AFC nói gì về Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội trước giờ V.League 2022 khởi tranh?

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã nêu 5 điểm đáng chú ý về V.League 2022 sắp sửa khởi tranh, đặc biệt là những đội bóng đáng chú ý như Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội, Viettel.

V.League 2021 đã bị hủy bỏ giữa chừng do dịch COVID-19. Vì thế, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất háo hức để đón xem các trận đấu tại V.League 2022, sẽ khởi tranh vào hôm 25.2. Trước vòng đấu đầu tiên, AFC đã nêu 5 điểm đáng chú ý về giải đấu số 1 Việt Nam.

Kiatisak hướng đến danh hiệu cùng Hoàng Anh Gia Lai

Thời còn khoác áo Hoàng Anh Gia Lai, Kiatisak đã thi đấu xuất sắc giúp đội bóng phố Núi 2 lần liên tiếp vô địch V.League 2003, 2004. Sau đó, ông dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai ở V.League 2010 nhưng không thành công. Trở lại Pleiku theo lời mời của bầu Đức, Kiatisak đã thổi luồng sinh khí mới váo Hoàng Anh Gia Lai khi giúp đội dẫn đầu V.League 2021 sau 12 vòng đấu. Tuy nhiên giải đấu đã bị hủy bỏ giữa chừng do dịch COVID-19 khiến "Zico Thái Lan" cùng học trò lỡ cơ hội lớn để có thể đăng quang.

V.League 2022 trở lại mang theo hy vọng của Kiatisak cùng học trò để khôi phục lại vinh quang. "Trước khi giải đấu diễn ra vào năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai là một trong những đội bóng tài năng nhất của giải đấu, với Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường và Nguyễn Văn Toàn là một phần của đội hình toàn sao. Kiatisak sẽ khao khát chèo lái đội bóng đến danh hiệu mà ông ấy và câu lạc bộ đã giành được lần cuối cách đây gần hai thập kỷ", AFC bình luận.

Liệu Hà Nội có trở lại đỉnh cao?

Hà Nội đã vô địch V.League 3/4 mùa giải từ năm 2016 đến 2019. Tuy nhiên 2 mùa bóng gần đây, đội bóng Thủ đô chơi không thành công. Mùa 2020, họ để Viettel vượt mặt ở sân chơi số 1 bóng đá Việt Nam. Trong khi ở V.League 2021, Hà Nội đã sa sút thấy rõ, cùng với việc huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chia tay đội sau nhiều năm gắn bó.

Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội... sẽ được chú ý rất nhiều tại V.League 2022. Ảnh: AFC
Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội... sẽ được chú ý rất nhiều tại V.League 2022. Ảnh: AFC

Bước sang V.League 2022, Hà Nội vẫn được đánh giá là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch, với đội hình kết hợp giữa những ngôi sao như Quang Hải, Văn Quyết, Hùng Dũng… cùng những nhân tố trẻ tài năng như Hai Long, Việt Anh… Tuy nhiên, việc huấn luyện viên Park Choong-kyun chia tay đội ngay trước khi V.League 2022 báo hiệu nhiều khó khăn cho Hà Nội trên con đường tìm lại vinh quang.

Cầu thủ nội nào sẽ làm vua phá lưới?

Anh Đức là cầu thủ nội gần nhất làm vua phá lưới V.League vào năm 2017 với 17 bàn thắng. Giải đấu số 1 Việt Nam chứng kiến sự thống trí của những ngoại binh, khi Gaston Merlo (nhập tịch thành Đỗ Merlo) và Hoàng Vũ Samson thường xuyên dẫn đầu danh sách làm bàn. Tuy nhiên, AFC kỳ vọng mùa giải 2022, những tiền đạo nội danh tiếng như Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Văn Toàn, Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai) sẽ cạnh tranh sòng phẳng với những ngoại binh cho giải thưởng vua phá lưới.

Viettel sẽ chơi như thế nào?

Viettel gây ấn tượng mạnh khi vô địch V.League 2020, qua đó giành quyền dự AFC Champions League 2021. Ở thời điểm V.League 2021 bị hủy, Viettel cũng là đội bám sát ngay sau Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên bước sang mùa 2022, đội bóng của ông Trương Việt Hoàng hứng chịu nhiều mất mát về nhân sự khi 3 cầu thủ kỳ cựu Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng và Vũ Minh Tuấn rời đội. Để có thể cạnh tranh danh hiệu ở mùa bóng 2022, Viettel sẽ trông cậy rất nhiều vào các ngôi sao như Hoàng Đức (quả bóng vàng Việt Nam 2021), Bùi Tiến Dũng cùng các ngoại binh như Pedro, Geovane.

Hoàng Vũ Samson sẽ tiếp tục phá kỷ lục ghi bàn

Theo Soccerway, Hoàng Vũ Samson đã ghi 191 bàn thắng trong 205 trận đấu tại V.League. Chân sút gốc Nigeria là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử giải đấu số 1 Việt Nam. Anh đã lập công cho Hà Nội, Than Quảng Ninh, Đồng Tháp, Thanh Hóa và Quảng Nam. Bước sang mùa 2022, tiền đạo nhập tịch này đến khoác áo TPHCM, với hợp đồng kéo dài 2 năm. Với đẳng cấp của mình, Hoàng Vũ Samson hứa hẹn sẽ tiếp tục ghi bàn, tạo thêm nhiều kỷ lục mới.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Trận Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai mở cửa đón 10.000 khán giả

MINH PHONG |

Trận đấu giữa câu lạc bộ Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai trên sân vận động Thiên Trường tại vòng 1 V.League 2022 sẽ mở cửa đón 10.000 khán giả vào sân.

U19 Hoàng Anh Gia Lai thắng U19 Hà Nội 4-1 tại giải quốc gia

NGUYỄN ĐĂNG |

U19 Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục chứng sức mạnh tại vòng loại giải U19 quốc gia 2022 bằng việc vượt qua ứng viên nặng ký U19 Hà Nội 4-1 chiều 21.2.

16 học viên trúng tuyển vào học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai

NGUYỄN ĐĂNG |

Sau 2 ngày tuyển chọn, Hội đồng tuyển sinh học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đã chọn được 16 thí sinh hay nhất trúng tuyển vào khóa VI (2022-2029).

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

TPHCM: Những bức tranh tường tương tác thực tế ảo xuống cấp

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Dự án “Bring Them Back” với những bức tranh tường tương tác thực tế ảo để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã từng tạo nên nhiều thích thú cho người dân TPHCM khi có động vật quý hiếm bước ra từ các bức tường. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng bức tranh có dấu hiệu xuống cấp.

Trận Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai mở cửa đón 10.000 khán giả

MINH PHONG |

Trận đấu giữa câu lạc bộ Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai trên sân vận động Thiên Trường tại vòng 1 V.League 2022 sẽ mở cửa đón 10.000 khán giả vào sân.

U19 Hoàng Anh Gia Lai thắng U19 Hà Nội 4-1 tại giải quốc gia

NGUYỄN ĐĂNG |

U19 Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục chứng sức mạnh tại vòng loại giải U19 quốc gia 2022 bằng việc vượt qua ứng viên nặng ký U19 Hà Nội 4-1 chiều 21.2.

16 học viên trúng tuyển vào học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai

NGUYỄN ĐĂNG |

Sau 2 ngày tuyển chọn, Hội đồng tuyển sinh học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đã chọn được 16 thí sinh hay nhất trúng tuyển vào khóa VI (2022-2029).