3 nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam để vô địch AFF Cup 2022

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam cần có sự chuẩn bị ngay từ bây giờ để hướng đến việc tranh chức vô địch AFF Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam đã hội quân vào ngày 13.1 để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đây là sân chơi mà tuyển Việt Nam đã hết cơ hội đi tiếp sau 6 trận toàn thua. Tuy nhiên, đây là thời điểm để huấn luyện viên Park Hang-seo tạo ra những thay đổi để chuẩn bị cho kế hoạch tranh chức vô địch AFF Cup 2022.

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: "Bước sang năm 2022 với những mục tiêu mới, sẽ có rất nhiều khó khăn và thử thách, nhưng VFF mong rằng toàn đội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần Việt Nam, tinh thần của Những chiến binh Sao vàng để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Về phía VFF cũng sẽ tiếp tục tạo những điều kiện tốt nhất để đảm bảo công tác chuyên môn của đội tuyển, trước mắt là sẽ các trận đấu kế tiếp tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và sau đó là mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch tại AFF Cup cuối năm nay".

Huấn luyện viên Park Hang-seo và tuyển Việt Nam trong buổi tập ngày 13.1. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Park Hang-seo và tuyển Việt Nam trong buổi tập ngày 13.1. Ảnh: VFF

Nhiệm vụ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam chính là việc tạo ra sự ổn định mới. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã thực hiện những sự thay đổi đầu tiên ở ban cán sự khi chọn Hùng Dũng làm đội trưởng, hai đội phó là Công Phượng và Bùi Tiến Dũng. Đây sẽ là những thủ lĩnh sẽ giúp ông Park trong việc tạo ra "bầu không khí mới để tạo động lực mới và quay trở lại điểm xuất phát của chúng tôi với thái độ tinh thần của người mới bắt đầu".

Nhiệm vụ thứ 2 chính là làm mới đội hình. Huấn luyện viên Park Hang-seo có kế hoạch tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh của đội tuyển bằng cách bổ sung thêm nhiều cầu thủ và đặc biệt là tăng cường sức mạnh cho toàn đội. Việc bổ sung những nhân tố trẻ chính là cách để tạo ra tính kế thừa.

Các cầu thủ trẻ giàu triển vọng, với những cái tên như hậu vệ Nguyễn Thanh Bình, Liễu Quang Vinh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Trọng Long, Lê Văn Đô, Hồ Thanh Minh.

Ở hai trận đấu kế tiếp của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp Australia và Trung Quốc sẽ là cơ hội để ông Park thử nghiệm. Đặc biệt những cầu thủ trẻ nằm ở độ tuổi dự SEA Games 31 cũng có thể sẽ là nhân tố tiềm năng.

Nhiệm vụ thứ 3 chính là việc xây dựng kế hoạch tập huấn cho đội tuyển Việt Nam. Sau khi thất bại ở AFF Cup 2020, bên cạnh những lý do chủ quan, việc đội tuyển Việt Nam thi đấu nhiều trong năm 2021 cũng là nguyên nhân. Điều này ảnh hưởng đến điểm rơi phong độ của tuyển Việt Nam.

Cũng cần phải thấy rằng, ngoài Thái Lan đang trở lại vị thế số 1, Indonesia cũng là đối thủ đáng gờm của tuyển Việt Nam. Đặc biệt, Indonesia đang có lứa cầu thủ trẻ vào độ chín. AFF Cup 2022, thầy trò ông Park cần xác định đối thủ lớn sẽ không chỉ dừng lại ở Thái Lan mà còn cả Indonesia.

Việc tuyển Việt Nam dừng chân tại bán kết AFF Cup 2020 cũng đã mang đến nhiều cảm xúc tiếc nuối xen lẫn thất vọng trong lòng người hâm mộ. Đó là khoảng lặng cần thiết để toàn đội nhìn nhận lại bản thân, học hỏi từ chính thất bại để trở lại mạnh mẽ hơn trong hành trình mới của năm 2022 sắp tới. 

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Khi nào VFF mở bán vé trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc, giá vé ra sao?

MINH PHONG |

Sau cuộc họp thống nhất với Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ lên kế hoạch bán vé cho người hâm mộ, đồng thời xây dựng phương án đón khán giả chặt chẽ hơn trong trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc tại sân Mỹ Đình.

Hùng Dũng làm đội trưởng tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ tuyển Việt Nam đã tiến hành bầu ban cán sự mới hướng đến các lượt trận sắp tới tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam tập luyện thế nào trong ngày đầu tiên hội quân?

MINH PHONG |

Tuyển Việt Nam chủ yếu luyện tập và củng cố nền thể lực, giúp các cầu thủ lấy lại cảm giác bóng trong ngày đầu tiên hội quân trở lại.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khi nào VFF mở bán vé trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc, giá vé ra sao?

MINH PHONG |

Sau cuộc họp thống nhất với Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ lên kế hoạch bán vé cho người hâm mộ, đồng thời xây dựng phương án đón khán giả chặt chẽ hơn trong trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc tại sân Mỹ Đình.

Hùng Dũng làm đội trưởng tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ tuyển Việt Nam đã tiến hành bầu ban cán sự mới hướng đến các lượt trận sắp tới tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam tập luyện thế nào trong ngày đầu tiên hội quân?

MINH PHONG |

Tuyển Việt Nam chủ yếu luyện tập và củng cố nền thể lực, giúp các cầu thủ lấy lại cảm giác bóng trong ngày đầu tiên hội quân trở lại.