3 cầu thủ toả sáng ở AFF Cup 2020 là ứng viên quả bóng vàng Việt Nam

MINH PHONG |

Với những gì đã thể hiện tại AFF Cup 2020, Quang Hải và Hoàng Đức đã chứng minh đẳng cấp của mình. Đây cũng là các ứng viên sáng giá cho danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2021.

Trần Nguyên Mạnh

Trần Nguyên Mạnh chắc chắn không phải sự lựa chọn được ưu tiên trong khung gỗ của tuyển Việt Nam, ít nhất là trước khi AFF Cup 2020 bắt đầu.

Thủ thành này chỉ được triệu tập bổ sung, khi mà Văn Toản và Văn Lâm lần lượt gặp chấn thương. Và sự cố ngoài sân cỏ của Tấn Trường buộc huấn luyện viên Park Hang-seo phải thay đổi.

Nguyên Mạnh đánh dấu sự trở lại ấn tượng trong màu áo tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Ảnh: VFF
Nguyên Mạnh đánh dấu sự trở lại ấn tượng tại AFF Cup 2020. Ảnh: VFF

Ở vòng bảng khi đối đầu với các đội bóng "nhẹ cân" hơn, Trần Nguyên Mạnh không phải hoạt động quá nhiều. Nhưng dấu ấn của anh lại thể hiện ở chính trận bán kết mà tuyển Việt Nam bại trận trước tuyển Thái Lan.

Cầu thủ sinh năm 1991 xử lý rất tốt những tình huống bóng cố định, nhiều pha ra vào của anh mang đến sự chắc chắn. Đặc biệt, pha cản phá thành công quả phạt đền của Chanathip Songkrasin của Nguyên Mạnh giúp tuyển Việt Nam níu giữ lại hy vọng ở trận lượt về.

Có thể nói, Nguyên Mạnh đã ghi điểm với lần trở lại đội tuyển. Anh sẽ là phương án được ưu tiên sử dụng của huấn luyện viên Park Hang-seo trong thời gian tới, nhất là tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Nguyễn Quang Hải

Tiền vệ Quang Hải là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Trong bất kì hoàn cảnh nào, tiền vệ này vẫn giữ được bản lĩnh và sự tự tin đáng kinh ngạc.

Quang Hải gây ra vô vàn khó khăn cho các cầu thủ phòng ngự đối phương. Chỉ cần may mắn hơn một chút, anh đã có thể ghi được ít nhất 1 bàn thắng vào lưới tuyển Thái Lan. Đây là giải đấu mà cầu thủ sinh năm 1997 để lại nhiều nuối tiếc cho người hâm mộ.

Quang Hải là ngôi sáng sáng nhất của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Ảnh: AFP
Quang Hải là một trong những cầu thủ chơi ấn tượng của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Ảnh: AFP

Còn ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, trước các đối thủ mạnh hơn rất nhiều, Quang Hải cũng là một trong những cầu thủ của tuyển Việt Nam để lại dấu ấn.

Dù chưa thể ghi dấu ấn đậm nét ở V.League trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội trước khi giải đấu bị huỷ bỏ, nhưng xét trên bình diện đội tuyển quốc gia, anh vẫn là ngôi sao sáng và đồng thời cũng là ứng viên nặng kí cho danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2021.

Nguyễn Hoàng Đức

Hoàng Đức là phát hiện lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2021. Thật bất ngờ khi chính tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Hoàng Đức lại trưởng thành vượt bậc. Anh thậm chí chơi nổi bật hơn hẳn Tuấn Anh ở tuyến giữa. Những pha thoát pressing là điểm nhấn của tiền vệ sinh năm 1998.

Hoàng Đức có sự phát triển vượt bậc trong thời gian gần đây. Ảnh: Trung Thu
Hoàng Đức có sự phát triển vượt bậc trong thời gian gần đây. Ảnh: Trung Thu

Tại AFF Cup 2020, vai trò của Hoàng Đức không nổi bật như Quang Hải, nhưng anh lại rất quan trọng với hệ thống vận hành của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngôi sao của câu lạc bộ Viettel làm nhiệm vụ luân chuyển bóng, chuyển trạng thái và khi cần sẽ dâng cao hỗ trợ tấn công.

Đáng tiếc rằng, tuyển Việt Nam không thể tiến xa ở giải đấu lần này và Hoàng Đức chưa thể có danh hiệu đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia. Mùa giải 2021 có thể xem là thành công với Hoàng Đức và anh chính là đối trọng của Quang Hải trong cuộc đua giành quả bóng vàng Việt Nam 2021.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Việt Nam tiếp tục tổn thất lực lượng sau AFF Cup 2020

MINH PHONG |

Sau Duy Mạnh, đến lượt tiền đạo Đức Chinh cũng gặp chấn thương nghiêm trọng sau bán kết AFF Cup 2020.

Tiến Linh và Quang Hải được đề cử bàn thắng đẹp nhất vòng bảng AFF Cup 2020

MINH TRIẾT |

Tiến Linh và Quang Hải là 2 trong số những ứng viên có bàn thắng lọt vào đề cử "bàn thắng đẹp nhất vòng bảng AFF Cup 2020". 

Quang Hải và các đồng đội dẫn đầu nhiều chỉ số tại AFF Cup 2020

MINH TRIẾT |

Tiền vệ Quang Hải và các cầu thủ tuyển Việt Nam đang dẫn đầu nhiều chỉ số chuyên môn, sau vòng bảng AFF Cup 2020.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tuyển Việt Nam tiếp tục tổn thất lực lượng sau AFF Cup 2020

MINH PHONG |

Sau Duy Mạnh, đến lượt tiền đạo Đức Chinh cũng gặp chấn thương nghiêm trọng sau bán kết AFF Cup 2020.

Tiến Linh và Quang Hải được đề cử bàn thắng đẹp nhất vòng bảng AFF Cup 2020

MINH TRIẾT |

Tiến Linh và Quang Hải là 2 trong số những ứng viên có bàn thắng lọt vào đề cử "bàn thắng đẹp nhất vòng bảng AFF Cup 2020". 

Quang Hải và các đồng đội dẫn đầu nhiều chỉ số tại AFF Cup 2020

MINH TRIẾT |

Tiền vệ Quang Hải và các cầu thủ tuyển Việt Nam đang dẫn đầu nhiều chỉ số chuyên môn, sau vòng bảng AFF Cup 2020.