4 câu lạc bộ V-League bị tuýt còi vì không đủ điều chuẩn của AFC

Đông Đông |

Trả lời sau phiên họp lần thứ VIII Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam - VFF, ông Lê Hoài Anh cho biết đã có bốn câu lạc bộ tại V.League được đặc cách dự giải vô địch quốc gia vì không đạt chuẩn của AFC.

Sau phiên họp lần thứ 8 ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, Tổng Thư ký Lê Hoài Anh chia sẻ với báo chí về 4 đội bóng được đặc cách tham dự giải vô địch quốc gia năm 2020: "4 đội bóng được đặc cách tham dự giải vô địch quốc gia trong năm sau là Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Nam Định và Hải Phòng".

"Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) hiện đã triển khai quản lý cấp phép thông qua phần mềm trực tuyến. Các câu lạc bộ tham gia giải vô địch quốc gia phải upload tài liệu liên quan đến các tiêu chí lên AFC. Thông qua đó, AFC kiểm soát toàn bộ thời hạn cấp phép đối với các câu lạc bộ", ông Lê Hoài Anh cho biết thêm.

Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Hải Phòng sẽ phải cải thiện hệ thống cơ sở vật chất, chiếu sáng...để đảm bảo được chuẩn tối thiểu mà AFC đề ra nếu muốn tiếp tục tham dự giải vô địch quốc gia trong các năm tới. Ảnh: VPF
Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Hải Phòng sẽ phải cải thiện hệ thống cơ sở vật chất, chiếu sáng...để đảm bảo được chuẩn tối thiểu mà AFC đề ra nếu muốn tiếp tục tham dự giải vô địch quốc gia trong các năm tới. Ảnh: VPF

Thông tin chi tiết hơn ông chia sẻ: "Đối với 4 đội bóng này có nhiều tiêu chí chưa đáp ứng được, tiêu chí bắt buộc như cơ sở vật chất, chiếu sáng (độ sáng sân), chứng minh khả năng tài chính, chương trình phát triển bóng đá trẻ, có những tiêu chí khắc phục được như kế hoạch phát triển bóng đá trẻ, hoạt động cộng đồng. Đây là quy định để đảm bảo chất lượng với các câu lạc bộ".

Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra trong vài năm tới thì rất có thể các câu lạc bộ này sẽ không được tham dự giải vô địch quốc gia do không đủ tiêu chuẩn tối thiểu của AFC.

Trong thời gian tới, các câu lạc bộ nêu trên cũng như V.League sẽ phải có lộ trình cụ thể để đảm bảo tối thiểu các tiêu chuẩn mà AFC đề ra chứ không có ngoại lệ nữa. Điều này sẽ góp phần cải thiện bộ mặt bóng đá Việt Nam, khiến khán giả yêu thích việc đến sân hơn.

"Các câu lạc bộ cần cố gắng cải thiện cơ sở vật chất, nâng cấp lên, đủ chức năng, sạch sẽ, không có nhiều rác thải. Điều đó giúp môi trường bóng đá văn minh hơn", ông Hoài Anh cho biết thêm.

Đông Đông
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo và bản KPI “chờ đợi”

ĐĂNG HUỲNH |

HLV Park Hang-seo đã hoàn thành xuất sắc và thậm chí là “vượt định mức KPI” trong bản hợp đồng đầu tiên với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Bây giờ, ông sẽ hoàn thành những mục tiêu cao hơn để hoàn thành “chỉ số hạnh phúc” của bóng đá Việt.

Sau Thái Nguyên, đến lượt đội nữ Sơn La đứng trước nguy cơ giải tán

HOÀI THU |

Sau câu chuyện của đội bóng nữ Thái Nguyên thì đội bóng đá nữ Sơn La cũng đang đứng trước nguy cơ phải dừng hoạt động vì thiếu tiền.

Có Vàng SEA Games 30, tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng ít nhất 2 tỉ đồng

HOÀI THU |

Trước thềm SEA Games 30, Trưởng ban bóng đá nữ VFF Phạm Thanh Hùng hứa sẽ thưởng đậm cho đội tuyển nữ Việt Nam nếu giành chiếc Huy chương vàng.

Tết sớm ở Điện Biên

Bài và ảnh VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên có 19 dân tộc với một nền văn hóa phong phú nhiều màu sắc. Sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc và để thích ứng với sự phát triển của đất nước, đến nay hầu hết đều ăn Tết Nguyên đán cùng người dân trên cả nước. Tuy nhiên, nhiều dân tộc vẫn duy trì ăn Tết truyền thống với những nét văn hóa rất riêng.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

HLV Park Hang-seo và bản KPI “chờ đợi”

ĐĂNG HUỲNH |

HLV Park Hang-seo đã hoàn thành xuất sắc và thậm chí là “vượt định mức KPI” trong bản hợp đồng đầu tiên với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Bây giờ, ông sẽ hoàn thành những mục tiêu cao hơn để hoàn thành “chỉ số hạnh phúc” của bóng đá Việt.

Sau Thái Nguyên, đến lượt đội nữ Sơn La đứng trước nguy cơ giải tán

HOÀI THU |

Sau câu chuyện của đội bóng nữ Thái Nguyên thì đội bóng đá nữ Sơn La cũng đang đứng trước nguy cơ phải dừng hoạt động vì thiếu tiền.

Có Vàng SEA Games 30, tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng ít nhất 2 tỉ đồng

HOÀI THU |

Trước thềm SEA Games 30, Trưởng ban bóng đá nữ VFF Phạm Thanh Hùng hứa sẽ thưởng đậm cho đội tuyển nữ Việt Nam nếu giành chiếc Huy chương vàng.