5 yếu tố giúp tuyển Thái Lan đánh bại Indonesia ở chung kết lượt đi AFF Cup

MINH PHONG |

Truyền thông xứ chùa Vàng chỉ ra 5 yếu tố giúp tuyển Thái Lan có thể đánh bại Indonesia trong khuôn khổ chung kết lượt đi AFF Cup 2020.

Tuyển Thái Lan sẽ chạm trán với Indonesia trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020. Trước thềm trận đấu mang tính chất quan trọng, tờ Siam Sport đã chỉ ra 5 yếu tố giúp thầy trò huấn luyện viên Mano Polking có thể đánh bại đối thủ ở cuộc đọ sức này.

1. Tuyển Thái Lan cần giữ tinh thần tự tin và bình tĩnh trong mọi tình huống. Về mặt thành tích, "Voi chiến" được đánh giá vượt trội hơn đối thủ nhưng không được phép chủ quan. Các cầu thủ tuyển Thái Lan có nhiều kinh nghiệm thi đấu, tuy nhiên chỉ cần sơ suất hoặc sai lầm trong tích tắc cũng sẽ khiến đội nhà phải trả giá.

Vì vậy, việc thả lỏng tư tưởng, không quá áp lực và giữ được sự bình tĩnh trong suốt 90 phút thi đấu sẽ giúp đoàn quân của ông Polking thoải mái tâm lý, hướng đến mục tiêu giành kết quả thuận lợi trước tuyển Indonesia.

2. Thái Lan buộc phải có bàn thắng mở tỉ số trước Indonesia. Ở trận đấu này, tuyển Indonesia sẽ chơi phòng ngự toàn diện để có lợi thế trong trận lượt đi. Đội bóng xứ Vạn đảo đã từng làm được điều này trước tuyển Việt Nam tại vòng bảng. Đó cũng là một vấn đề rất lớn mà huấn luyện viên Polking phải tính toán sao cho hợp lý với lối chơi tấn công của "Voi chiến".

Tuyển Thái Lan phải tiếp cận trận đấu một cách nhanh chóng, tạo ra thể trận áp đặt cùng những tình huống tấn công mạnh mẽ. Chắc chắn ông Polking và các học trò phải có bàn mở tỉ số để giữ lợi thế trong khoảng thời gian thi đấu còn lại.

3. Tuyển Thái Lan cần biết khai thác điểm yếu của Indonesia. Theo đó, hầu hết các cầu thủ của huấn luyện viên Shin Tae-yong đều rất trẻ với độ tuổi trung bình chỉ 23,7 tuổi. Yếu tố thể lực dồi dào, sự xông xáo và không ngại va chạm của đối phương buộc Thái Lan phải đề phòng.

Tuy nhiên, việc cầu thủ còn trẻ và thiếu kinh nghiệm cũng chính là điểm yếu của đội bóng xứ Vạn đảo. Trong những tình huống hàng thủ lơ là, mất tập trung thì đây chính là cơ hội để tuyển Thái Lan khai thác và ghi điểm. Chanathip, Thanawat hay Dangda,... sẽ giúp Indonesia có thêm nhiều bài học kinh nghiệm về việc phòng ngự. 

4. Tuyển Thái Lan rất sung sức trước thềm chung kết lượt đi AFF Cup 2020. Theo đó, tuyển Indonesia dù được nghỉ 3 ngày trước trận chung kết, nhưng việc phải thi đấu hơn 120 phút ở trận bán kết lượt về đã bào mòn thể lực của các cầu thủ. Còn với "Voi chiến", tình hình thể trạng, thể lực của toàn đội đang có được sự ổn định.

Đây sẽ là một lợi thế lớn cho tuyển Thái Lan trong việc triển khai lối chơi tấn công và kiểm soát bóng, đặc biệt là khi phải đối đầu với chiến thuật phòng ngự "khó chịu" của đối phương.

5. Dù phải đối đầu với ông Shin Tae-yong từng "chinh chiến" rất nhiều ở đấu trường quốc tế, huấn luyện viên Mano Polking cũng không hề sợ hãi.

"Muốn có một bữa ăn ngon thì nguyên liệu phải đầy đủ và đảm bảo chất lượng". Trong tay chiến lược gia người Brazil có đội hình giàu kinh nghiệm, triết lý và chiến thuật chơi bóng phù hợp với cầu thủ Thái Lan. Đó là những yếu tố sẽ giúp huấn luyện viên Polking vượt qua người đồng nghiệp Shin Tae-yong trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ tuyển Thái Lan tuyển bố không sợ đối thủ Indonesia

MINH PHONG |

Tiền vệ Sarach Yooyen cho biết, tuyển Thái Lan sẽ phát huy những điểm mạnh trong chiến thuật và lối chơi để đánh bại Indonesia và hướng đến chức vô địch AFF Cup 2020.

Tuyển Thái Lan mất 2 trụ cột ở chung kết lượt đi AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Thái Lan chịu tổn thất lớn khi không có sự phục vụ của 2 trụ cột ở hàng phòng ngự, ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 với tuyển Indonesia tối 29.12 tới.

Trưởng đoàn tuyển Thái Lan tự hào khi đánh bại tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Trưởng đoàn tuyển Thái Lan Nualphan Lamsam rất hạnh phúc và tự hào khi đội nhà vượt qua tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiền vệ tuyển Thái Lan tuyển bố không sợ đối thủ Indonesia

MINH PHONG |

Tiền vệ Sarach Yooyen cho biết, tuyển Thái Lan sẽ phát huy những điểm mạnh trong chiến thuật và lối chơi để đánh bại Indonesia và hướng đến chức vô địch AFF Cup 2020.

Tuyển Thái Lan mất 2 trụ cột ở chung kết lượt đi AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Thái Lan chịu tổn thất lớn khi không có sự phục vụ của 2 trụ cột ở hàng phòng ngự, ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 với tuyển Indonesia tối 29.12 tới.

Trưởng đoàn tuyển Thái Lan tự hào khi đánh bại tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Trưởng đoàn tuyển Thái Lan Nualphan Lamsam rất hạnh phúc và tự hào khi đội nhà vượt qua tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2020.