4 cầu thủ đội Sài Gòn đặt mục tiêu cao, sẵn sàng sang Nhật Bản thi đấu

Thanh Vũ |

Các cầu thủ của câu lạc bộ Sài Gòn đều hào hứng và sẵn sàng khi được chủ tịch Trần Hoà Bình tạo cơ hội sang Nhật Bản thi đấu.

Theo đó, hai cầu thủ Phạm Văn Luân, Vũ Hồng Quân sẽ khoác áo đội FC Ryukyu ở J.League 2; còn Nguyễn Văn Sơn, Bùi Ngọc Long sẽ khoác áo đội Azul Claro Numazu ở J.League 3. Thông tin chính thức đã về việc này đã được 2 câu lạc bộ Nhật Bản xác nhận trên trang chủ từ 13h00 (giờ Việt Nam) ngày 24.1.

Việc 4 cầu thủ đội Sài Gòn sang Nhật Bản thi đấu là cơ hội để họ phát triển tài năng ở nền bóng đá hàng đầu Châu Á. Ảnh: CLB Sài Gòn
Việc 4 cầu thủ đội Sài Gòn sang Nhật Bản thi đấu là cơ hội để họ phát triển tài năng ở nền bóng đá hàng đầu Châu Á. Ảnh: CLB Sài Gòn

"Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được tạo cơ hội đến Nhật Bản ký hợp đồng với FC Ryukyu. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến chủ tịch Trần Hòa Bình, đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi được thi đấu, chơi bóng dưới màu áo Sài Gòn và hơn hết đã ưu ái cho tôi được tham gia tập luyện và thi đấu ở nước ngoài.

Sang Nhật Bản đối với tôi cũng sẽ là một thử thách, khi môi trường và khí hậu có sự thay đổi. Mọi thứ cũng sẽ mới mẻ hơn, nhưng không vì thế mà tôi nản chí nản lòng. Tôi sẽ cố gắng trau dồi và luyện tập để phát triển bản thân, chơi bóng thật tốt", cầu thủ Vũ Hồng Quân chia sẻ.

 
Vũ Hồng Quân (trái) và Phạm Văn Luân (phải) sẽ thi đấu cho FC Ryukyu. Ảnh: CLB Sài gòn

Tiền vệ Phạm Văn Luân cho biết anh sẽ cố gắng học hỏi để sớm thích nghi với môi trường bóng đá Nhật Bản.

Anh nói: "Tôi sẽ hoà nhập thật tốt cũng như cải thiện về ngôn ngữ, tiếp thu nền văn hoá Nhật, học tập một đất nước văn minh và thân thiện. Mục tiêu của tôi đến FC Ryukyu là hoàn thiện kỹ năng chơi bóng của mình, nỗ lực để được thi đấu chính thức và đóng góp một phần vào thành tích của đội, tạo nên một tập thể đoàn kết và vững mạnh ".

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Văn Sơn xem việc khoác áo FC Azul Claro Numazu ở J.League 3 là tiền đề để anh có cơ hội góp mặt trong thành phần đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Văn Sơn (phải) và Bùi Ngọc Long (trái) .Ảnh: CLB Sài Gòn
Nguyễn Văn Sơn (phải) và Bùi Ngọc Long (trái) khoác áo Azul Claro Numazu. Ảnh: CLB Sài Gòn

"Tôi sẽ cố gắng học hỏi, hoà nhập với đội trong thời gian ngắn nhất. Mục tiêu trong tương lai, tôi muốn hướng tới khi sang Nhật Bản đó là sẽ ra sức luyện tập và được ra sân trong đội hình chính của Azul Claro Numazu. Khi trở về Việt Nam, tôi muốn cống hiến cho câu lạc bộ Sài Gòn và luôn khát khao được cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam", Văn Sơn chia sẻ.

Bùi Ngọc Long sẽ là đồng đội của Nguyễn Văn Sơn ở Azul Claro Numazu. Dù chỉ mới 21 tuổi nhưng Ngọc Long đã đặt ra những mục tiêu cụ thể trong lần đầu tiên xuất ngoại của sự nghiệp cầu thủ.

"Tôi cũng có những mục tiêu của riêng mình. Trước tiên, khi có thể qua tập trung, tập luyện và thi đấu cùng Azul Claro Numazu tôi sẽ cố gắng học hỏi thật nhiều, tiếp thu thêm kiến thức về nền văn hoá thể thao ở Nhật Bản và hết mình thi đấu cho Azul Clazo Numazu. Khi trở về Việt Nam, tôi mong rằng mình có thể đem những gì tốt nhất của mình tập luyện, thi đấu và cống hiến cho câu lạc bộ Sài Gòn. Nếu có cơ hội cống hiến được cho đội tuyển Việt Nam nữa thì đó sẽ là điều tuyệt vời đối với tôi", Ngọc Long nhấn mạnh.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

4 cầu thủ câu lạc bộ Sài Gòn sang Nhật Bản thi đấu

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều 24.1, FC Ryukyu và Azul Claro Numazu đã công bố thông tin việc đưa 4 cầu thủ câu lạc bộ Sài Gòn thi đấu ở mùa bóng 2022, hiện thực hóa chiến lược "Nhật hóa" mà chủ tịch đội bóng ông Trần Hòa Bình đưa ra.

Ai thay Ngọc Hải, Duy Mạnh ở đội tuyển Việt Nam?

ĐÌNH THẢO |

Lần đầu tiên, huấn luyện viên Park Hang-seo vắng cả Quế Ngọc Hải lẫn Duy Mạnh ở hàng phòng ngự tuyển Việt Nam. Và những cái tên thay thế đang rất được quan tâm.

Tuyển nữ Việt Nam đăng ký 19 cầu thủ để đấu tuyển nữ Nhật Bản

MINH TRIẾT |

Tuyển nữ Việt Nam sẽ dùng những nhân sự tốt nhất nhằm tìm kiếm một kết quả khả quan trước tuyển nữ Nhật Bản tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2022. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

4 cầu thủ câu lạc bộ Sài Gòn sang Nhật Bản thi đấu

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều 24.1, FC Ryukyu và Azul Claro Numazu đã công bố thông tin việc đưa 4 cầu thủ câu lạc bộ Sài Gòn thi đấu ở mùa bóng 2022, hiện thực hóa chiến lược "Nhật hóa" mà chủ tịch đội bóng ông Trần Hòa Bình đưa ra.

Ai thay Ngọc Hải, Duy Mạnh ở đội tuyển Việt Nam?

ĐÌNH THẢO |

Lần đầu tiên, huấn luyện viên Park Hang-seo vắng cả Quế Ngọc Hải lẫn Duy Mạnh ở hàng phòng ngự tuyển Việt Nam. Và những cái tên thay thế đang rất được quan tâm.

Tuyển nữ Việt Nam đăng ký 19 cầu thủ để đấu tuyển nữ Nhật Bản

MINH TRIẾT |

Tuyển nữ Việt Nam sẽ dùng những nhân sự tốt nhất nhằm tìm kiếm một kết quả khả quan trước tuyển nữ Nhật Bản tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2022.