451 cầu thủ Nhật Bản thi đấu ở Châu Âu và ước mơ xa của bóng đá Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Nhật Bản duy trì vị thế của đội bóng hàng đầu Châu Á nhờ việc đều đặn xuất khẩu cầu thủ ra nước ngoài, đặc biệt là Châu Âu. Trong khi đó, việc thi đấu bền vững ở lục địa già vẫn là giấc mơ xa vời của bóng đá Việt Nam.

Dựa trên thống kê của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, blogger người Nhật Bản Giubilo Mario cho biết ở thời điểm này có đến 451 cầu thủ Nhật Bản đang thi đấu ở Châu Âu.

Trong đó, Đức là nơi có nhiều cầu thủ Nhật Bản thi đấu nhất với 250 người, tiếp theo là Tây Ban Nha (29 người), Montenegro (22 người), Bồ Đào Nha (15 người), Malta (12 người)… Nếu tính cả số lượng cầu thủ đang thi đấu ở những khu vực khác trên thế giới, số lượng cầu thủ thi đấu ở nước ngoài của Nhật Bản lên đến trên 500 người.

Bóng đá Nhật Bản từng trải qua một thời gian thăng trầm. Tuy nhiên, cầu thủ xứ mặt trời mọc đã chuyển sang Châu Âu thi đấu từ khá sớm. Yasuhiko Okudera là cầu thủ đầu tiên của Nhật Bản thi đấu tại Châu Âu, cho câu lạc bộ Koln của Đức vào năm 1977. Kể từ sau cột mốc này, cầu thủ của xứ mặt trời mọc đều đặn đến lục địa già thi đấu, bởi đây là khu vực bóng đá phát triển nhất thế giới.

Nhật Bản là quốc gia xuất khẩu cầu thủ số 1 ở Châu Á. Ảnh: Transfermarkt.
Nhật Bản là quốc gia xuất khẩu cầu thủ số 1 ở Châu Á. Ảnh: Transfermarkt.

Việc thi đấu cho những câu lạc bộ của Đức, Anh hay Tây Ban Nha đã giúp các cầu thủ phát triển về tài năng, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Nhờ đó, tuyển Nhật Bản được hưởng lợi khi họ luôn duy trì vị thế của đội bóng hàng đầu Châu Á. Thống kê của Hindustan Times cho thấy, tuyển Nhật Bản đã sử dụng nhiều cầu thủ ở Châu Âu ở 3 kỳ World Cup gần đây, từ 4 người năm 2010 tăng lên 12 người năm 2014 và 14 người tại World Cup 2018.

Tại vòng loại World Cup 2022, đội bóng của Moriyasu vẫn trông cậy nhiều vào dàn cầu thủ đang thi đấu ở Châu Âu. 18/28 cầu thủ được triệu tập cho 2 trận gặp tuyển Việt Nam và Oman đang khoác áo các câu lạc bộ ở lục địa già. Dù đang gặp bất lợi tại bảng B, nhưng giới chuyên môn vẫn cho rằng tuyển Nhật Bản sẽ vẫn vượt qua vòng loại để giành vé đến Qatar bởi có nguồn cầu thủ quá dồi dào, chất lượng.

Trong khi bóng đá Nhật Bản có đến hàng trăm cầu thủ ở Châu Âu, bóng đá Việt Nam lại… không có ai. Lê Công Vinh, Đoàn Văn Hậu hay Nguyễn Công Phượng đã khoác áo một số đội bóng của Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ nhưng họ đều không trụ lại được lâu.

Con đường để cầu thủ Việt Nam khẳng định tài năng ở Châu Âu vẫn còn rất xa. Chỉ khi nào làm được một phần nhỏ như Nhật Bản đang có, bóng đá Việt Nam mới gia tăng cơ hội dự World Cup. Điều đó có thể bắt đầu từ chiến dịch vòng loại World Cup 2026, còn với giải đấu năm nay, cánh cửa đi tiếp của thầy trò ông Park Hang-seo đã không còn.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Ngôi sao Liverpool và các đồng đội tuyển Nhật Bản làm quen sân Mỹ Đình

Minh Anh |

Những ngôi sao thi đấu tại Châu Âu của Đội tuyển Nhật Bản như: Takumi Minamino (Liverpool), Takehiro Tomiyasu (Arsenal)... đã có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình tối 10.11 để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Tuyển Nhật Bản hướng đến kỷ lục ghi bàn ở trận đấu tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo thống kê của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC), tuyển Nhật Bản sẽ phá kỷ lục ghi bàn của chính mình tại vòng loại World Cup, nếu ghi từ 3 bàn trở lên vào lưới tuyển Việt Nam.

Lịch sử đối đầu tuyển Việt Nam - Nhật Bản: Chênh lệch đẳng cấp

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà, sự cổ vũ của khán giả nhà nhưng sẽ đối mặt với nhiệm vụ rất khó khăn để giành điểm trước tuyển Nhật Bản, tại vòng loại World Cup 2022.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ngôi sao Liverpool và các đồng đội tuyển Nhật Bản làm quen sân Mỹ Đình

Minh Anh |

Những ngôi sao thi đấu tại Châu Âu của Đội tuyển Nhật Bản như: Takumi Minamino (Liverpool), Takehiro Tomiyasu (Arsenal)... đã có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình tối 10.11 để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Tuyển Nhật Bản hướng đến kỷ lục ghi bàn ở trận đấu tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo thống kê của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC), tuyển Nhật Bản sẽ phá kỷ lục ghi bàn của chính mình tại vòng loại World Cup, nếu ghi từ 3 bàn trở lên vào lưới tuyển Việt Nam.

Lịch sử đối đầu tuyển Việt Nam - Nhật Bản: Chênh lệch đẳng cấp

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà, sự cổ vũ của khán giả nhà nhưng sẽ đối mặt với nhiệm vụ rất khó khăn để giành điểm trước tuyển Nhật Bản, tại vòng loại World Cup 2022.