làm Trưởng đoàn tuyển Thái Lan lẫn đội U23 nước này.

Tuyển Singapore có cầu thủ nhập tịch sau 10 năm, hướng đến AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ người Hàn Quốc Song Ui-young đã được nhập quốc tịch Singapore hôm 21.8 và đủ điều kiện để thi đấu cho tuyển Singapore tại AFF Cup 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thái Lan quyết vượt Singapore, Campuchia đăng cai AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang thúc giục các bên liên quan đẩy nhanh việc xem xét đăng cai AFF Cup 2020, trong bối cảnh Singapore và Campuchia cũng muốn tổ chức sự kiện này.

Thái Lan hạ quyết tâm truất ngôi tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Nualphan Lamsam đã cam kết sẽ đưa tuyển Thái Lan trở lại ngôi vương Đông Nam Á tại AFF Cup 2020, sau khi được bổ nhiệm làm Trưởng đoàn tuyển Thái Lan lẫn đội U23 nước này.

Tuyển Singapore có cầu thủ nhập tịch sau 10 năm, hướng đến AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ người Hàn Quốc Song Ui-young đã được nhập quốc tịch Singapore hôm 21.8 và đủ điều kiện để thi đấu cho tuyển Singapore tại AFF Cup 2020.