2,8 triệu lượt theo dõi đồng thời trận Indonesia - Việt Nam trên Youtube

MINH TRIẾT |

Next Media tiếp tục thể hiện sự "mát tay" trong việc phát sóng các giải đấu bóng đá trên mạng xã hội, bằng chứng là kỷ lục về lượt theo dõi đồng thời trên kênh Youtube Next Sports trong trận đấu giữa tuyển Indonesia và Việt Nam hôm 15.12.

Cụ thể, theo ghi nhận từ Next Media - đơn vị độc quyền sở hữu bản quyền truyền thông AFF Cup 2020, luồng phát sóng trực tiếp (livestream) trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam tại bảng B AFF Cup diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15.12 đã ghi nhận số người theo dõi đồng thời lên tới 2.842.760.

Thống kê ấy chính thức phá kỷ lục livestream của chính đơn vị này tạo lập tại Vòng loại hai World Cup 2022 khu vực Châu Á (2.422.147). Trên nền tảng Facebook, Next Media cũng đón nhận con số ấn tượng với hơn 180.000 lượt theo đồng thời trên fanpage Next Sports.

Điều này cho thấy sự phát triển của xu hướng phát sóng thể thao trên mạng xã hội - hình thức Next Media là đơn vị tiên phong triển khai tại Việt Nam. Đồng hành cùng thể thao trong kỷ nguyên số, Next Media đã phát sóng nhiều giải đấu trên Facebook, Youtube và nhận được sự quan tâm, theo dõi lớn của người hâm mộ như V.League, vòng loại U23 Châu Á, King’s Cup, Vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á, Copa America...

Tại AFF Cup 2020, toàn bộ các trận đấu cũng sẽ được phát sóng trực tiếp trên hạ tầng mạng xã hội của Next Media, bao gồm Facebook và Youtube.

 
Trận tuyển Indonesia - Việt Nam đạt kỷ lục người xem của Next Media.

Trước đó vào năm 2019, YouTube xác nhận trận tuyển Việt Nam - Curacao tại King’s Cup 2019 - do Next Media trực tiếp - phá kỷ lục lượt xem tại Đông Nam Á. Theo thống kê của YouTube, luồng trực tiếp trận Việt Nam và Curacao cán mốc hơn 1,87 triệu người xem đồng thời, phá mọi kỷ lục trước đó của các luồng trực tiếp trên YouTube tại khu vực Đông Nam Á.

2 năm sau đó, tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á - một giải đấu khác mà Next Media sở hữu bản quyền, đơn vị này đã phá kỷ lục của chính mình khi đạt được 2.422.147 người theo dõi đồng thời trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và UAE.

Trận hòa trước Indonesia ở lượt trận thứ 4 không ảnh hưởng quá nhiều đến hành trình bảo vệ ngai vàng Đông Nam Á của đội tuyển Việt Nam. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo tạm thời xếp vị trí thứ 2 tại bảng B (bằng điểm với Indonesia nhưng xếp sau do hiệu số). Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam có lợi thế rất lớn trong cuộc đua cho vị trí đầu bảng khi chỉ phải gặp Campuchia ở lượt đấu cuối cùng, trong khi Indonesia sẽ phải đối đầu với thử thách lớn hơn mang tên Malaysia.

Lượt trận cuối cùng của vòng bảng AFF Cup 2020 sẽ diễn ra vào các ngày 18.12 (bảng A) và 19.12 (bảng B). Cùng đồng hành và cổ vũ đội tuyển đội tuyển Việt Nam thông qua Fanpage và Youtube Next Sports tại địa chỉ:

Facebook: https://www.facebook.com/NextSportsOfficial

Youtube: https://www.youtube.com/nextsports

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Trung vệ Malaysia hứa không mắc sai lầm như ở trận thua tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Trung vệ Dominic Tan cho biết anh đã nhận ra những sai lầm của mình ở trận thua 0-3 trước tuyển Việt Nam và cam kết sẽ nỗ lực chơi tốt nhất, khi gặp tuyển Indonesia hôm 19.12 tới.

Tuyển Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại khỏi AFF Cup 2020?

MINH TRIẾT |

Tuyển Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại từ vòng bảng AFF Cup 2020, dù vẫn đang giữ thành tích bất bại sau 3 trận đấu.  

Báo Hàn Quốc khen ngợi trận hòa của Indonesia trước tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Truyền thông Hàn Quốc đã dành sự chú ý lớn xung quanh trận tuyển Việt Nam – Indonesia tối 15.12, khi dẫn dắt 2 đội là các huấn luyện viên "xứ kim chi".

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Trung vệ Malaysia hứa không mắc sai lầm như ở trận thua tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Trung vệ Dominic Tan cho biết anh đã nhận ra những sai lầm của mình ở trận thua 0-3 trước tuyển Việt Nam và cam kết sẽ nỗ lực chơi tốt nhất, khi gặp tuyển Indonesia hôm 19.12 tới.

Tuyển Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại khỏi AFF Cup 2020?

MINH TRIẾT |

Tuyển Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại từ vòng bảng AFF Cup 2020, dù vẫn đang giữ thành tích bất bại sau 3 trận đấu.  

Báo Hàn Quốc khen ngợi trận hòa của Indonesia trước tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Truyền thông Hàn Quốc đã dành sự chú ý lớn xung quanh trận tuyển Việt Nam – Indonesia tối 15.12, khi dẫn dắt 2 đội là các huấn luyện viên "xứ kim chi".