AFC gây bất ngờ với địa điểm tổ chức lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022

Cát Tường |

Trái với thông tin ban đầu, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) vừa tuyên bố lễ bốc thăm vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2022 và vòng loại AFC Asian Cup 2023 sẽ được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia thay vì Qatar.

Sau loạt trận FIFA day tháng 6, đã xác định được 40 đội bóng sẽ tham dự vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2022 và cũng là vòng loại AFC Asian Cup 2023. Đội tuyển Việt Nam với thứ hạng 15 Châu Á được xếp ở nhóm hạt giống số 2 trước buổi lễ bốc thăm sắp tới.

Đáng chú ý, nhiều thông tin cho rằng lễ bốc thăm vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2022 sẽ được tổ chức tại Qatar - Quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, trang chủ AFC đã chính thức xác nhận sự kiện kể trên sẽ diễn ra tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Châu Á ở Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 17.7.

 
Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu những trận đấu đỉnh cao tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh AFC

Theo thể thức bốc thăm, 40 Quốc gia sẽ được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 5 đội và thi đấu theo thể thức vòng tròn sân nhà và sân khách. Các trận đấu sẽ được tổ chức rải rác từ ngày 5.9.2019 tới 9.6.2020.

Kết thúc vòng bảng, tám đội nhất bảng cùng bốn á quân xuất sắc nhất sẽ lọt vào vòng loại thứ ba của World Cup và đủ điều kiện dự vòng chung kết Asian Cup 2023 (nhiều khả năng do Trung Quốc đăng cai).

 
Đội tuyển Việt Nam từng thi đấu rất tốt tại Asian Cup 2019. Ảnh AFC

Với việc được xếp ở nhóm hạt giống số 2 ở lễ bốc thăm vào tháng tới, tuyển Việt Nam sẽ tránh được hàng loạt "ông lớn" như Iraq, Uzbekistan, Syria hay Jordan. Ngoài ra, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội gặp lại kình địch ĐT Thái Lan, đội bóng xếp ở nhóm hạt giống số 3.

Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là đội tuyển duy nhất được xếp ở nhóm hạt giống số 2. Trong khi đó Thái Lan và Philippines xuất hiện tại nhóm 3, còn Myanmar và Malaysia ở nhóm 4. Do thứ hạng thấp, "đại gia" Indonesia bị xếp tận nhóm 5 cùng với Singapore và Campuchia.

Hiện tại, với quy định giữ nguyên 32 đội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, khu vực Châu Á sẽ có 4,5 suất tham dự VCK World Cup 2022.

Các nhóm hạt giống bốc thăm vòng loại World Cup 2022 và Vòng loại AFC Asian Cup 2023

Nhóm 1: Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Qatar, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Trung Quốc

Nhóm 2: Iraq, Uzbekistan, Syria, Oman, Lebanon, Cộng hoà Kyrgyzstan, Việt Nam, Jordan

Nhóm 3: Palestine, Ấn Độ, Bahrain, Thái Lan, Tajikistan, Triều Tiên, Đài Bắc Trung Quốc, Philippines

Nhóm 4: Turkmenistan, Myanmar, Hồng Kông, Yemen, Afghanistan, Maldives, Kuwait, Malaysia

Nhóm 5: Indonesia, Singapore, Nepal, Campuchia, Bangladesh, Mông Cổ, Đảo Guam, Macau/Sri Lanka

 
Danh sách các đội trước lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022. Ảnh AFC

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022:

05.09.2019 - Việt Nam vs ... CHƯA XÁC ĐỊNH

10.09.2019 - Việt Nam vs ... CHƯA XÁC ĐỊNH

10.10.2019 - Việt Nam vs ... CHƯA XÁC ĐỊNH

15.10.2019 - Việt Nam vs ... CHƯA XÁC ĐỊNH

14.11.2019 - Việt Nam vs ... CHƯA XÁC ĐỊNH

19.11.2019 - Việt Nam vs ... CHƯA XÁC ĐỊNH

26.03.2020 - Việt Nam vs ... CHƯA XÁC ĐỊNH

31.03.2020 - Việt Nam vs ... CHƯA XÁC ĐỊNH

04.06.2020 - Việt Nam vs ... CHƯA XÁC ĐỊNH

09.06.2020 - Việt Nam vs ... CHƯA XÁC ĐỊNH

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Duy Mạnh tiết lộ bí quyết xây dựng hàng thủ "thép" cho đội tuyển Việt Nam

C.T (Nguồn Next Sports/ Hà Nội FC) |

Sau King's Cup 2019, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã chia sẻ bí quyết để phối hợp ăn ý với các đồng đội ở tuyển Việt Nam như Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải.

ĐT nữ Thái Lan gây bất ngờ khi "xé lưới" nhà vô địch Châu Âu tại World Cup

Cát Tường |

Bàn thắng của "lão tướng" Sung-Ngoen ở những phút bù giờ cuối cùng vào lưới Thụy Điển giúp ĐT Thái Lan có bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2019.

Văn Thanh tiết lộ về sức khỏe sau khi cùng tuyển Việt Nam dự King's Cup

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trước trận SLNA gặp HAGL tại vòng 13 V.League, hậu vệ cánh Vũ Văn Thanh đã chia sẻ tình hình sức khỏe bản thân sau đợt tập trung cùng tuyển Việt Nam dự King's Cup 2019.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Duy Mạnh tiết lộ bí quyết xây dựng hàng thủ "thép" cho đội tuyển Việt Nam

C.T (Nguồn Next Sports/ Hà Nội FC) |

Sau King's Cup 2019, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã chia sẻ bí quyết để phối hợp ăn ý với các đồng đội ở tuyển Việt Nam như Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải.

ĐT nữ Thái Lan gây bất ngờ khi "xé lưới" nhà vô địch Châu Âu tại World Cup

Cát Tường |

Bàn thắng của "lão tướng" Sung-Ngoen ở những phút bù giờ cuối cùng vào lưới Thụy Điển giúp ĐT Thái Lan có bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2019.

Văn Thanh tiết lộ về sức khỏe sau khi cùng tuyển Việt Nam dự King's Cup

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trước trận SLNA gặp HAGL tại vòng 13 V.League, hậu vệ cánh Vũ Văn Thanh đã chia sẻ tình hình sức khỏe bản thân sau đợt tập trung cùng tuyển Việt Nam dự King's Cup 2019.