3 lý do của Polking và 1 lý do của Park Hang-seo

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đang nhận khá nhiều phản biện trong cách sử dụng cầu thủ ở tuyển Việt Nam trong sự so sánh với đồng nghiệp Polking của tuyển Thái Lan.

Sau khi nhìn chuỗi trận toàn thắng với ngôi đầu bảng A thuyết phục của Thái Lan, rất nhiều người đã lấy dữ liệu đó để so sánh với hành trình chưa được thuận của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020.

Đặc biệt, trong chiến thắng 2-0 cuả Thái Lan trước Singapore, huấn luyện viên Polking chỉ sử dụng đội hình 2. Điều này đã khẳng định vị thế của "Voi chiến" ở đấu trường Đông Nam Á. Việc lựa chọn một đội hình 2 giúp huấn luyện viên người Brazil đạt được nhiều mục đích.

Sau trận đấu, ông đã đưa ra 3 lý do về quyết định này: "Thứ nhất, 11 cầu thủ này xứng đáng được ra sân, bởi họ cố gắng mỗi ngày trong tập luyện. Tôi biết dùng đội hình như vậy có rủi ro, nhưng họ thực sự xứng đáng.

Thứ hai, tôi có cơ hội tốt để đánh giá các cầu thủ, vì vẫn còn nhiều trận đấu trước mắt phải tính toán. Những cầu thủ đá chính trận này đã tập luyện nỗ lực, nhưng tôi chưa có cơ hội xem họ thi đấu. Qua trận này, tôi có thể có thêm lựa chọn nhân sự cho các trận đấu tới.

Thứ ba, tôi muốn các cầu thủ trụ cột được nghỉ ngơi. Nhờ không ra sân trận này, họ sẽ có một tuần nghỉ ngơi và tập luyện, chuẩn bị cho bán kết. Tôi không tin có cầu thủ nào đủ sức chơi tất cả các trận đấu ở AFF Cup trong 30 ngày, vì vậy họ cần nghỉ ngơi".

Huấn luyện viên Polking đang thăng hoa cùng tuyển Thái Lan. Ảnh: AFF
Huấn luyện viên Polking đang thăng hoa cùng tuyển Thái Lan. Ảnh: AFF

Rất nhanh, nhiều người đã nhìn sang tuyển Việt Nam để ra những vấn đề của thầy trò ông Park. Bởi lẽ, tuyển Việt Nam đã không thể giải quyết sớm tấm vé vào bán kết sau trận hoà Indonesia. Chúng ta phải chờ đến trận đấu cuối cùng gặp Campuchia để quyết định số phận.

Những cầu thủ trẻ U23 vẫn chưa có cơ hội ra sân kể cả trận gặp các đối thủ yếu là Lào hay Campuchia. Kết thúc vòng bảng, cơ hội của những cầu thủ này coi như cũng dừng lại.

Có nhiều lý do được đưa ra để đi đến nhìn nhận, tuyển Việt Nam đang không được đánh giá cao như Thái Lan. Thậm chí, việc thắng đậm Campuchia để tránh Thái Lan đang được đặt ra như một nhiệm vụ cần thiết để gạt đi yếu tố rủi ro ở bán kết.

Nhưng đó chỉ là những thông số lý thuyết. Bởi, để có thể đạt được mục tiêu lớn, cần giải quyết được những vấn đề thực tại.

Trước trận đấu với Campuchia, khi được hỏi về việc muốn gặp đối thủ nào ở bán kết, ông Park nói: "Chưa thể nói được vấn đề này đâu. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn chưa quyết định được việc vào bán kết, nên chuyện gặp đối thủ nào cũng không liên quan lắm.

Quan trọng là các cầu thủ phải cố gắng hết sức. Gặp đối thủ nào cũng phải chơi thôi. Tôi không quan tâm lắm. Quan trọng là phải nỗ lực".

Ông Park chỉ có một lý do để giải thích cho những vấn đề hiện tại của tuyển Việt Nam là chúng ta chưa chắc vé vào bán kết cũng như rõ thứ hạng ở bảng B. Chính vì thế, những giải pháp an toàn vẫn là cần thiết. Sẽ khó huấn luyện viên nào dám đưa ra thay đổi để tính đường dài khi mục tiêu trước mắt còn chưa hoàn thành.

Những thông số hiện tại cũng chỉ mang tính tham khảo cho đến trước khi  ngôi vương AFF Cup 2020 được quyết định.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo thu hoạch được gì sau trận thắng của tuyển Thái Lan?

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cộng sự đã có mặt để xem trên sân vận động quốc gia Singapore, xem trận tuyển Thái Lan đấu Singapore tối 18.12, để có sự chuẩn bị tốt nhất trong trường hợp tuyển Việt Nam vào bán kết.

HLV Park Hang-seo: "Tuyển Việt Nam khó ghi bàn vì đối thủ chơi phòng ngự"

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định, các đối thủ đá với tuyển Việt Nam đều chơi phòng ngự số đông, nên Quang Hải và các đồng đội rất khó ghi bàn.

Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận tin vui từ Công Phượng

MINH PHONG |

Chấn thương của tiền đạo Công Phượng không quá nghiêm trọng và anh có thể ra sân trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng AFF Cup 2020 gặp tuyển Campuchia.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

HLV Park Hang-seo thu hoạch được gì sau trận thắng của tuyển Thái Lan?

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cộng sự đã có mặt để xem trên sân vận động quốc gia Singapore, xem trận tuyển Thái Lan đấu Singapore tối 18.12, để có sự chuẩn bị tốt nhất trong trường hợp tuyển Việt Nam vào bán kết.

HLV Park Hang-seo: "Tuyển Việt Nam khó ghi bàn vì đối thủ chơi phòng ngự"

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định, các đối thủ đá với tuyển Việt Nam đều chơi phòng ngự số đông, nên Quang Hải và các đồng đội rất khó ghi bàn.

Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận tin vui từ Công Phượng

MINH PHONG |

Chấn thương của tiền đạo Công Phượng không quá nghiêm trọng và anh có thể ra sân trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng AFF Cup 2020 gặp tuyển Campuchia.