5 tuyển thủ Việt Nam từng xé lưới Malaysia thời thầy Park là ai?

PHẠM ĐÌNH |

Anh Đức, Công Phượng, Quang Hải, Đức Huy, Huy Hùng là những cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã ghi bàn vào lưới Malaysia dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

Malaysia được đánh giá là đối thủ quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam trong hành trình giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã có 4 lần đối đầu Malaysia ở các giải đấu chính thức. Trong đó, có 3 trận đấu tại AFF Cup 2018 và 1 trận đấu ở Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia tại vòng bảng ngày 16.11.2018 tại Mỹ Đình. 2 cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam là Công Phượng và Anh Đức.

Anh Đức đã có 2 lần ghi bàn vào lưới Malaysia ở AFF Cup 2018. Ảnh: AFF
Anh Đức đã có 2 lần ghi bàn vào lưới Malaysia ở AFF Cup 2018. Ảnh: AFF

Tại chung kết, đội tuyển Việt Nam đã hoà 2-2 với Malaysia tại Bukit Jalil ở trận lượt đi ngày 11.12.2018. 2 cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam là Huy Hùng và Đức Huy. Còn ở trận lượt về tại Mỹ Đình ngày 15.12.2018, Anh Đức đã ghi bàn thắng duy nhất giúp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch.

Ở trận lượt đi tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực Châu Á diễn ra ở Mỹ Đình ngày 10.10.2019, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua Malaysia với tỉ số 1-0. Quang Hải là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Công Phượng trong trận gặp Malaysia ở AFF Cup 2018. Ảnh: Minh Tùng
Công Phượng trong trận gặp Malaysia ở AFF Cup 2018. Ảnh: Minh Tùng

Trong đợt tập trung chuẩn bị cho 3 trận đấu còn lại tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực Châu Á, huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập 4/5 cầu thủ đã ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam trước Malaysia là: Công Phượng, Quang Hải, Anh Đức, Đức Huy.

Trong số này, Anh Đức là cái tên đáng chú ý nhất khi khá có duyên với mảnh lưới Malaysia với 2 lần lập công. Anh Đức đã 35 tuổi nhưng vẫn là tiền đạo mang tính chiến thuật được ông Park tin dùng ở những thời điểm thích hợp. Nhiều khả năng anh sẽ là giải pháp cho những thời điểm đội tuyển Việt Nam bế tắc.

Công Phượng đang là tiền đạo có phong độ ấn tượng thời gian qua tại V.League 2021. Anh đã đóng góp lớn cho thành công của Hoàng Anh Gia Lai. Công Phượng là cầu thủ có thể được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng trong 70 phút đầu tiên hoặc 15 phút cuối cùng của trận đấu. Những thời điểm mà Công Phượng bùng nổ nhất ở Hoàng Anh Gia Lai thời Kiatisak.

Quang Hải là người được đặt nhiều kỳ vọng ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Tùng
Quang Hải là người được đặt nhiều kỳ vọng ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Tùng

Quang Hải dù không có phong độ tốt trong màu áo Hà Nội, thế nhưng với đẳng cấp của mình, anh vẫn là cầu thủ hàng đầu của đội tuyển Việt Nam. Quang Hải vẫn là nhân tố chính trong lối chơi mà ông Park triển khai trước các trận đấu sắp tới.

Đức Huy sau một thời gian vắng mặt đã được ông Park triệu tập trở lại. Tuy nhiên anh sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với 5 cầu thủ còn lại ở tuyến tiền vệ trung tâm. Việc Đức Huy có thể góp mặt trong danh sách sang UAE hay không vẫn bỏ ngỏ.

Đức Huy đã có bàn thắng ấn tượng ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Ảnh: AFF
Đức Huy đã có bàn thắng ấn tượng ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Ảnh: AFF

Người còn lại là Huy Hùng không góp mặt trong đợt tập trung lần này. Tiền vệ đang thi đấu cho Đà Nẵng đã không còn duy trì được phong độ ổn định từ sau AFF Cup 2018.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra ngày 11.6 sắp tới được xem là "chung kết" của bảng G - Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực Châu Á. Những cầu thủ trên hàng công như Anh Đức, Công Phượng nhận được nhiều kỳ vọng.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Trung vệ Duy Mạnh: "Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam đều khó khăn"

PHẠM ĐÌNH |

Trung vệ Duy Mạnh cho rằng, các đối thủ sắp tới của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 đều khó khăn.

Đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Jordan tại UAE

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Jordan tại UAE nhằm chuẩn bị cho 3 trận đấu cuối cùng tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam thiết quân luật để chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam tiến hành thiết quân luật trong quá trình tập trung chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung vệ Duy Mạnh: "Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam đều khó khăn"

PHẠM ĐÌNH |

Trung vệ Duy Mạnh cho rằng, các đối thủ sắp tới của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 đều khó khăn.

Đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Jordan tại UAE

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Jordan tại UAE nhằm chuẩn bị cho 3 trận đấu cuối cùng tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam thiết quân luật để chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam tiến hành thiết quân luật trong quá trình tập trung chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022.